NEW YORK, New York – Hôm Thứ Năm, nhà chức trách cho hay một nhân viên làm việc tại Cơ Quan An Ninh Giao Thông, gọi tắt là TSA, đã đánh cắp 5.000 Mỹ kim tiền mặt từ chiếc túi áo của một hành khách khi ông này đi qua thủ tục rà soát an ninh tại phi trường quốc tế John F. Kennedy International Airport. Theo lời của Al Della Fave, phát ngôn viên cảnh sát thuộc Nhà Cầm Quyền Không Hải Cảng New York và New Jersey, nhân viên Alexandra Schmid, 31 tuổi, đã lấy món tiền đó ra khỏi chiếc túi áo khoác của một hành khách khi chiếc áo đó chạy qua một đường băng chuyền soi bằng quang tuyến X tại Không Cảng Số 4 vào tối hôm Thứ Tư 1-2. Máy thu hình an ninh cho thấy Schmid dùng tay moi số tiền nói trên ra khỏi chiếc áo choàng, gói số tiền đó vào chiếc găng tay bằng plastic rồi đi vào phòng tắm. Cũng hôm Thứ Tư, một quan tòa liên bang tuyên án cựu nhân viên TSA Ricky German 8 tháng tù vì có ý định đánh cắp một máy tính xách tay của một hành khách ở phi trường Memphis hồi tháng 12-2010. Đã có một số vụ trộm cắp do nhân viên TSA thực hiện bị tố cáo gần đây.
Khánh thành đài tưởng niệm tử sĩ Iraq
CAMP PENDLETON, California – Một đài tưởng niệm các binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến và thủy thủ tử trận trong hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan đã được khánh thành tại một căn cứ Thủy Quân Lục Chiến ở miền Nam California. Tờ North County Times cho biết, vào hôm Thứ Tư, một phiến nham thạch dài 44 foot, bên trên có khắc danh tánh của 1.200 chiến sĩ bỏ mình trên chiến trường, đã được khánh thành tại Trại Pendleton. Bản danh sách tử sĩ bao gồm những chiến binh thuộc các đơn vị trong Lực Lượng Viễn Chinh Thủy Quân Lục Chiến tử trận từ năm 2002. Tên người tử sĩ được khắc vào đá sau cùng là Joshua D. Corral, từng bị một quả bom cài trên đường gây tử thương tại Afghanistan hồi tháng 11 năm rồi.
Thuyền di dân lậu tấp vào bờ biển Cali
HINTINGTON BEACH, California – Cơ Quan Tuần Tiễu Biên Giới vừa cho hay có 14 di dân lậu đã bị bắt sau khi chiếc thuyền đưa họ nhập cư bất hợp pháp tấp vào một bãi biển ở Huntington Beach, California. Phát ngôn viên Tuần Tra Biên Giới, là Steven Pitts, nói với tờ Orange County Register rằng nhóm di dân lậu đi trên chiếc thuyền dài 24 foot này đã bị áp giải về một trạm biên giới. Quốc tịch của những người này hiện vẫn chưa được tiết lộ. Vào hôm Thứ Tư 1-2, người ta khám phá thấy một chiếc thuyền chở di dân lậu dài 30 foot ở ngoài khơi Fernald Point trong vùng Montecito của Quận Santa Barbara. Phát ngôn viên sở cảnh sát, là Drew Sugars, cho tờ Santa Barbara News-Press hay rằng những chiếc phao cứu mạng bị bỏ lại trên bãi biển cho thấy khoảng 20 dân nhập cư lậu có thể đã lên được trên bờ.
5 người bị cáo tội buôn người
LOS ANGELES, California – Nhà chức trách cho hay 5 người đã bị cáo tội tại Los Angeles vì có liên hệ tới một dây chuyền buôn người, sử dụng các tài xế người Mỹ gốc Phi Châu không biết nói tiếng Mễ để đưa đón các di dân lậu từ biên giới vào Hoa Kỳ nhằm tránh khỏi bị phát giác. Cơ Quan Kiểm Soát Di Trú và Quan Thuế cho hay bà Maria Lopez-Diaz, 60 tuổi, cùng 3 người nữa đã bị bắt vào hôm Thứ Năm 2-2 về các tội trạng liên quan tới việc chuyên chở di dân bất hợp pháp bên trong các ngăn kín bên trong và thùng phía sau xe hơi. Các giới chức cho hay bà Lopez-Diaz đã tuyển mộ các tài xế người Mỹ gốc Phi Châu từ vùng Nam Los Angeles, toàn là những người không biết nói tiếng Mễ để nhân viên an ninh biên giới khỏi nghi ngờ gì. Họ được trả từ 300 đến 800 Mỹ kim mỗi chục người chuyên chở từ biên giới tới Los Angeles mỗi tháng trong năm 2010.
Thành phố Palmdale dàn xếp vụ kiện kỳ thị
PALMDALE, California – Thành phố Palmdale tại California đã đồng ý dàn xếp một vụ kiện buộc họ tội kỳ thị chủng tộc qua các dự án trợ cấp nhà ở cho dân có lợi tức thấp. Hội Đồng Thành Phố, hồi đầu tuần này, đã đồng ý với một thỏa thuận nhằm rút tên ra khỏi vụ kiện do Cơ Quan Thăng Tiến Người Da Màu, gọi tắt là NAACP, và Liên Đoàn Hành Động Cộng Đồng đứng đơn. Hồ sơ kiện cáo giác rằng các giới chức tại Palmdale và Lancaster đã tìm cách sách nhiễu và đe dọa những cư dân da đen và gốc Hispanic hiện đang sống trong các ngôi nhà do chính phủ tài trợ, thuộc “housing” Section 8. Thành phố Palmdale không nhìn nhận hành động kỳ thị, nhưng đồng ý ngưng mướn các nhân viên để điều tra những người da đen và gốc Hispanic đang hưởng dụng nhà thuộc Section 8. Thành phố Lancaster không có thỏa thuận nào với nguyên đơn nên vẫn bị vụ kiện theo đuổi.
Bão tuyết đóng xa lộ từ Anchorage đi ra
ANCHORAGE, Alaska – Hôm Thứ Năm 2-2, xa lộ độc nhất đi từ thành phố Anchorage ở Alaska đi về phía Nam đã bị đóng lại sau một trận bão tuyết hồi sáng sớm, thổi xuyên qua vùng núi non và bao phủ nhiều đường lộ trong vùng. Nhà chức trách nói rằng không ai biết chắc vụ đóng xa lộ Seward Highway sẽ kéo dài bao lâu, mà hậu quả là cắt đứt mối liên lạc giữa Anchorage và các thành phố như Seward và Homer thuộc vùng bán đảo Kenai Peninsula. Chưa có báo cáo cho biết có ai bị thương hay không tiếp theo sau trận bão tuyết với bề rộng tới 100 foot. Ngày hôm trước đó, đã có một trận tuyết lớn tạm thời đóng xa lộ này ở khu vực rìa phía Nam của thành phố Anchorage. Rặng Chugach Mountains trong vùng đã hứng chịu một số lượng tuyết kỷ lục từ mấy ngày qua.
Danh sách người bị cấm đi máy bay tại Mỹ gia tăng
WASHINGTON – Hôm Thứ Năm, tin tức từ cơ quan chống khủng bố cho hay rằng, năm nay, số người bị cấm đi máy bay chiếu theo đạo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ đã gia tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Bản danh sách này đã tăng lên tới khoảng 21.000 tên, từ khoảng 10.000. Mức gia tăng này phần lớn gây ra sau vụ đánh bom bất thành một máy bay của hãng hàng không Northwest Airlines vào đêm trước lễ Giáng Sinh năm 2009. Vụ này đã khiến cho chính phủ Mỹ ra lệnh duyệt xét kỹ càng những hành khách dùng máy bay đi đây, đi đó, đồng thời nới rộng danh sách những kẻ bị nhà chức trách cấm không được đi máy bay.
Cảnh sát Connecticut quấy nhiễu dân sẽ ra tòa năm 2013
HARTFORD, Connecticut – Hôm Thứ Năm 2-2, các luật sư biện hộ cho hay 4 cảnh sát viên thuộc các Sở Cảnh Sát East Haven ở tiểu bang Connecticut, từng bị tòa án liên bang cáo tội quấy nhiễu và sử dụng vũ lực thái quá đối với các cư dân gốc Latino, sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào năm 2013. Các nhân viên cảnh sát nêu trên đã bị bắt và bị cáo tội hồi tuần trước vì đã tìm cách phân loại các cư dân để dễ bề khống chế. Họ bị tố cáo thường xuyên gây thương tích và liên tục dọa dẫm các cư dân gốc Latino bằng những vụ câu lưu trái phép. Theo bản cáo trạng, các cảnh sát viên nói trên đã thực hiện nhiều cuộc lục soát không có lý do chính đáng các cửa hiệu do người gốc Latino làm chủ cũng như thường xuyên thực hiện những vụ chận xe của dân Latino lúc họ đang chạy trên đường.
Bắc Hàn có “xuống nước” nhưng vẫn còn cứng giọng
BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn - Một viên chức quân đội Bắc Hàn hôm Thứ Năm tuyên bố rằng Bắc Hàn sẵn sàng mở cửa đàm phán với Nam Hàn nếu như Nam Hàn thỏa mãn một số điều kiện tiên quyết trước. Đại Tá Ri Son Gwon, đại diện Ủy Ban Quốc Phòng Bắc Hàn, nói: “Vấn đề là liệu Nam Hà có thực tâm đàm phán hay không, vì một mặt họ rêu rao muốn đàm phán, mặt khác lại nói không thể làm hại đến 'nguyên tắc căn bản' khiến mọi giải tỏa đều bị bế tắc”. Ủy Ban Quốc Phòng Bắc Hàn cho hay có đưa ra 9 câu hỏi cho Nam Hàn để trả lời, trong đó có yêu cầu Nam Hàn chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự chung với Hoa Kỳ. Vào cuối tháng 2 này Hoa Kỳ và Nam Hàn lại tiếp tục vòng diễn tập quân sự mới và chuyện này làm Bình Nhưỡng rất bực bội. Trong tuyên bố của mình, Bình Nhưỡng nói: “Thật là vô lý khi hai bên ngồi đối diện bàn chuyện hòa bình mà đối phương lại đeo dao kè kè bên hông”.
Lại thêm 3 người chết vì tuyết ở Nhật Bản
TOKYO, Nhật Bản - Hôm Thứ Tư, một trận tuyết lở đã làm 3 người đang tắm tại một trung tâm suối nước nóng ở khu vực Bắc Nhật Bản thiệt mạng. Đa số phía Bắc Nhật đã tê liệt vì bão tuyết, giao thông ngưng trệ và nhiều trường học đã bị đóng cửa. Hàng trăm chuyến xe lửa đã bị hủy bỏ. Từ cuối tháng 12, các viên chức Nhật cho hay các thành phố ven biển và đa phần khu phía Bắc xứ này đã bị tuyết ngập tràn. Có khu vực bị lượng tuyết nhiều gấp đôi lúc bình thường rơi xuống. Tổng cộng đã có 56 người thiệt mạng và trên 750 người khác bị thương từ tháng 11 đến nay ở Nhật do bão tuyết gây ra. Đa số chết do bị tuyết bất ngờ từ nóc nhà đổ ụp xuống chôn vùi họ khi họ đang cố gắng đào tuyết. Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm Thứ Năm 2-2 đã triệu tập một phiên họp của nội các nhằm tìm các biện pháp giúp đỡ các nạn nhân.
Phà chở hàng trăm khách của Papua New Guinea bị đắm
PORT MORESBY, Papua New Guinea - Chiếc phà bị nạn tên MV Rabaul Queen đã chìm lúc hừng sáng, khi nó đang đi từ Kimbe thuộc đảo New Britain đến thành phố lớn thứ nhì là Lae trên đảo chính của Papua New Guinea (PNG) Một phi cơ của Úc, 3 trực thăng và 8 tàu khác đã tham gia cứu nạn, vớt được hơn 230 người. Chiếc MV Rabaul Queen chìm cách thành phố Lae khoảng 50 dặm về hướng Đông và khi đó nó chỉ còn cách bờ khoảng 10 dặm. Thủ Tướng PNG là ông Peter O'Neill cho biết hiện chưa rõ lý do của tai nạn. Cảnh sát ở thành phố Kimbe, nơi con tàu xuất phát, cho biết đa số hành khách là học sinh. Chính phủ Úc đã điều động máy bay cứu nạn trong thành phố Cairns phía Bắc Úc bay đến địa điểm tàu chìm và có 2 chiếc phi cơ nữa cũng đến nơi. Cho đến chiều tối Thứ Năm thì được biết đã có tổng cộng 238 người đã được cứu khỏi mặt biển. Hiện chưa có báo cáo về việc có bao nhiêu thi thể đã được vớt. Con số phỏng đoán có 350 người trên phà cũng chưa được xác nhận, mặc dù Thủ Tướng O'Neill nói là có trên 300 người.
Tối Cao Pháp Viện Ấn hoãn việc cấp giấy phép viễn thông
NEW DELHI, Ấn Độ - Hôm Thứ Năm 2-2, Tối Cao Pháp Viện của Ấn Độ đã ra lệnh đình chỉ 122 giấy phép về viễn thông đã được cấp cho các công ty vào năm 2008. Cựu Bộ Trưởng Thông Tin Ấn Độ A. Raja là người ký quyết định cho phép này, vốn bị tố cáo đã làm ăn ẩu tả khiến thất thoát một số tiền cho chính phủ Ấn Độ lên đến 40 tỉ Mỹ kim, nhưng ông Raja đã bác bỏ tố giác này. Ngoài ra, Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ còn ra lệnh cho một tòa án xem xét xem liệu Bộ Trưởng Nội Vụ Ấn Độ P. Chidambaram có phải bị điều tra trong vụ này hay không. Năm đó ông Chidambaram là Bộ Trưởng Tài Chính của Ấn Độ. Ấn Độ là một trong các thị trường phát triển mạnh nhất về điện thoại cầm tay với 893 triệu người đã có vật dụng này. Phán quyết mới nhất của Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ sẽ làm ảnh hưởng ngay đến 5% số lượng khách hàng khổng lồ này.
3 trùm khủng bố Đông Nam Á quan trọng nhất bị hạ sát
MANILA, Philippines - Bốn quả bom loại 500 cân Anh, thả từ 2 máy bay OV10 lúc 3 giờ sáng Thứ Năm 2-2 xuống một trại quân sự trên đảo Jolo, thành lũy của Abu Sayyaf miền Nam Philippines, đã giết chết ít nhất 15 phiến quân, kể cả 3 nhà lãnh đạo của họ. Đáng kể nhất là trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất Đông Nam Á Zulkifli bin Hir, còn được gọi là Marwan, người Mã Lai, lãnh tụ cao nhất của mạng lưới khủng bố al-Qaida khu vực là Jemaah Islamiyah. Cùng bị giết là chỉ huy cao cấp của phiến quân Abu Sayyaf, Umbra Jumdail, và một lãnh tụ khác trong Jemaah Islamiyah, Abdullah Ali, người Singapore. Mỹ đã treo giải 5 triệu Mỹ kim cho việc bắt giữ Marwan, một kỹ sư học ở Mỹ, đã tham gia vào một số vụ đánh bom đẫm máu ở Philippines và huấn luyện chiến binh mới. Tuy nhiên, xác của Marwan, được biết, vẫn chưa tìm thấy. Nhưng nếu được xác nhận, thì cái chết của y là thành công quan trọng nhất trong việc chống lại mạng khủng bố Jemaah Islamiyah từ sau vụ bắt giữ Umar Patek, người Indonesia, hồi tháng 1-2011 tại Pakistan. Cả hai đã hợp tác với Abu Sayyaf, dạy các chiến binh kỹ thuật làm bom, tìm kiếm tài trợ và âm mưu khủng bố, kể cả tấn công binh sĩ Mỹ ở miền Nam Philippines.
Tối Cao Pháp Viện Pakistan khép Thủ Tướng tội khinh miệt
ISLAMABAD, Pakistan - Tòa Tối Cao Pakistan hôm Thứ Năm đã tuyên bố sẽ truy tố thủ tướng về tội khinh miệt vì ông không chịu mở lại một cuộc điều tra tham nhũng cũ chống lại tổng thống. Tuyên bố là một leo thang quan trọng trong một tranh chấp đã đeo đẳng chính phủ từ năm 2009, khi Tòa Tối Cao ra lệnh họ phải viết thư cho nhà chức trách Thụy Sĩ, yêu cầu tái điều tra Tổng Thống Asif Ali Zardari về việc ông và vợ, cố Thủ Tướng Benazir Bhutto, ăn hối lộ từ những năm 1990. Chính phủ đã từ chối, cho rằng tổng thống phải được miễn tố khi còn tại chức. Và vào đầu tháng 1, các thẩm phán đã đe dọa tương tự nếu thủ tướng không chịu viết. Lần này, Thủ Tướng Yousuf Raza Gilani nói với quốc hội rằng ông sẽ chấp nhận hầu tòa vào ngày 13-2. Nếu bị kết án, Thủ Tướng Gilani có thể bị mất chức và phải chịu 6 tháng tù. Phe ủng hộ chính phủ nói rằng chủ tịch Tối Cao Pháp Viện đang cố lật đổ Tổng Thống Zardari vì thù địch, và vụ này không thể tách rời khỏi những căng thẳng mới đây giữa chính phủ và quân đội, một sự kiện mà tòa tối cao buộc phải có thái độ, cũng như không thể không ảnh hưởng đến nỗ lực củng cố lại liên minh chống khủng bố của Washington với Pakistan.
Một nhóm du kích thiểu số Myanmar đồng ý ngừng bắn
YANGON, Myanmar - Chính phủ Myanmar đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với một nhóm nổi dậy người thiểu số, trong các nỗ lực mới đây nhằm bảo đảm ổn định tình hình chính trị. Một nhân vật trung gian hòa giải hôm Thứ Năm 2-2 cho biết thỏa thuận đã được ký kết giữa nhà chức trách tiểu bang Mon và du kích quân Đảng Tân Quốc Mon. Chính quyền đã đồng ý vào Thứ Tư, cho nhóm phiến quân được phép mở một văn phòng liên lạc và được tự do đi lại mà không mang vũ khí. Hai bên sẽ còn gặp lại nhau trong tuần thứ ba của tháng 2 để bàn về một thỏa thuận rộng lớn hơn. Những thỏa ước tương tự gần đây cũng đã được ký với các nhóm khác đại diện cho các dân tộc Karen, Shan, Chin, Wa và Kokang, như là một nỗ lực làm lành của tân chính phủ dân cử nhưng được quân đội hậu thuẫn với các nhóm thiểu số, đã nhiều thập niên chiến đấu đòi quyền tự trị.
Áo ngưng điều tra người bán chai rượu có hình Hitler
VIENNA, Áo - Cuộc điều tra một người bán rượu đã ngừng lại sau khi không tìm thấy bằng chứng rằng việc bán các chai rượu mạnh và rượu mùi với hình Adolf Hitler trên nhãn đã vi phạm luật chống lại những gì tôn vinh thời kỳ Đức Quốc Xã. Công tố viên quốc gia cho biết cuộc điều tra đã kết thúc vì thiếu chứng cớ là người này đã phạm luật. Việc điều tra đã bắt đầu vào năm ngoái sau khi có các phàn nàn về một trang mạng đã đăng hình những cái chai với chân dung của Hitler và hình chữ vạn. Trang mạng này mời người mua các món hàng có tính hoài cổ như những cái chai mang hình các nhân vật vĩ đại trong lịch sử. Người đàn ông, mà tên được xác định là Roland M. theo đúng luật riêng tư của Áo, đã khai rằng động cơ việc này là tiền bạc chứ không phải ý thức hệ, và theo văn phòng công tố hôm Thứ Năm 2-2, ông đã thôi bán ngay khi chính quyền nhảy vào cuộc.
Nhờ giá dầu cao, Shell lời 30,9 tỷ Mỹ kim năm 2011
LONDON, Anh - Hãng dầu khổng lồ Royal Dutch Shell hôm Thứ Năm 2-2 cho biết lợi tức ròng sau thuế năm 2011 đã tăng 54% đến 30,92 tỷ Mỹ kim, so với 20,47 tỷ năm 2010, nhờ giá dầu lên trung bình 110,91 Mỹ kim mỗi thùng hồi năm ngoái. Tuy nhiên, công ty Anh-Hòa Lan cũng tiết lộ rằng con số này đã giảm 4%, chỉ có 6,5 tỷ trong 3 tháng cuối năm, so với cùng kỳ năm 2010. Sự khựng lại của công ty dầu lớn nhất Châu Âu là do định mức dầu lọc bị hạn chế và giá khí đốt ở Mỹ giảm. Tổng sản lượng dầu và khí đã xuống 5%, tương đương với 3,3 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhất là vì do tạm ngưng hoạt động ở một trong những khu khai thác lớn nhất Nigeria. Trong khi đó, Shell cũng sẽ đầu tư 30 tỷ Mỹ kim vào các dự án đầu tư mới để đẩy mạnh tăng trưởng, mà triển vọng năm 2012 là sẽ có hơn 60 dự án và các thay đổi mới. Những năm gần đây, Shell đã qua mặt đối thủ BP - còn khó khăn vì thảm họa tràn dầu vùng Vịnh Mexico năm 2010 - và đang khẳng định sự vững mạnh của mình vào Thứ Năm bằng cách hứa tăng cổ tức 2%, lần đầu tiên kể từ năm 2009.
Người Palestine quăng giày vào Tổng Thư Ký LHQ
BEIT HANOUN, Dải Gaza - Hàng chục người Palestine hôm Thứ Năm 2-2 đã tìm cách ngăn không cho Tổng Thư Lý LHQ Ban Ki-moon vào Dải Gaza, ném giày và gậy vào đoàn xe bọc thép của ông, tố cáo ông là thiên vị Do Thái. Khoảng 40 người thân của các tù nhân Palestine, hiện còn trong nhà tù Israel, đã tụ tập tại trạm biên giới Erez giữa Gaza và Israel khi đoàn xe đến, giơ các tấm bảng mang hình người nhà của họ và dòng chữ “Ban Ki-Moon, thiên vị Israel đủ rồi”. Một số quơ bảng và gậy vào đoàn xe trong khi 3 người ném dép vào xe của ông Ban và một người ném một chiếc giày ủng - một cử chỉ lăng mạ trong văn hóa Ả Rập. Các thân nhân cũng tức giận vì ông Ban không chịu gặp họ, đã nắm tay nhau giăng ngang đường chặn đoàn xe, nhưng lực lượng an ninh Hamas đã dẹp họ ra để khách có thể đi vào. Tuy chuyến thăm của ông được Hamas bảo vệ chặt chẽ, ông Ban đã không trực tiếp gặp họ, một nhóm bị Israel và phương Tây coi là khủng bố cũng như chính phủ họ không được quốc tế công nhận. Nhưng ông cũng thúc giục họ ngừng tấn công Israel ngoài việc gặp các viên chức cứu trợ LHQ, các tổ chức cứu trợ và nhân quyền.
Nga sẽ không ngừng việc bán vũ khí cho Syria
BEIRUT, Lebanon - Hôm Thứ Năm 2-2, Nga đã tuyên bố sẽ tiếp tục bán vũ khí cho đồng minh lâu năm Syria, mặc cho quốc tế lên án cuộc đàn áp đẫm máu của chế độ Syria trên cuộc nổi dậy đã kéo dài 10 tháng. Thứ Trưởng Quốc Phòng Nga Anatoly Antonov cho biết nước ông không vi phạm bất cứ hạn chế quốc tế nào khi bán vũ khí cho Damascus. Lập trường của Moscow phần nào được thúc đẩy bởi quan hệ chiến lược và quốc phòng, trong đó có việc bán vũ khí cho Syria. Nhưng nó cũng thể hiện sự bác bỏ trật tự thế giới do Mỹ thống trị theo quan điểm của Nga. Tháng trước, Nga đã ký một hợp đồng bán máy bay chiến đấu cho Syria trị giá 550 triệu Mỹ kim. Và tuần này, các đại sứ tại LHQ đang cố luồn lách sự phản đối của Nga để thông qua một dự thảo quyết nghị tại Hội Đồng Bảo An nhằm ngăn chặn đổ máu, sau khi Moscow cho biết sẽ phủ quyết các điều kiện trong phiên bản đầu tiên vì tin rằng cuối cùng nó sẽ mở đường cho một hành động quân sự quốc tế, dù thừa biết hơn 5.400 người đã thiệt mạng dưới bàn tay Tổng Thống Bashar Assad.
2.500 cảnh sát Mễ phải rời khỏi nhà sau khi 5 người bị giết
CIUDAD JUAREZ, Mexico - Tất cả 2.500 cảnh sát viên ở thành phố biên giới Juarez, ngang El Paso, Texas, đã được lệnh phải rời khỏi nhà và đến ở trong một khách sạn sau khi 5 cảnh sát bị một băng ma túy địa phương giết. Băng này tuần trước đã đe dọa sẽ giết mỗi ngày một cảnh sát, trừ khi Cảnh Sát Trưởng Julian Leyzaola từ chức. Nhưng thị trưởng cho biết không đời nào Leyzaola nhượng bộ khi hầu hết lực lượng ông đều tức giận và cương quyết nỗ lực chống tội phạm. Theo chính quyền thành phố, họ đã có 26 triệu peso (2 triệu Mỹ kim), đủ trang trải chi phí khách sạn tuy chưa xác định sẽ kéo dài bao lâu. Các cảnh sát được lệnh tránh xa nhà của họ sau khi một số bị phục kích tại một trạm xăng, làm 3 kẻ tấn công thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương, ngoài 5 người trong 3 vụ khác nâng tổng số cảnh sát bị giết trong tháng 1 lên 5 người. Năm ngoái, sau khi tuyển dụng Leyzaola, tội phạm trong thành phố đã sụt giảm, chỉ còn hơn 1.900 người thiệt mạng, so với hơn 3.000 trong năm 2010. Và việc di chuyển toàn bộ lực lượng cảnh sát đến khách sạn không phải là một thất bại trong cuộc chiến ma túy đã cướp đi 8.900 mạng từ năm 2008.
Biểu tình ở Ai Cập sau thảm họa túc cầu chết 74 người
CAIRO, Ai Cập - Đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Ai Cập hôm Thứ Năm 2-2 trong khi chính phủ vẫn cố xoa dịu giận dữ bùng lên từ trận đá banh làm chết 74 người. Khoảng 20 người đã bị thương khi cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay vào đám đông tiến về Bộ Nội Vụ, tức giận về việc cảnh sát không can thiệp vào vụ bạo động hôm Thứ Tư tại Port Said phía Bắc làm thống đốc nơi đây phải từ chức. Bạo động đã nổ ra ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu mà đội chủ nhà Al-Masri thắng đội Al-Ahly 3-1. Người hâm mộ Al-Masri tràn xuống sân, ném đá, chai lọ và pháo bông vào ủng hộ viên Al-Ahly, gây hỗn loạn khiến các cầu thủ và khán giả hoảng sợ chạy tán loạn, trong khi cảnh sát bất động đứng xem. Đa số người chết là do giẫm đạp, nhưng cũng có một số người bị đâm. Kết quả là 74 người thiệt mạng, kể cả một cảnh sát, hàng trăm người bị thương, và 47 người bị bắt giữ. Chính quyền quân đội đã công bố 3 ngày quốc tang, ấy thế mà các đảng phái vẫn tận dụng cơ hội để đổ lỗi cho đối thủ là thủ phạm gây ra biến cố túc cầu đẫm máu nhất lịch sử Ai Cập này.