Thế Giới

Nhật phạt tù người bán lại khẩu trang kiếm lời

Tuesday, 10/03/2020 - 07:16:01

Những người Nhật bán lại khẩu trang kiếm lời có thể phải ngồi tù 1 năm và nộp phạt $9,800 Mỹ kim, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng.


Du khách đang hít vào khói nhang trong lúc mang mặt nạ ngừa nhiễm vi khuẩn Coronavirus tại ngôi đền cổ Sens-ji ở Asakusa, Tokyo ngày thứ Ba, 10 tháng 3, 2020. (Getty Images)


TOKYO - Những người Nhật bán lại khẩu trang kiếm lời có thể phải ngồi tù 1 năm và nộp phạt $9,800 Mỹ kim, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng. Mệnh lệnh mới được chính phủ Nhật Bản đưa ra hôm thứ Ba sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3, nhằm ngăn những kẻ lợi dụng tình trạng thiếu hụt khẩu trang trên toàn quốc để thu lợi. Theo đó, hành động bán lại khẩu trang để kiếm lời sẽ bị coi là tội phạm, có hình phạt 1 năm tù hoặc phạt 1 triệu yen ($9,800 Mỹ kim) hoặc cả hai.

Tuy nhiên, một viên chức Bộ Thương Mại Nhật Bản cho biết lệnh này không áp dụng cho việc bán lại khẩu trang bằng với giá đã mua hoặc thấp hơn. "Chúng tôi muốn bảo đảm rằng người dân bình thường vẫn có thể mua được khẩu trang,” viên chức này cho hay. Lệnh mới được ban hành thông quan việc sửa đổi một điều luật được ban hành năm 1973, nhằm đối phó với nạn đầu cơ trong cuộc khủng hoảng giá dầu. Chính phủ Nhật Bản nói thêm rằng họ có thể áp dụng luật tương tự với các sản phẩm như chất khử trùng và tã nếu cần thiết, nhưng cũng có kế hoạch dỡ bỏ luật khi nhu cầu tiêu thụ trở lại bình thường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT