Hoa Kỳ

Nhân viên bảo vệ bị đâm khi bắt kẻ trộm xe

Thursday, 09/04/2015 - 07:55:37

Vết thương của ông được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã mở cuộc truy lùng, nhưng vẫn chưa bắt được nghi can trong sự việc này.

SANTA ANA - Nhân viên bảo vệ tại một khu bán xe cũ đã bị đâm nhiều nhát, khi cố ngăn cản một kẻ trộm đang tìm cách mở khóa 1 trong các xe hơi tại đây. Cảnh sát đã được gọi đến một cơ sở bán xe gần góc đường Harbor và Hazard vào lúc 12:20 rạng sáng thứ Năm.
Nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy một người đang cố mở cửa xe nên đã chạy đến để ngăn cản kẻ trộm này. Tuy nhiên, tên trộm đã đấm người bảo vệ ngã xuống đất và đâm nhiều nhát vào người ông, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân, trong độ tuổi từ 40 đến 50, đã được đưa vào bệnh viện UCI. Vết thương của ông được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã mở cuộc truy lùng, nhưng vẫn chưa bắt được nghi can trong sự việc này.

Bắt giữ 1 phụ nữ giả mạo luật sư di trú
HUNTINGTON BEACH - Một phụ nữ sống tại San Diego County - giả mạo làm luật sư di trú - đã bị bắt vào tối thứ Ba, sau khi bị kiện rằng bà ta đã không cung cấp các dịch vụ mà bà ta đã hứa hẹn. Nghi can Micallela Aguilera Coleman bị bắt vì tội lừa đảo, sau khi đã nhận $3,000 Mỹ kim từ bà A.J. Aguirre, vốn có thân nhân là một di dân lậu.
Coleman đã được trả tiền nhiều lần từ tháng 2 tới nay để giúp đỡ bà Aguirre về vấn đề luật pháp và di trú. Nhưng dần dần, bà Aguirre bắt đầu không tin tưởng Coleman và ghi âm lại các cuộc nói chuyện giữa họ, trong đó, Coleman đã chỉ cách cho bà Aguirre nói láo với nhân viên di trú.
Hai ngày sau đó, Coleman lại bỏ một cuộc hẹn với nhân viên di trú mà bà ta vốn đã hứa với bà Aguirre là sẽ tham dự, và Coleman cũng không giúp gia đình Aguirre làm các giấy tờ với Sở di trú. Coleman không có tên trong bất cứ danh sách luật sư nào trong 50 trang web về Luật sư đoàn của tiểu bang.
Coleman từng bị kết tội tại California vì tàng trữ các ngân phiếu không hợp lệ, và làm các công việc liên quan đến luật pháp mà không có giấy phép. Bà ta cũng bị chính quyền Michigan truy nã vì tội lừa đảo.

Một cặp đôi bị truy tố trong vụ cướp bưu điện San Diego
SAN DIEGO - Một người đàn ông, cư dân Mission Viejo, và 1 phụ nữ, đã bị truy tố tại tòa án liên bang vào hôm thứ Tư, vì đã đánh cướp một bưu điện tại San Diego vào hồi tháng 1. Các bị cáo Scott Howard Kimball, 49 tuổi, và Amanda Lee Garcia, 32 tuổi, cư dân Torrance, mỗi người đều bị truy tố tội đánh cướp cơ sở thương mại.
Theo cáo trạng, cặp đôi này đã vào một bưu điện, cầm theo một khẩu súng ngắn bán tự động, và yêu cầu 3 nhân viên bưu điện đưa tiền. Những người này sau đó rời đi với $1,370 Mỹ kim, và Garcia đã lái xe đưa cả hai bỏ trốn trên một chiếc Ford Explorer. Cặp đôi này bị bắt vào 2 tuần sau đó, khi họ bị các cảnh sát chận xe tra xét. Cả hai bị cáo đang đối mặt với án tù 20 năm và tiền phạt $250,000 Mỹ kim.

Cảnh sát đi mô-tô gặp tai nạn trên xa lộ 57
DIAMOND BAR - Một cảnh sát đi mô-tô, thuộc Sở Cảnh Sát Orange County, đã phải vào bệnh viện vào sáng thứ Năm, sau khi gặp tai nạn trên xa lộ 57. Tai nạn xảy ra lúc 5:54 sáng, trên xa lộ 57 hướng Nam, gần đường Brea Canyon tại Diamond Bar.
Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy, viên cảnh sát đang chạy trên làn xe carpool thì một xe hơi bất ngờ lấn sang khiến hai xe đụng nhau. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm. Nhân viên cứu hỏa Los Angeles đã đến hiện trường và người cảnh sát được đưa vào bệnh viện UCI. Ông bị thương nhẹ và cần phải chụp X-quang để kiểm tra. Vụ tai nạn đã khiến nhà chức trách phải chận 3 làn xe, gây kẹt xe trên xa lộ 57 vào buổi sáng.

Bắt giữ nghi can trong vụ giết người từ năm 2004
RIALTO - Một người đàn ông 25 tuổi đã bị giam vào hôm thứ Năm, vì bị nghi đã sát hại một cư dân Rialto vào gần 11 năm trước. Theo lời cảnh sát, nghi can Derione Johnson, cư dân Rialto, đã bị bắt tại Pomona vào hôm thứ Ba vừa qua, vì đã sát hại Shaylen Martin vào năm 2004.
Vào ngày 3 tháng 8, 2004, Martin bị bắn vào đầu và thiệt mạng khi đang đi bộ trên một con đường. Vụ án đã không có manh mối trong gần 11 năm, cho đến khi cảnh sát mở cuộc điều tra trở lại. Theo lời nhà chức trách, một số bằng chứng mới đã giúp dẫn đến vụ bắt giữ Johnson. Nghi can chỉ mới 15 tuổi khi vụ án xảy ra. Johnson hiện đang bị giam tại nhà tù West Valley.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT