Thế Giới

Nhiều bệnh nhân Covid chết cháy tại Iraq

Monday, 12/07/2021 - 09:25:07

Hỏa hoạn đã làm cho ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương, tại một bệnh viện chữa trị bệnh nhân Covid-19, ở thành phố Nassiriya ở miền nam Iraq, theo nhà chức trách cho biết vào thứ Hai.


Lửa bốc lên từ bệnh viện Al-Hussein Hospital tại thành phố Nasiriya vào đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba, 13 tháng 7, 2021. Khu vực bị cháy là nơi chữa trị các bệnh nhân Covid-19 được cách lý. (Getty Images)


NASSIRIYA – Hỏa hoạn đã làm cho ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương, tại một bệnh viện chữa trị bệnh nhân Covid-19, ở thành phố Nassiriya ở miền nam Iraq, theo nhà chức trách cho biết vào thứ Hai.

“Nhân viên y tế đã đưa các thi thể bị cháy đen ra khỏi bệnh viện, trong khi nhiều người sống sót vẫn bị ho và khó thở do khói,” một ký giả tại hiện trường cho biết.

Nhà chức trách nói, việc tìm kiếm tại bệnh viện al-Hussain vẫn tiếp tục sau khi ngọn lửa được kiểm soát.

Báo cáo ban đầu của cảnh sát nói rằng, một bình oxygen đã phát nổ trong khu chữa trị cho bệnh nhân Covid-19, và nhiều khả năng đây là nguyên nhân vụ cháy.

Số người chết có thể còn gia tăng do vẫn còn nhiều bệnh nhân mất tích. Trong số người chết cũng có ít nhất hai nhân viên y tế.

Trước đó vào tháng Tư, một bình khí oxygen phát nổ cũng gây cháy lớn tại một bệnh viện dành cho bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 82 người chết và 110 người bị thương.

Hệ thống y tế Iraq, vốn khá yếu kém và lạc hậu, hiện đang vất vả đối phó với cuộc khủng hoảng coronavirus, với hơn 1.438 triệu người bệnh và 17,592 người tử vong.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT