Thế Giới

Nhật hứa sẽ có xe bay trên không trung vào dịp Thế Vận Hội Tokyo

Friday, 27/05/2016 - 08:48:19

Những chiếc xe phong cách vị lai này được mệnh danh là Skydrive, được trang bị ba bánh xe, một động cơ, và bốn cánh quạt, cho phép xe cất cánh và hạ cánh theo chiều dọc, từ những đường công lộ mà không cần phải có phi đạo.

Một nhóm kỹ sư trẻ tại Nhật đang chế tạo một chiếc xe giống xe trong hình vẽ này. (Cartivator/ Telegraph)

 

Một nhóm kỹ sư trẻ Nhật Bản đang phát triển một loại xe hơi bay, với mục tiêu là tung ra vào dịp Thế Vận Hội Tokyo năm 2020.

Những chiếc xe phong cách vị lai này được mệnh danh là Skydrive, được trang bị ba bánh xe, một động cơ, và bốn cánh quạt, cho phép xe cất cánh và hạ cánh theo chiều dọc, từ những đường công lộ mà không cần phải có phi đạo.

Với kích thước 9.5 feet x 4.3 feet (khoảng 3 mét x 1.3 mét), chiếc Skydrive được xem là loại xe bay nhỏ nhất thế giới, với một tốc độ mục tiêu tối đa bay được 62 dặm một giờ, trong khi bay cao 32 bộ bên trên mặt đất.

Tsubasa Nakamura, 31 tuổi, từ quận Mikawa Aiichi, đang cầm đầu một nhóm gồm khoảng 20 kỹ sư và chuyên viên thiết kế từ khắp ngành kỹ nghệ xe hơi của Nhật Bản, để chế tạo loại xe bay đời mới này.
Mục đích là để cung cấp một dạng mới của phương tiện chuyên chở cá nhân, một phần để giúp tránh những vụ gián đoạn gây ra bởi các trận động đất ở Nhật Bản.

Nhóm này viết trên trang web của họ, “Quan điểm của chúng tôi là bắt đầu một kỷ nguyên mới, trong đó mọi người có thể bay tự do. Chúng tôi đang phát triển loại xe bay nhỏ nhất thế giới, có hệ thống cất cánh và hạ cánh theo chiều dọc (VTOL), có thể bay đi bất cứ nơi nào và vào bất cứ lúc nào. Loại xe ấy cho phép chúng ta đi tới những nơi mà hiện nay chúng ta không thể đi, hoặc sống trên nước, bằng cách giải tỏa chúng ta ra khỏi giao thông trên đường bộ.”

Một nguyên mẫu của chiếc xe bay, đo được một phần năm của kích thước cuối cùng, và được trang bị công nghệ máy bay không người lái được thích nghi. Mới đây nguyên mẫu này được thử nghiệm ở gần thành phố Toyota, bay cao gần 10 bộ bên trên mặt đất, theo các phương tiện truyền thông cho biết.
Ông Nakamura nói với báo Japan Times, “ Chúng tôi hy vọng sẽ chế xong loại xe bay, và chuẩn bị cho xe sẵn sàng được sử dụng càng sớm càng tốt.”

Ông Nakamura theo học ngành kỹ sư cơ khí, trước khi phát triển những chiếc xe đua. Ông đưa ra dự án xe bay trong năm 2014, bằng cách tạo ra một nguyên mẫu nhỏ sử dụng một động cơ đồ chơi.

Sau khi kiếm được hơn 2.6 triệu đồng yen (£16,000) thông qua việc gây quỹ quần chúng, ông đã có thể chế tạo nguyên mẫu đầy đủ qui mô đầu tiên trong năm ngoái.

Cuộc chạy đua để cho ra mắt loại xe bay thương mại đầu tiên trên thế giới đã trở nên sôi động hơn trong những năm gần đây, với một số lượng gia tăng của các công ty toàn cầu đầu tư vào công nghệ bay theo phong cách tương lai.

Trong số đó có AeroMobil, một công ty của Slovakia, giới thiệu một nguyên mẫu với những chiếc cánh có thể cất giữ được, trong năm 2014. Trong khi đó Terrafugia đang nhắm mục tiêu là hoàn thành loại xe bay TF-X của họ vào năm 2018.

Lilium Aviation, một công ty của Đức, cũng hy vọng tung ra một loại xe hơi bay nhe ký và nhỏ gọn, đầy đủ với một động cơ điện và một hệ thống phi hành được máy điện toán hỗ trợ, trong vòng hai năm sắp tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT