Thế Giới

Nhật ân xá phạm nhân trong lễ đăng quang của Nhật hoàng

Wednesday, 02/10/2019 - 07:27:13

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch ân xá cho khoảng 600,000 tội phạm không nghiêm trọng, trong dịp lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito ngày 22 tháng 10.


TOKYO - Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch ân xá cho khoảng 600,000 tội phạm không nghiêm trọng, trong dịp lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito ngày 22 tháng 10. Thông tin được công bố hôm thứ Tư bởi nhật báo Manichi Shimbun, dẫn lời các nguồn tin chính phủ ẩn danh.
Với những trường hợp được ân xá, những hạn chế về quyền pháp lý của các tù nhân này sẽ được dỡ bỏ, tờ báo cho biết. Ở Nhật Bản, những người bị kết án và bị phạt đều bị cấm lấy giấy phép làm bác sĩ, y tá và một số ngành nghề khác trong vòng 5 năm.

Khi được hỏi về kế hoạch của chính phủ về việc ân xá, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ “đang cân nhắc vấn đề một cách cẩn thận.” Vào lễ đăng quang của cựu Nhật hoàng Akihito tổ chức vào năm 1990, 2.5 triệu người đã được ân xá.
Tháng 4 năm nay, Thượng hoàng Akihito đã chính thức trở thành Nhật hoàng đầu tiên của quốc đảo mặt trời mọc thoái vị trong vòng 2 thế kỷ. Vào ngày 1 tháng 5 năm nay, Thái Tử Naruhito đã chính thức kế thừa ngai vàng, trở thành nhà vua Nhật Bản bắt đầu triều đại mới - Reiwa (Lệnh Hòa). Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 10, lễ đăng quang Sokuirei Seiden no Gi mới chính thức được tổ chức. Buổi lễ đăng quang của Nhật hoàng sẽ có sự tham dự của các viên chức ngoại giạo từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT