Thế Giới

Nhật mở rộng tình trạng khẩn cấp

Friday, 14/05/2021 - 08:59:44

Tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 đã được ban hành tại thêm ba tỉnh, trong khi chỉ còn 10 tuần nữa là đến Thế Vận Hội Mùa Hè.


Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga đang phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 14 tháng 5, 2021. (Yuichi Yamazaki/ Pool/ AFP via Getty Images)
 

 

TOKYO – Tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 đã được chính phủ Nhật ban hành tại thêm ba tỉnh, trong khi chỉ còn 10 tuần nữa là đến Thế Vận Hội Mùa Hè, và hàng trăm ngàn người đang kêu gọi hủy bỏ cuộc thi thể thao này.

"Hôm nay, chúng tôi quyết định đưa thêm Hokkaido, Okayama và Hiroshima vào các khu vực được ban hành tình trạng khẩn cấp, có hiệu lực từ ngày 16 đến 31 tháng 5. Tại 3 khu vực này, dân số tương đối lớn và số ca nhiễm mới tăng rất nhanh,” Thủ Tướng Yoshihide Suga nói trong cuộc họp báo tại Tokyo.

Quyết định mở rộng tình trạng khẩn cấp được Nhật Bản đưa ra nhằm đối phó với làn sóng Covid-19 thứ tư, vốn đang tạo nhiều áp lực lên hệ thống y tế nước này.

Trong khi đó nhiều người dân Nhật Bản cũng đề nghị hoãn Thế Vận Hội Tokyo, khi chỉ còn 10 tuần là bắt đầu.

Ông Kenji Utsunomiya, cựu ứng cử viên cho chức thị trưởng Tokyo, đã gởi thỉnh nguyện thư với 351,000 chữ ký, kêu gọi ban tổ chức Thế Vận Hội "coi trọng tính mạng con người" và hoãn Thế Vận Hội.

Một hiệp hội bác sĩ Nhật Bản cũng khuyến cáo không thể tổ chức Olympic an toàn trong thời Covid-19. Tuy nhiên, ban tổ chức khẳng định các biện pháp hạn chế được áp dụng sẽ bảo đảm an toàn cho đấu thủ và người dân.

Trong thời gian gần đây, Nhật Bản tỏ ra cứng rắn hơn khi ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng vẫn còn kém xa các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Thế Vận Hội Tokyo bắt đầu vào tháng 7 tại thủ đô Nhật Bản, sau một năm trì hoãn vì ảnh hưởng của Covid-19.

Nhật đang cố gắng kiểm soát đại dịch và đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt, như yêu cầu người tham gia Olympic có kết quả âm tính với Covid trong vòng 72 giờ trước khi đến nước này. Nhật hiện có hơn 660,000 ca nhiễm và hơn 11,200 ca tử vong vì đại dịch.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT