Hoa Kỳ

Nhiều người dưới 40 tuổi cũng bị nghẽn máu tim

Saturday, 09/03/2019 - 09:50:07

Ông đã xem xét thông tin điều trị của hơn 2,000 người nhập viện từ năm 2006 đến 2016. Mặc dù một số bệnh nhân nghẽn máu tim trẻ hơn, họ có cùng nguy cơ tử vong sau đó do một cơn nghẽn máu tiếp theo hoặc đột quị như bệnh nhân ở độ tuổi 40.


Tài tử Luke Perry trong hình năm 2018 tại New York. (Getty Images)


Vài ngày sau khi tài tử Luke Perry qua đời ở tuổi 52 vì đột quị (stroke), những bài viết về bệnh tim được các cơ sở truyền thông Hoa Kỳ phổ biến để cảnh giác công chúng. Trong số này có một nghiên cứu mới về tỉ lệ nghẽn máu tim đưa ra một lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng người trẻ tuổi không phải là bất khả xâm phạm đâu mà thậm chí có thể dễ bị tổn thương hơn trước đây.

Tỉ lệ nghẽn máu tim đang gia tăng đối với người trưởng thành dưới 40 tuổi, các nhà nghiên cứu đã thấy điều này sau khi so sánh dữ liệu của những người sống sót sau cơn nghẽn máu tim tuổi từ 41 đến 50 với những người sống sót từ 40 tuổi trở xuống.

Trên thực tế, tỉ lệ bệnh nhân nghẽn máu tim dưới 40 tuổi đã tăng 2% mỗi năm trong 10 năm qua, theo kết quả sẽ được trình bày tại phiên họp khoa học hàng năm của Đại Học Tim Mạch Hoa Kỳ (American College of Cardiology) vào cuối tháng Ba này.

Các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm kiếm các yếu tố rủi ro để giải thích sự gia tăng và cho biết lạm dụng ma túy có thể là nguyên nhân một phần nào. Những bệnh nhân trẻ tuổi nhất thường sử dụng cần sa và bạch phiến so với các người lớn tuổi hơn một chút, ngay cả khi họ uống ít rượu hơn.

“Có vẻ như chúng ta đang đi sai hướng,” bác sĩ Ron Blankstein cho biết. Ông là giáo sư trường Y Khoa Harvard và là bác sĩ tim mạch phòng ngừa tại bệnh viện Brigham and Women's. Ông Blankstein cho biết trước kia “rất hiếm khi” thấy những bệnh nhân nghẽn máu tim dưới 40 tuổi. Nhưng một số bệnh nhân tim đến phòng cấp cứu hiện đang ở độ tuổi 20 và đầu 30, ông nói.

Ông đã xem xét thông tin điều trị của hơn 2,000 người nhập viện từ năm 2006 đến 2016. Mặc dù một số bệnh nhân nghẽn máu tim trẻ hơn, họ có cùng nguy cơ tử vong sau đó do một cơn nghẽn máu tiếp theo hoặc đột quị như bệnh nhân ở độ tuổi 40.

Khoảng 735,000 người Mỹ bị nghẽn máu tim mỗi năm, theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh cho biết. Hơn 600,000 người chết hàng năm vì bệnh tim, bao gồm các cơn nghẽn máu tim cộng với một số loại bệnh khác.

Nghẽn máu tim là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết. Có bằng chứng cho thấy tỉ lệ đột quị đang tăng lên cho người Mỹ trẻ tuổi mặc dù đột quị thường xảy ra ở những người già, theo BS. Mitchell S.V. Elkind, chủ tịch của Ủy ban Cố vấn Hiệp hội Đột quị Hoa Kỳ.

Đột quị giống như bệnh xảy ra cho Luke Perry cướp đi sinh mạng của 140.000 người mỗi năm ở Mỹ. Các tác giả của những phát hiện hiện tại cho biết nghẽn máu tim đang xảy ra ít hơn ở Mỹ, nhờ thuốc statin và ít hút thuốc hơn, dù dịch bệnh béo phì của nước này vẫn còn hoành hành.

Tuy nhiên, xu hướng gia tăng đối với giới trẻ làm đau đầu những người có trách nhiệm. “Tất cả đều phải quay trở lại chuyện phòng ngừa. Nhiều người nghĩ rằng một cơn nghẽn tim thế nào cũng xảy ra, nhưng đại đa số có thể được ngăn chặn bằng cách tìm ra bệnh sớm và thay đổi tích cực lối sống và làm giảm các yếu tố nguy cơ khác,” BS Blankstein nói.

Ông khuyên nên ăn uống lành mạnh, tập thể dục, tránh thuốc lá và ngưng dùng bạch phiến và cần sa vì chúng không tốt cho tim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT