Thế Giới

Nhật Bản có thể giảm tăng trưởng 5% năm nay

Monday, 27/04/2020 - 05:56:03

Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản (BOJ) ước tính Tổng Sản Phẩm Nội Địa GDP của nước này sẽ giảm từ 3 đến 5% năm nay

 

TOKYO - Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản (BOJ) ước tính Tổng Sản Phẩm Nội Địa GDP của nước này sẽ giảm từ 3 đến 5% năm nay - trái ngược với dự báo hồi đầu năm. Kinh tế Nhật Bản "có khả năng vẫn ở trong tình trạng nghiêm trọng thời gian tới, do ảnh hưởng từ đại dịch cả trong và ngoài nước,” BOJ cho biết trong báo cáo công bố sáng thứ Hai.
Dù cho biết kinh tế Nhật Bản có thể cải thiện sau khi đại dịch dần lắng xuống, BOJ cũng nhắc rằng "các diễn biến trong tương lai là cực kỳ thiếu chắc chắn.” Trước đó, họ dự báo GDP Nhật Bản tăng 0.8% đến 1.1% năm nay.
BOJ hôm thứ Hai cũng giữ nguyên lãi suất sau phiên họp chính sách. Cuộc họp thường kéo dài 2 ngày, nhưng tháng này được rút ngắn xuống chỉ còn nửa ngày. Dù vậy, BOJ cũng công bố nhiều biện pháp kích thích khác để bù đắp thiệt hại kinh tế từ đại dịch, và xoa dịu cơn khát vốn của các công ty.
BOJ cho biết sẽ mua không giới hạn trái phiếu chính phủ, gỡ bỏ mức giới hạn hàng năm là 80,000 tỷ yen ($745 tỷ Mỹ kim). Dù vậy, hành động này chỉ mang tính biểu tượng, do từ nhiều năm nay, ngân hàng này chỉ mua lại 1 phần 4 mức giới hạn đó mỗi năm.
Tuy nhiên, thông báo hôm nay cũng gửi đi thông điệp rằng Nhật Bản sẽ làm mọi việc có thể để vực dậy nền kinh tế. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết bơm 1.100 tỷ USD để bảo vệ quốc gia này khỏi đại dịch.
Từ trước khi đại dịch xảy ra, Nhật Bản đã đứng trước nguy cơ suy thoái. Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã tăng trưởng âm quý cuối năm ngoái, do thuế tiêu dùng và siêu bão Hagibis. GDP chính thức của Nhật Bản quý I sẽ được công bố vào tháng sau.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT