Thế Giới

Nhật gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 5

Monday, 04/05/2020 - 06:09:42

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp toàn quốc đến hết ngày 31 tháng 5


Một ông nằm ngủ giữa phố, trong lúc một phụ nữ mang mặt nạ đang đi bộ ở gần đó vào đêm thứ Hai, 4 tháng 5, 2020 tại thủ đô Tokyo. Trong cùng ngày, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe thông báo lệnh cách ly xã hội sẽ kéo dài đến hết tháng Năm. (Charly Triballeau/ AFP via Getty Images)



TOKYO - Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp toàn quốc đến hết ngày 31 tháng 5, nhưng cho biết có thể dỡ bỏ biện pháp này trước thời hạn.
"Tôi sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp được công bố hôm 7 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5,” Thủ Tướng Abe thông báo vào thứ Hai, cho biết quyết định này dựa trên đánh giá rằng số ca nhiễm Covid-19 mới vẫn chưa giảm nhiều, trong khi hệ thống y tế tại nhiều khu vực đang gặp khó khăn và đối mặt nguy cơ quá tải.
Đánh giá được hội đồng cố vấn chính phủ đưa ra dựa trên dữ liệu lây nhiễm ở từng khu vực. Thủ Tướng Abe khẳng định Nhật chưa có mức tăng ca nhiễm đột biến như nhiều quốc gia khác, và thêm rằng mục tiêu giảm 80% tiếp xúc giữa người với người sẽ được duy trì tại 13 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất, trong đó có vùng thủ đô Tokyo và tỉnh Osaka. 

Nhật sẽ chuyển dần sang mô hình kết hợp phòng chống Covid-19 lây lan trong khi vẫn duy trì hoạt động xã hội. Tình trạng khẩn cấp toàn quốc có thể được dỡ bỏ trước thời hạn 31 tháng 5 tùy tình hình thực tế, ông Abe cho biết thêm.
Tình trạng khẩn cấp ở Nhật Bản không đi kèm với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt như ở châu Âu và Hoa Kỳ. Nó chỉ cho phép các thống đốc kêu gọi các công ty dừng hoạt động và mọi người không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Các lệnh này không bắt buộc và cũng không có hình phạt cho người vi phạm. Nước hiện có gần 15,000 ca nhiễm Covid-19 và 487 người thiệt mạng. Giới chuyên gia lo ngại quốc gia có dân số già như Nhật sẽ phải trả giá rất đắt nếu dịch bệnh lây lan mạnh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT