Thế Giới

Nhật đưa lính tới các đảo có tranh chấp với Trung Cộng

Friday, 27/11/2015 - 11:15:38

Áp lực đè lên Đông Kinh đã gia tăng trong ba năm qua. Các tàu tuần duyên và các chiến hạm Trung Quốc đã được phát hiện hoạt động trong vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo ấy, 28 lần trong một tháng.
Thủ Tướng Shinzo Abe nói với Quốc Hội rằng việc Trung Quốc gia tăng gây hấn, ở Biển Hoa Đông xung quanh quần đảo Senkaku, đã buộc chính phủ của ông phải làm một “phản ứng ngoại giao mạnh mẽ.”

 
Người Đài Loan dùng hình nộm của Thủ Tướng Shinzo Abe trong một cuộc biểu tình chống sự việc Nhật giữ đảo Senkaku. (Getty Images)


TOKYO - Nhật Bản sắp đưa hàng trăm binh sĩ tới trú đóng ở gần những hòn đảo đang có tranh chấp chủ quyền trong vùng biển Hoa Đông. Những người lính này được trang bị các hỏa tiễn đất-đối-không và hỏa tiễn chống tàu chiến. Đây là một bước leo thang có thể chọc giận Bắc Kinh, và gây tăng mức căng thẳng ở khu vực nhiều hơn nữa.

Các binh lính sẽ được đưa tới những căn cứ mới trên đảo Ishigaki, một trong những đảo ở phía cực tây trong tỉnh Okinawa, cũng như trên các đảo Miyako và Amami-Oshima. Việc khai triển này là một phần trong một đợt lớn nâng cao phẩm chất cho những nỗ lực của Nhật Bản, để bảo vệ những vùng lãnh thổ và lãnh hải xa xôi của người Nhật.

Chính phủ Đông Kinh đang thương lượng với các cộng đồng địa phương, và nhằm mục đích là từ đây cho đến năm 2019 sẽ có các binh sĩ tới trú đóng.

Đông Kinh nói rằng họ đang bị buộc phải tăng cường phòng thủ, vì thái độ hiếu chiến ngày gia tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Nhật Bản không muốn thấy các lực lượng Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Senkaku bị tranh chấp chủ quyền.

Theo các nhà phân tích quân sự Mỹ cho biết, các cuộc tập trận của Bắc Kinh trong thời gian qua đã được sắp đặt để xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát quần đảo Senkaku. Nhật Bản đã theo dõi việc Bắc Kinh đang chiếm lãnh thổ ở Biển Đông, với mức độ báo động tăng lên cao. Và có một cảm giác càng ngày càng tăng, cho thấy rằng có lẽ Trung Quốc sẽ không rút lui, một khi bây giờ họ đang vững chân trên các rặng san hô và các bãi cạn mà Việt Nam và Phi Luật Tân cũng đều tuyên bố chủ quyền.

Bắc Kinh nói rằng quần đảo Senkaku không có người ở, mà họ gọi là quần đảo Điếu Ngư Đài, là lãnh thổ lịch sử của Trung Quốc, và đang yêu cầu Nhật Bản nhượng lại chủ quyền của quần đảo này.

Áp lực đè lên Đông Kinh đã gia tăng trong ba năm qua. Các tàu tuần duyên và các chiến hạm Trung Quốc đã được phát hiện hoạt động trong vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo ấy, 28 lần trong một tháng.
Thủ Tướng Shinzo Abe nói với Quốc Hội rằng việc Trung Quốc gia tăng gây hấn, ở Biển Hoa Đông xung quanh quần đảo Senkaku, đã buộc chính phủ của ông phải làm một “phản ứng ngoại giao mạnh mẽ.”

Một số chiếc tàu đã được quan sát đang thực hiện các cuộc nghiên cứu dưới nước, và khi bị thách thức thì những chiếc tàu ấy trả lời rằng họ đang hoạt động một cách hợp pháp, trong vùng biển vốn là “lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc.”

Nhật Bản đang xây dựng các khả năng quân sự của họ trong tỉnh Okinawa, để ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào của Trung Quốc. Nhật Bản đang mua những chiếc phi cơ F-35 Raptor tối tân chuyên đánh chặn, máy bay vận tải Osprey, và đang thử nghiệm những chiếc máy bay không người lái Global Hawk.

Hàng không mẫu hạm Izumo, chiếc đầu tiên trong một loạt chiến hạm chở máy bay trực thăng mới, gần đây đã bắt đầu hoạt động. Chiếc tàu này thu hút sự chú ý vì nó giống với một chiếc hàng không mẫu hạm thông thường, mặc dù Nhật Bản phủ nhận chuyện họ khai triển chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ, tính từ năm 1945.

Nhật Bản cũng đang phát triển một lữ đoàn mới gồm 680 binh sĩ. Nhiệm vụ cụ thể của đơn vị này là có thể tấn công và chiếm lại một phần xa xôi của lãnh thổ Nhật Bản, đã bị chiếm đóng bởi một thế lực ngoại quốc. Tokyo cẩn thận không xác định cụ thể lãnh thổ đó có thể là vùng nào. Nhưng hầu như chắn chắn trong đầu họ nghĩ đến quần đảo Senkaku.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT