Hoa Kỳ

Nhân viên cơ quan CDC có thể đã tiếp xúc với virus Ebola

Friday, 26/12/2014 - 08:51:17

Vụ tiếp xúc với virus Ebola này được phát hiện vào hôm Thứ Ba, và “được báo cáo ngay cho cấp trên trong vòng 1 giờ sau khi phát hiện.” CDC hiện đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, và phòng thí nghiệm tại Atlanta – nơi mẫu virus sống được chuyển tới – đã được cho làm vệ sinh tẩy trùng toàn bộ 2 lần và hiện vẫn đang đóng cửa.

Một đĩa thí nghiệm dùng để nuôi virus.

 

ATLANTA, Georgia – Một nhân viên kỹ thuật làm công việc vận chuyển các vật liệu chứa virus Ebola, giữa các phòng thí nghiệm của trung tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh CDC, hiện đang có nguy cơ bị nhiễm loại virus nguy hiểm này, sau khi có người phát hiện ra rằng, số virus trong các mẫu nghiên cứu này là virus vẫn còn sống, theo thông báo của CDC hôm Thứ Tư.
“Các mẫu virus để nghiên cứu được đặt nằm trong những hộp tròn có niêm phong, nhưng lẽ ra các mẫu này ko được phép chuyển đến phòng thí nghiệm BSL-2,” cơ quan CDC nói. “Chúng tôi cho rằng 1 nhân viên phòng thí nghiệm BSL-2, người đã làm việc với các mẫu nghiên cứu này, có thể đã tiếp xúc với virus Ebola còn sống.
Vụ tiếp xúc với virus Ebola này được phát hiện vào hôm Thứ Ba, và “được báo cáo ngay cho cấp trên trong vòng 1 giờ sau khi phát hiện.” CDC hiện đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, và phòng thí nghiệm tại Atlanta – nơi mẫu virus sống được chuyển tới – đã được cho làm vệ sinh tẩy trùng toàn bộ 2 lần và hiện vẫn đang đóng cửa.
Người nhân viên đã tiếp xúc với virus Ebola hiện đang được theo dõi và chưa có dấu hiệu gì của bệnh. Người này sẽ được giám sát 21 ngày - vì đây là thời gian mà virus sẽ bắt đầu sinh sôi và tấn công tế bào, nếu đã lọt được vào cơ thể người. Ngoài người kỹ thuật viên này, còn có khoảng hơn 10 người khác cũng bị theo dõi vì có thể đã có tiếp xúc với virus.
Bệnh Ebola chỉ bắt đầu lây nhiễm khi người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng bệnh. Các dấu hiệu ban đầu bao gồm sốt cao, đau nhức cơ bắp, mệt mỏi, đau cổ họng, và một số triệu chứng nặng hơn bao gồm nôn mửa, tiêu chảy, nội tạng ngừng hoạt động, và cơ thể xuất huyết, theo thông tin của tổ chức Y Tế Thế Giới WHO.
Trung tâm CDC nhấn mạnh rằng, mẫu virus nghiên cứu không hề được đem ra bên ngoài phòng thí nghiệm, nên sẽ không gây nguy cơ gì cho công chúng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT