Thế Giới

Nhật Bản bắt nghi can làm gián điệp cho Nga

Monday, 27/01/2020 - 06:52:10

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ cựu nhân viên Tập đoàn viễn thông SoftBank, do bị nghi ngờ liên quan đến việc bán bí mật thương mại cho Nga.

 

TOKYO - Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ cựu nhân viên Tập đoàn viễn thông SoftBank, do bị nghi ngờ liên quan đến việc bán bí mật thương mại cho Nga. Nghi can Yutaka Araki, 48 tuổi, bị nghi đánh cắp thông tin độc quyền từ hãng viễn thông khổng lồ SoftBank để cung cấp cho các viên chức Nga. Araki bị cáo buộc đã nắm giữ "các bí mật thương mại trong một server điện toán của một hãng liên quan đến truyền thông vào 18 tháng 2 năm ngoái, vi phạm luật chống cạnh tranh không công bằng,” cảnh sát Tokyo cho biết. Nhà chức trách Nhật không nêu tên công ty liên quan, nhưng truyền thông địa phương cho biết đó là SoftBank Corp, một chi nhánh của Tập đoàn SoftBank.

Araki khai với cảnh sát rằng ông ta nhận được tiền khi cung cấp thông tin trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu cho các viên chức Nga. Cảnh sát nghi ngờ các viên chức thương mại, thuộc phái đoàn ngoại giao của Nga tại Tokyo, có liên quan đến hoạt động gián điệp này. Cảnh sát Nhật đã yêu cầu Đại sứ quán Nga đưa 2 nhân viên đến trình diện. Phản ứng về sự việc, Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản đưa ra tuyên bố trên Facebook, miêu tả các bản tin là "đáng tiếc" và "cáo buộc gián điệp rẻ mạt.” Hãng SoftBank cho hay đang hợp tác với cơ quan điều tra, khẳng định "không có thông tin nào thuộc diện bảo mật cao, như thông tin cá nhân của khách hàng hay bất cứ điều gì vi phạm bí mật thông tin liên lạc, đã bị tiết lộ.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT