Thế Giới

Nhật xây tòa tháp bằng gỗ cao nhất thế giới

Thursday, 22/02/2018 - 04:57:12

Theo bản vẽ của Nikken Sekkei, công trình hình ống này có thể chịu được gió mạnh và những trận động đất thường xuyên ở Nhật Bản.



TOKYO - Các kỹ sư Nhật Bản vừa công bố dự án xây tòa nhà bằng gỗ cao 350 mét ở Tokyo, dự kiến hoàn thành năm 2041. Tòa tháp gỗ cao 350 mét - bao gồm nhiều cửa hàng, nhà ở, văn phòng và một khách sạn - sẽ trở thành tòa nhà cao nhất ở Nhật khi khánh thành vào năm 2041. Nằm ở trung tâm Tokyo, công trình trị giá $5.9 tỷ Mỹ kim sẽ biến thủ đô Nhật Bản thành một thành phố thân thiện với môi trường, biến nơi đây thành một khu rừng.
Thiết kế tòa nhà do hãng kiến trúc Nikken Sikkei ở Tokyo chịu trách nhiệm. Phần xây dựng thuộc về hãng Sumitomo Forestry, một trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất Nhật Bản. Dự án mang tên W350 đặt theo chiều cao tòa nhà. Loại gỗ dùng để xây dựng công trình chưa được tiết lộ. Tòa tháp gồm 70 tầng trên mặt đất, xây từ gỗ và thép kết hợp. Hơn 0.2 triệu mét khối gỗ sẽ chiếm tới 90% vật liệu xây dựng. Theo bản vẽ của Nikken Sekkei, công trình hình ống này có thể chịu được gió mạnh và những trận động đất thường xuyên ở Nhật Bản.
Tuy nhiên, trước khi xây dựng dự án W350, Sumitomo Forestry phải vượt qua những quy định về hỏa hoạn của Nhật. Dù trải qua nhiều thế hệ sử dụng gỗ để xây nhà, Nhật gần như cấm dùng vật liệu này trong xây dựng do tính dễ cháy. Ngoài văn phòng, cửa hàng và khu dân cư, tòa tháp hoàn chỉnh sẽ có một khu vườn trên nóc nhà, ban công phủ cây xanh, những không gian mở bên trong chứa đầy ánh sáng tự nhiên. 
Brock Commons Tallwood House, một tòa nhà ở dành cho sinh viên cao 53 mét, khai trương mùa thu năm ngoái trong khuôn viên Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada, đang giữ kỷ lục tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới. 76% tòa nhà được xây từ gỗ, giúp giảm 2,800 tấn khí thải carbon dioxide so với những công trình tương tự bằng thép và bê-tông.

Người đàn ông có 2 quả tim cùng đập
ẤN ĐỘ - Sau một ca phẫu thuật, người đàn ông 56 tuổi ở Ấn Độ giờ đây có tới 2 trái tim cùng hoạt động. Bệnh nhân 56 tuổi, sống tại thành phố Hyderabad ở Ấn Độ, bị suy tim giai đoạn cuối và có thể sẽ tử vong nếu không được thay tim kịp thời. Các bác sĩ sau đó đã phẫu thuật ghép tim hiến tặng từ một thanh niên chết não cho người đàn ông. Vài phút trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra, các bác sĩ nhận thấy trái tim hiến tặng quá nhỏ và không đủ khỏe để duy trì sự sống cho người đàn ông. Vì vậy, họ quyết định giữ lại trái tim của bệnh nhân.
Trái tim hiến tặng được ghép vào vị trí nằm giữa lá phổi bên phải và trái tim cũ của bệnh nhân. Sau ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ, 2 trái tim đã hoạt động cùng nhịp với nhau. Các ca ghép tim trên thế giới rất hiếm và cho đến nay chỉ có khoảng 150 trường hợp tương tự được thực hiện. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân giấu tên hiện đang hồi phục sau ca phẫu thuật, nhưng họ lo ngại những vấn đề về tim trong tương lai có thể khó điều trị. Bởi vì bác sĩ có thể không biết trái tim nào gặp trục trặc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT