Hoa Kỳ

Nhân viên Walmart dự tính biểu tình ngày Thứ Sáu Đen

Saturday, 22/11/2014 - 08:14:03

Wal-Mart Stores Inc, chủ sở hữu của các cửa tiệm Walmart, và cũng là công ty tư nhân có số nhân viên lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã là một cái đinh cho các nhà hoạt động nhắm tới trong cuộc tranh luận toàn quốc về việc có nên tăng mức lương tối thiểu.

]
Biểu tình bên ngoài chợ Walmart ở Crenshaw, Los Angeles vào Thứ Sáu Đen năm 2013. Năm nay nhiều nhân viên cũng dọa sẽ biểu tình trên toàn quốc. (Getty Images)


LOS ANGELES - Một nhóm nhân viên Walmart đã thúc hối công ty phải nâng mức lương lên. Hôm thứ Sáu vừa qua, nhóm nhân viên cho biết họ có kế hoạch biểu tình tại 1,600 cửa hàng Walmart trên toàn quốc vào ngày Thứ Sáu Đen, tức ngày thứ Sáu sau Lễ Tạ Ơn và là ngày mua sắm lớn nhất trong năm tại Hoa Kỳ.
Nhóm lao động Our Walmart cho biết họ đã phản đối tại 1,200 đến 1,400 cửa hàng Walmart năm ngoái trong ngày Black Friday.
Wal-Mart Stores Inc, chủ sở hữu của các cửa tiệm Walmart, và cũng là công ty tư nhân có số nhân viên lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã là một cái đinh cho các nhà hoạt động nhắm tới trong cuộc tranh luận toàn quốc về việc có nên tăng mức lương tối thiểu.
Thông báo được đưa ra một ngày sau khi cảnh sát bắt giữ 23 người bên ngoài một tiệm Walmart ở Los Angeles để phản đối những điều mà họ nói là mức lương thấp của công ty và việc trả thù những những nhân viên và những người mà đã đấu tranh cho các điều kiện làm việc tốt hơn.
Các vụ bắt giữ hôm thứ Năm xảy ra sau một vài giờ biểu tình phản đối bởi một số nhân viên Walmart ở California, theo nhóm Our Walmart và tổ chức công đoàn UFCW. Khoảng 30 công nhân bước vào một cửa hàng Walmart trong khu phố Crenshaw ở Los Angeles vào sáng thứ Năm và đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi trong hai giờ, phát ngôn viên của UFCW Marc Goumbri nói. Các công nhân sau đó đã phản đối tại một cửa hàng Walmart ở Pico Rivera, ở phía đông Los Angeles, nơi các vụ bắt giữ cuối cùng đã diễn ra.
“Trong năm qua, công nhân Walmart đã làm áp lực Walmart thay đổi chính sách của họ đối với việc mang thai, cho tăng số giờ làm, và gần đây nhất là cam kết loại bỏ dần các công việc có mức lương tối thiểu của nó,” UFCW cho biết trên trang mạng của mình.
Có 23 người đã bị bắt giữ trong lúc họ tìm cách chặn đường ở một ngã tư và đã bị cảnh sát làm biên bản về tội vi phạm lệnh giải tán, sau đó toàn bộ số người này đã được thả cho về, cảnh sát cho biết.
Khi được hỏi về các khiếu nại của người lao động, phát ngôn viên của Wal-Mart, Brooke Buchanan cho biết công ty không có trả đũa chống lại người lao động đình công hay biểu tình. “Trong thực tế có rất ít nhân viên Walmart tham gia vào các cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức,” bà nói thêm.
Giám đốc điều hành Walmart, Douglas McMillon hồi tháng trước cho biết công ty sẽ dần xóa bỏ các vị trí có mức lương tối thiểu, một động thái được đánh giá là chỉ có tính tượng trưng vì trong thực tế chỉ có khoảng 6,000 trong số 1.3 triệu nhân viên của Walmart là làm việc ở mức lương tối thiểu.
Lương giờ trung bình tại các cửa tiệm Walmart là $12.92, so với mức lương tối thiểu liên bang là $ 7.25, theo công ty cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT