Thế Giới

Nhật khuyến cáo quan hệ với Mỹ có thể bị ảnh hưởng vì chính sách thuế

Friday, 23/03/2018 - 11:19:43

Bộ Trưởng Thương Mại Hiroshige Seko cũng cho rằng, việc Tổng Thống Donald Trump không đưa Nhật vào diện được miễn trừ thuế là một điều hết sức đáng tiếc, và Tokyo sẽ cân nhắc các biện pháp đáp trả trong khuôn khổ quy định của Tổ chức thương mại thế giới WTO.

TOKYO – Chính phủ Nhật vừa khuyến cáo rằng, quan hệ đồng minh lâu năm giữa nước này và Hoa Kỳ có thể bị tổn hại, trong bối cảnh lệnh đánh thuế của Washington đối với nhôm và thép nhập cảng bắt đầu có hiệu lực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nhật Bản hôm thứ Sáu nói, thuế nhập cảng của Washington có thể có ảnh hưởng xấu đến quan hệ hợp tác kinh tế Mỹ-Nhật, cũng như kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại đa phương nói chung. Đồng thời, Bộ Trưởng Thương Mại Hiroshige Seko cũng cho rằng, việc Tổng Thống Donald Trump không đưa Nhật vào diện được miễn trừ thuế là một điều hết sức đáng tiếc, và Tokyo sẽ cân nhắc các biện pháp đáp trả trong khuôn khổ quy định của Tổ chức thương mại thế giới WTO.

Tuy nhiên, thuế nhập cảng của Hoa Kỳ thật ra không ảnh hưởng nhiều đến Nhật, do chỉ 2% lượng thép xuất cảng của nước này là đi đến Hoa Kỳ. Theo giới chuyên gia, các hành động của Hoa Kỳ là một chiến lược của Tổng Thống Trump, nhằm buộc Nhật Bản phải chấp nhận một thỏa thuận thương mại tự do song phương, thay vì một thỏa thuận đa phương mà Tokyo ưa chuộng hơn. Trong khi đó, nhiều nước châu Á đang chuẩn bị đối mặt với việc thép giá rẻ tràn ngập thị trường, do Trung Quốc chuyển hướng các sản phẩm thép và nhôm xuất cảng của nước này. Các nước như Thái Lan, Malaysia, lo ngại việc tấn công qua lại lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ khiến thương mại toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Ngược lại, Philippines cho rằng, việc giá thép và nhôm giảm bớt sẽ là lợi thế giúp nước này phát triển cơ sở hạ tầng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT