Hoa Kỳ

Nhật kết án tù thuyền trưởng Trung Quốc vì tội khai thác san hô

Thursday, 28/05/2015 - 08:57:00

“Bị cáo tỏ ra coi thường các quy định của pháp luật, không thể dung thứ,” Ben Adachi, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán tòa án quận Yokohama cho biết. San hô được Nhật coi là tài nguyên quý giá, và phải mất thời gian rất dài mới khôi phục được.

Phiên tòa xét xử thuyền trưởng Trung Quốc.

 

TOKYO, Nhật - Thuyền trưởng người Trung Quốc tên Fang Dongbing hôm thứ Tư đã bị chính phủ Nhật Bản kết án 1 năm tù, phạt 10 triệu yen ($83,000 Mỹ kim) vì tội khai thác san hô trái phép.
Đây là lần đầu tiên tòa án Nhật kết án tù một thuyền trưởng Trung Quốc. Ông Fang, 46 tuổi, bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái khi đang khai thác san hô trái phép ở vùng biển gần đảo Izu, cách Tokyo 600 cây số về phía nam.
“Bị cáo tỏ ra coi thường các quy định của pháp luật, không thể dung thứ,” Ben Adachi, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán tòa án quận Yokohama cho biết. San hô được Nhật coi là tài nguyên quý giá, và phải mất thời gian rất dài mới khôi phục được.
Hồi cuối tháng 3, tòa án quận Kagoshima ở vùng Tây Nam Nhật Bản cũng tuyên phạt $25,000 Mỹ kim và 18 tháng tù treo đối với một thuyền trưởng 34 tuổi, đến từ tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, sau khi người này bị bắt vì tội trộm san hô hồi tháng 10, 2014.
Nhà chức trách Nhật Bản hồi tháng 2 cho biết, họ đã truy tố tội đánh bắt trái phép san hô đối với thủy thủ đoàn của 16 tàu Trung Quốc trong năm 2014. Hình phạt tối đa cho tội danh này kể từ tháng 11 năm 2014 đã tăng gấp 3 lần, lên đến 30 triệu yen ($250,000 Mỹ kim).
Năm ngoái, lực lượng Vệ Binh Duyên Hải của Nhật cho biết, số lượng tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật khai thác san hô trái phép đã tăng mạnh. San hô thường được dùng làm đồ trang trí hoặc trang sức phổ biến ở Trung Quốc.
Các tàu tuần tra Nhật Bản thường xua đuổi ngư dân Trung Quốc khi họ đến trộm san hô trong khu vực. Các sự việc như vậy ít khi gây bất đồng lớn giữa Tokyo và Bắc Kinh, mặc dù hai bên vẫn căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT