Hoa Kỳ

Nhiều người bị cướp khi đang rút tiền từ máy ATM

Wednesday, 21/01/2015 - 10:29:14

Nhân viên điều tra cho rằng, nghi can sau đó đã chờ 1 tháng để quay lại đánh cướp tại địa điểm này một lần nữa. Vụ thứ 3 xảy ra lúc 7:30 sáng ngày 14 tháng 1, hắn ta mặc áo đen, găng tay và quần màu đen, và mặc áo khoác có mũ trùm đầu màu xám.

COSTA MESA, California – Một người đàn ông có vũ khí đã buộc ít nhất là 3 người phải rút tiền cho hắn ta tại các quầy ATM ở thành phố Costa Mesa, trong nhiều vụ án xảy ra từ tháng 12 đến nay. Cảnh sát Costa Mesa đã nhận được báo cáo về ít nhất là 3 vụ án, bắt đầu từ giữa tháng 12, khi 1 người đàn ông đã đến gần các xe hơi ghé vào rút tiền tại các quầy ATM của ngân hàng Wells Fargo, số 2970 đường Harbor.

Nghi can được mô tả là khoảng 20 tuổi, nặng từ 180 đến 210 pound, tóc màu tối, cao từ 5 foot 10 tới 6 foot 1, da trắng, có thể là người Latino hoặc người vùng Trung Đông. Cảnh sát cho biết, người đàn ông này đã đến gần các tài xế, khi những người này đậu trước máy ATM để chuẩn bị rút tiền. Nghi can sau đó đe dọa các nạn nhân bằng một khẩu súng ngắn, và buộc nạn nhân phải rút tiền mặt cho hắn.
Vụ án đầu tiên xảy ra lúc 4:40 chiều ngày 17 tháng 12, khi đó nghi can đội một nón lưỡi trai màu đen có chữ AG ở phía trước, đeo kính đen, và mặc áo khoác có mũ trùm đầu. Nghi can này đã quay lại vào lúc 8:30 tối ngày 20 tháng 12, và sử dụng cùng một phương pháp để cướp tiền của một nạn nhân khác. Lần này, hắn ta đội nón len màu xám và áo khoác đen.
Nhân viên điều tra cho rằng, nghi can sau đó đã chờ 1 tháng để quay lại đánh cướp tại địa điểm này một lần nữa. Vụ thứ 3 xảy ra lúc 7:30 sáng ngày 14 tháng 1, hắn ta mặc áo đen, găng tay và quần màu đen, và mặc áo khoác có mũ trùm đầu màu xám.
Trong các vụ cướp, nghi can đều rời ngân hàng trên một chiếc xe đạp và chạy về hướng Đông trên đường Dale. Những ai có thông tin về nghi can này, hoặc đã chứng kiến các vụ cướp đều có thể liên lạc với Sở Cảnh Sát Costa Mesa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT