Hoa Kỳ

Nhiều di dân lậu được thả, rồi lại bị bắt

Tuesday, 28/07/2015 - 08:38:24

Theo bản báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Di Trú ở Hoa Thịnh Đốn, có khoảng 23 phần trăm người từng được thả rốt cuộc đã bị giam lại vì những cáo buộc khác nhau.


LOS ANGELES - Chính phủ liên bang muốn trục xuất hơn 1,800 người nhập cư ra khỏi Hoa Kỳ. Thế nhưng họ đã được phóng thích ra khỏi các nhà tù địa phương, và sau đó lại bị bắt vì những tội khác. Một bản báo cáo của chính phủ được công bố mới đây cho biết như vậy.
Một tổ chức tích cực phản đối việc nhập cư bất hợp pháp đã nhận được bản báo cáo của cơ quan Thực Thi Công Lực Di Trú và Quan Thuế. Theo bản báo cáo cho biết, những di dân bị bắt lại đều nằm trong số 8,145 người được thả ra, trong khoảng thời gian giữa tháng Một và tháng Tám năm 2014, mặc dù các các viên chức liên bang yêu cầu giữ họ lại để trục xuất.
Theo bản báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Di Trú ở Hoa Thịnh Đốn, có khoảng 23 phần trăm người từng được thả rốt cuộc đã bị giam lại vì những cáo buộc khác nhau.
Nhiều viên chức liên bang đã ngừng thi hành những lệnh giam giữ di dân nhập cư bất hợp pháp và cũng như những yêu cầu giam giữ những người nhập cư ấy. Các viên chức nói rằng họ không thể giam những người bị bắt mà không có nguyên nhân chính đáng.
Trong một trường hợp gây chú ý trên toàn quốc về vấn đề này, một phụ nữ đã bị bắn chết tại San Francisco bởi một nghi can được thả ra khỏi nhà tù, bất chấp lệnh giam giữ ông ta vì ông là di dân lậu từng bị trục xuất mấy lần.
Theo bản báo cáo, các tội phạm hàng đầu khiến cho những người nhập cư bị bắt lại là những vụ vi phạm ma túy và lái xe khi say rượu. Bản báo cáo cũng đưa ra sáu ví dụ liên quan tới những vụ vi phạm nghiêm trọng hơn. Trong số đó, có vụ một người bị bắt để điều tra về năm trọng tội tình dục, liên quan đến một đứa trẻ dưới 14 tuổi, sau khi một lệnh tống giam bị khước từ.
Bà Jessica Vaughan, giám đốc nghiên cứu chính sách của trung tâm nghiên cứu, nói, “Đây thật sự là một vấn đề an toàn, và cũng là một cuộc khủng hoảng thực thi công lực di trú.”
Trong hai tuần qua, một số chính khách và nhà lập pháp đã đặt câu hỏi về những giới hạn trong việc sử dụng các lệnh giam giữ.
ÔngRoss Mirkarimi, cảnh sát trưởng của San Francisco lập luận rằng ông đang tuân thủ luật pháp địa phương, và các lệnh bắt giữ không phải là một cách thức hợp pháp để giam giữ một người nào đó. Ông cho rằng những lệnh ấy đã được chứng minh là gây tai hại cho mối quan hệ của cảnh sát với các cộng đồng di dân.
Những người hỗ trợ di dân cho biết các viên chức di trú liên bang đã có thông tin về những người đang ở trong nhà tù địa phương, và họ có thể tự làm lấy những vụ bắt giữ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT