Thế Giới

Nhật tung $120 tỷ để kích thích kinh tế

Thursday, 05/12/2019 - 07:58:39

Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Năm đã công bố chương trình kích thích kinh tế trị giá $119.7 tỷ Mỹ kim...


Những phụ nữ đang làm công quả tại ngôi đền Atsuta Jingu Shrine ngày thứ Năm, 5 tháng 12, 2019. Họ làm những món trang trí gọi là 'Hamaya' để chuẩn bị cho năm mới tại ngôi đền ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Người Nhật hy vọng nền kinh tế sẽ khá hơn trong năm 2020. (Getty Images)



TOKYO - Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Năm đã công bố chương trình kích thích kinh tế trị giá $119.7 tỷ Mỹ kim, nhằm hỗ trợ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP). Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố chi tiết chương trình này sau khi được nội các chấp thuận.
"Chúng tôi đã tạo ra một kế hoạch vững chắc, dựa trên ba trụ cột là bảo đảm an toàn và tái thiết sau thảm họa, hỗ trợ mạnh tay nhằm vượt qua các rủi ro, và duy trì sinh khí kinh tế sau Olympics Tokyo 2020.”
Nhật Bản gần như không tăng trưởng trong quý II, do xuất cảng giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đi xuống. Doanh số bán lẻ cũng giảm mạnh nhất trong hơn 4 năm qua trong tháng 10, do thuế tiêu dùng tăng khiến người dân giảm chi tiêu.
"Cải tổ xã hội là việc cần làm hiện nay, do Nhật Bản thật sự không còn nhiều lựa chọn cho chính sách tiền tệ,” ông Steve Cochrane - nhà kinh tế học tại Moodys Analytics nhận xét, "Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, giáo dục, đào tạo nhân lực trẻ hoặc đào tạo lại lao động lớn tuổi, sẽ có hiệu quả cả trong ngắn hạn và dài hạn với kinh tế Nhật Bản.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT