Thế Giới

Nhật: Động đất, ít nhất 7 người chết

Thursday, 06/09/2018 - 08:17:50

Các trung tâm tạm cư đã được thiết lập tại nhiều thành phố trên khắp khu vực. Nhiều cơn hậu chấn đã xảy ra sau đó trong sáng thứ Năm. Nhà chức trách khuyến cáo các tòa nhà gần tâm chấn có thể sẽ sụp đổ.

HOKKAIDO – Nhật Bản đang trải qua một mùa hè đầy thiên tai, với các đợt sóng nhiệt, lũ lụt, mưa bão, và mới nhất là động đất và lở đất. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng khi trận động đất 6.6 độ Richter xảy ra tại đảo Hokkaido vào sáng sớm thứ Năm, gây lở đất chôn vùi nhiều ngôi nhà. Hơn 150 người bị thương vì động đất, hầu hết ở tại thành phố Sapporo, theo Phòng quản lý khủng hoảng tỉnh Hokkaido. Hàng chục người được báo mất tích tại thị trấn Atsuma, nằm gần tâm chấn. Bốn trường hợp thiệt mạng cũng xảy ra tại đây.
Các chuyến bay và dịch vụ giao thông công cộng trên khắp khu vực đều bị đình chỉ. Nguồn điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Tomari đã bị cắt, nhưng nhà máy vẫn có thể hoạt động mà không cần nguồn điện từ bên ngoài trong vòng 1 tuần. Trận động đất kéo dài khoảng 1 phút. Ở gần tâm chấn, các vụ lở đất đã chôn vùi nhiều ngôi nhà ở thị trấn nhỏ Atsuma, nơi ở của khoảng 40 cư dân. Hơn 4,000 binh sĩ đã được điều động cho các chiến dịch cứu nạn, theo lời Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, và con số này có thể tăng lên 25,000 nếu cần.
Các trung tâm tạm cư đã được thiết lập tại nhiều thành phố trên khắp khu vực. Nhiều cơn hậu chấn đã xảy ra sau đó trong sáng thứ Năm. Nhà chức trách khuyến cáo các tòa nhà gần tâm chấn có thể sẽ sụp đổ.

Brazil: Ứng cử viên tổng thống bị đâm
JUIZ DE FORA – Ông Jair Bolsonaro, ứng cử viên hàng đầu trong cuộc tranh cử tổng thống tại Brazil, đã bị đâm trọng thương trong một buổi vận động vào thứ Năm và đã được phẫu thuật. Các nhân viên và con trai của ông Bolsonaro nói tình trạng của vị ứng cử viên cánh hữu này đã tạm ổn định, tuy nhiên, người con trai cũng cho biết ông Bolsonaro bị mất máu nặng và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng “gần như tử vong.” Các video trên mạng xã hội cho thấy ông Bolsonaro bị đâm bằng dao vào bụng.
Nghi can tấn công được xác định là Adelio Bispo de Olivera, và kẻ này đã bị những người ủng hộ ông Bolsonaro đánh nhừ tử vào sau vụ đâm dao. Cảnh sát cho biết de-Olivera có vẻ như có tâm thần không bình thường. Người này từng bị bắt năm 2013 vì một vụ tấn công khác. Con trai của ông Bolsonaro cho biết, ông bị đâm trúng gan, phổi, ruột, và bị mất rất nhiều máu. Người con trai nói rằng tình trạng của ông Bolsonaro “đã tạm ổn định,” và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ông. Ông Bolsonaro, cựu đại úy quân đội, là ứng cử viên được ủng hộ cao thứ 2 sau cựu Tổng Thống Luiz da Silva – người đã bị cấm tranh cử và đang kháng án.

Trung Quốc sẵn sàng trả đũa thuế với Mỹ
BẮC KINH – Chính phủ Bắc Kinh hôm thứ Năm tuyên bố, nước này sẵn sàng đáp trả nếu Tổng Thống Donald Trum tiếp tục đánh thuế lên hàng Trung Quốc, và tin rằng nền kinh tế đại lục vẫn sẽ duy trì tốc độ phát triển “đều đặn và vững chắc.” Chính phủ Trump trong tuần này đang chuẩn bị đánh thuế 25% lên $200 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc, do cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp công nghệ của Hoa Kỳ. Trung Quốc đã công bố danh sách các sản phẩm Hoa Kỳ trị giá $60 tỷ Mỹ kim, bị coi là mục tiêu đáp trả nếu Washington đánh thuế.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đã đánh thuế lên $50 tỷ Mỹ kim hàng hóa của nhau. Bắc Kinh cho tới nay vẫn từ chối giảm quy mô của chiến lược phát triển lĩnh vực công nghệ và robot của nước này, trong đó, các công ty Trung Quốc sẽ nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ từ chính quyền để cạnh tranh với các hãng nước ngoài. Các viên chức Hoa Kỳ lo ngại chiến lược này sẽ vi phạm lời hứa của Trung Quốc về thương mại tự do, và sẽ ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu của Mỹ trong ngành công nghệ kỹ thuật cao.

Mễ Tây Cơ: 166 sọ người trong hố chôn tập thể
Các nhà điều tra hôm thứ Năm nói rằng họ đã tìm thấy 166 sọ người trong các hố chôn bí mật tại tỉnh bang Veracruz. Đây là một trong các ngôi mộ tập thể lớn nhất từng được tìm thấy tại Mễ Tây Cơ. Công tố viên Jorge Winckler của bang Veracruz nói, vì lý do an ninh, ông không thể tiết lộ vị trí của ngôi mộ tập thể.
Các băng đảng ma túy tại quốc gia thường dùng các hố chôn bí mật để vất bỏ xác các nạn nhân của chúng. Ông Winckler nói, các thi thể đã được chôn ít nhất hai năm, và có thể vẫn còn nhiều nạn nhân nữa. Cảnh sát đã tìm thấy 114 thẻ căn cước tại bãi đất, nơi có 32 hố chôn xác.
Nhiều quần áo, vật dụng cá nhân, và xương người cũng được tìm thấy, nhưng cảnh sát chỉ tập trung đếm số sọ người, vì đây là cách tốt nhất để đếm số nạn nhân. Bang Veracruz là nơi tranh giành lãnh địa của hai băng đảng Zetas và Jalisco, và đã từng chứng kiến nhiều trận chiến đẫm máu. Ngoài ra, người dân tiểu bang cũng phải chịu đựng vô số vụ bắt cóc và tống tiền.
Ông Winckler nói cảnh sát tìm ra khu chôn xác sau khi một nhân chứng nói rằng “hàng trăm thi thể” đã được chôn tại đây. Các nhà điều tra dùng máy bay không người lái và radar xuyên đất để định vị các hố chôn, và bắt đầu đào bới từ 1 tháng trước.

Anh, Pháp thỏa thuận về cuộc chiến... sò điệp
PARIS - Cuộc chiến sò điệp giữa ngư dân Anh và Pháp đã kết thúc một cách hòa bình sau khi chính phủ Pháp đồng ý bồi thường cho các tàu đánh cá của Anh bị thiệt hại trong các xung đột gần đây. Tuyên bố chung do chính phủ Anh và Pháp công bố vào thứ Tư cho biết, các đại diện ngành khai thác thủy sản của 2 nước đã đạt thỏa thuận sau cùng. Theo đó, các biện pháp bảo tồn nhằm khôi phục lượng sò điệp trong vùng biển dài 64 cây số ngoài khơi bờ biển Normandy của Pháp, giờ đây sẽ áp dụng cho cả các tàu thuyền của Anh dài dưới 15 mét, vốn ban đầu không bị cấm. Đổi lại, chính phủ Pháp sẽ bồi thường cho các tàu của Anh bị thiệt hại.
Chính phủ Pháp cấm ngư dân nước này đánh bắt sò điệp trên vịnh Baie de Seine từ ngày 16 tháng 5 đến 30 tháng 9 hàng năm. Trong khi đó, ngư dân Anh vẫn đánh bắt sò điệp tại đây quanh năm. Ngư dân Pháp cho rằng đây là quy định bất công và muốn người Anh rời đi, do lo ngại nguồn hải sản sẽ cạn kiệt. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đụng độ giữa ngư dân Pháp và Anh vào tuần trước. Trong cuộc đối đầu vào tuần trước, khoảng 40 tàu của ngư dân Pháp đã chặn 5 tàu đánh cá lớn của Anh, thậm chí còn tấn công bằng đạn khói và pháo sáng, không cho đánh bắt hải sản ở khu vực cách 22 cây số so với bờ biển Normandy, trong vịnh Seine.

Bắc Hàn hứa giải trừ hạt nhân trước khi Trump hết nhiệm kỳ
SEOUL - Cố vấn an ninh quốc gia Nam Hàn Chung Eui-yong, người vừa trở về sau chuyến thăm Bắc Hàn, cho biết Chủ Tịch Kim Jong-un tuyên bố ông muốn Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân hoàn toàn và chấm dứt tình trạng thù địch giữa Bình Nhưỡng và Washington, trước khi Tổng Thống Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào đầu năm 2021. Ông Chung nói, Chủ Tịch Kim “khẳng định quyết tâm giải trừ hạt nhân hoàn toàn" trên bán đảo Triều Tiên và cũng hy vọng được "hồi đáp tương xứng.” Theo lời viên chức Nam Hàn, ông Kim Jong-un nói rằng ông “vẫn tin tưởng vào ông Trump.”
Trước đó, hãng truyền thông KCNA của Bắc Hàn cũng dẫn tuyên bố của ông Kim rằng: “Lập trường kiên quyết của chúng tôi và Nam Hàn là loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xung đột vũ trang và bóng ma chiến tranh khỏi bán đảo Triều Tiên, biến nơi đây thành cái nôi của hòa bình, không có vũ khí hạt nhân và đe dọa hạt nhân.” Ông Kim Jong-un từng tuyên bố giải trừ hạt nhân hoàn toàn trong các hội nghị với các lãnh đạo Nam Hàn và Hoa Kỳ giữa năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông Kim đưa ra một mốc thời gian rõ ràng cho kế hoạch giải trừ hạt nhân.

Con Hun Sen chỉ huy lực lượng vũ trang Cambodia
PHNOM PENH - Con trai cả của Thủ Tướng Cambodia Hun Sen, ông Hun Manet, hôm thứ Năm đã được thăng chức thành Tư lệnh Lực lượng vũ trang hoàng gia Cambodia. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hun Manet đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như chỉ huy đơn vị chống khủng bố của Bộ Quốc Phòng, và phó chỉ huy lực lượng cảnh vệ của thủ tướng. Chức vụ Tư lệnh Lực lượng vũ trang hoàng gia Cambodia là vị trí quyền lực số hai trong quân đội nước này.
Ông Hun Manet, 40 tuổi, là người Cambodia đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự West Point danh tiếng của Hoa Kỳ. Hun Manet được cho là có đóng góp đáng kể trong việc thương lượng với Thái Lan khi quân đội hai nước tranh giành khu đền cổ Preah Vihear năm 2008. Năm 2011, ông được phong thiếu tướng và lên trung tướng hai năm sau đó. Hun Manet được xem là người kế vị tiềm năng cho Hun Sen, người đã nắm quyền 33 năm.
Hai người con trai khác của Thủ Tướng Hun Sen cũng giữ các chức vụ cấp cao trong chính quyền. Con thứ tư của ông, Hun Manith, hiện đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia, và con thứ năm, Hun Many, giữ một ghế trong Quốc Hội Cambodia và là lãnh đạo Liên đoàn Thanh thiếu niên Cambodia. Thủ Tướng Hun Sen hồi tháng 1 cũng bổ nhiệm con rể làm phó cảnh sát trưởng quốc gia và hồi tháng 12 năm ngoái, con trai út Hun Kamsot của ông được thăng đại tá trong đơn vị cảnh vệ của cha.

Các đảo quốc Thái Bình Dương kêu gọi Hoa Kỳ quay lại Hiệp Ước Khí Hậu Paris
NAURU - Các đảo quốc Thái Bình Dương vào hôm thứ Tư tuyên bố tình trạng biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với các nước này, và kêu gọi Hoa Kỳ nên quay lại Hiệp ước khí hậu Paris. 18 quốc gia thuộc Diễn đàn Pacific Island đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc họp giữa các lãnh đạo tại đảo quốc Nauru. Ông Enele Sopoaga, Thủ Tướng đảo quốc Tuvalu, nói rằng các đảo quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ tái tham gia Hiệp ước khí hậu Paris, vì “nỗ lực giảm khí thải toàn cầu sẽ không thể nào thực hiện được nếu quốc gia tạo ra khí thải nhiều nhất không có mặt trong quá trình này.”
Ngoài ra, 7 đảo quốc nhỏ của vùng Thái Bình Dương cũng đưa ra một thông cáo khác mạnh mẽ hơn, yêu cầu thế giới phải nhanh chóng có giải pháp, để giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu ở mức 1.5 độ C. Ông Sopoaga nói, nếu thế giới không đạt được mức giới hạn này, các đảo nhỏ và thấp như Tuavalu sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Cơ quan nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ USGS từng ước tính rằng, đảo Tuvalu sẽ bị nhấn chìm vào năm 2030 dựa theo tốc độ tăng nhiệt toàn cầu hiện nay.
Các đảo quốc Thái Bình Dương được coi là khu vực đối mặt với nguy cơ khẩn cấp nhất của nạn biến đổi khí hậu, khi mực nước biển tăng dần và thiên tai đã khiến cư dân phải di chuyển đến những vùng đất cao. Tổng Thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp ước khí hậu Paris vào năm 2017, vì cho rằng hiệp ước này thiên vị các nước khác và đặt Hoa Kỳ vào thế bất lợi. Trong khi đó, Trung Quốc lại mạnh mẽ vận động chống nạn biến đổi khí hậu, như một cách để tạo thiện cảm và mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Thái Bình Dương.

Bộ Trưởng Đài Loan được mời dự hội nghị công nghiệp quốc phòng
ĐÀI BẮC - Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan Yen Teh-fa vừa được mời tham dự Hội nghị công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ - Đài Loan, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay. Sự kiện này chắc chắn sẽ chọc giận Trung Quốc, quốc gia đã từng khuyến cáo Washington và các nước khác không nên có bất kỳ sự trao đổi quân sự cấp cao nào với Đài Bắc. Ông Rupert Hammond-Chambers, chủ tịch Hội đồng thương mại Hoa Kỳ - Đài Loan, nơi tổ chức hội nghị quốc phòng, đã xác nhận thông tin về việc mời Bộ Trưởng Yen. Nếu nhận lời mời này, ông Yen sẽ là bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Đài Loan tham dự hội nghị kể từ năm 2008.
Hội nghị công nghệ quốc phòng Hoa Kỳ - Đài Loan 2018 sẽ diễn từ ngày 28 đến 30 tháng 10, tại Annapolis, tiểu bang Maryland. Đây sẽ là phiên họp thứ 17 của sự kiện thường niên này. Mục tiêu của hội nghị là nhằm xác định sự hợp tác tương lai giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, việc mua bán thiết bị quốc phòng, và nhu cầu an ninh của Đài Bắc. Trong năm nay, hội nghị cũng sẽ thảo luận về vai trò của Đài Loan trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, và tìm cách giúp Đài Loan tham gia với khu vực về vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia. Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết vẫn đang xem xét về việc nên gởi người nào tham dự hội nghị. Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự nước này nói rằng, Bộ Trưởng Yen sẽ chấp nhận lời mời, vì đây là cơ hội tốt để ông trao đổi ý kiến trực tiếp với các viên chức và các nhà lập pháp Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT