Thế Giới

Nhật tiêu hủy khỉ tuyết vì không mang gene thuần chủng

Friday, 24/02/2017 - 08:06:51

Một viên chức thành phố Futtsu cho biết, luật pháp Nhật Bản cấm sở hữu, vận chuyển các loài xâm lấn, bao gồm cả các con vật lai.


Khỉ tuyết ngâm mình trong suối nước nóng.

 

CHIBA - Một sở thú của Nhật Bản đã tiêu hủy hàng chục con khỉ tuyết bản xứ, sau khi phát hiện chúng mang gene của một loài ngoại lai. Sở thú thiên nhiên Takagoyama tại thành phố Futtsu, quận Chiba, phía đông Tokyo, đã cho tiêu hủy 57 con khỉ tuyết bằng cách tiêm thuốc độc. Việc này được thực hiện sau khi nhân viên sở thú xét nghiệm DNA và phát hiện khoảng 1 phần 3 số khỉ tuyết không mang gene thuần chủng, mà đã được lai với khỉ Rhesus. Tại Nhật Bản, khỉ Rhesus được coi là một loài ngoại lai xâm hại.

Một viên chức thành phố Futtsu cho biết, luật pháp Nhật Bản cấm sở hữu, vận chuyển các loài xâm lấn, bao gồm cả các con vật lai. Việc tiêu hủy những con vật ngoại lai để bảo vệ môi trường bản địa được pháp luật Nhật Bản cho phép. Ban quản lý sở thú đã tổ chức một buổi cầu siêu cho những con khỉ tại một ngôi chùa gần đó.

Mặc dù việc giết khỉ có thể bị coi là độc ác, nhưng nhà chức trách Nhật coi đây là việc quan trọng để giữ gìn giống loài bản xứ, giảm nguy cơ đe dọa mất cân bằng môi trường tự nhiên và hệ sinh thái. “Ngăn chặn loài vật thuần chủng tiếp xúc với loài ngoại lai là một việc rất quan trọng”, Tomoko Shimura của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên của Nhật Bản cho biết.

Khỉ tuyết, tiếng Nhật gọi là Nihonzaru (Khỉ Nhật Bản), có lông màu nâu, mặt đỏ, sống ở khu vực núi gần sở thú – vốn được thiết kế giống môi trường sống hoang dã. Sở thú Takagoyama bắt đầu chăm sóc loài khỉ tuyết hoang dã vào năm 1957, và bảo vệ chúng trong khuôn viên có hàng rào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT