Hoa Kỳ

Nhiều người già còn đi làm ở Cali vì khó khăn tài chánh

Friday, 01/01/2016 - 10:03:39

Trong năm 2014, có khoảng 14.5 phần trăm cư dân California, trong độ tuổi từ 65 đến 75, làm việc toàn thời gian và làm quanh năm. Tỷ lệ này tăng lên từ mức 10.5 phần trăm trong năm 2000.

Một bà cụ mỉm cười trong lúc làm việc tại một ngôi chợ ở Hội An, tỉnh Quảng Nam trong mùa hè 2015. Tại Mỹ, kể cả California, nhiều cao niên cũng tìm việc làm vì không dành dụm đủ tiền để về hưu. (Dale de la Rey/ Getty Images)


Một tỷ lệ của những người cao niên ở California làm việc toàn thời gian đang tăng lên. Đây là một dấu hiệu cho thấy nhiều người đã không thể dành dụm được đủ tiền để về hưu.

Trong năm 2014, có khoảng 14.5 phần trăm cư dân California, trong độ tuổi từ 65 đến 75, làm việc toàn thời gian và làm quanh năm. Tỷ lệ này tăng lên từ mức 10.5 phần trăm trong năm 2000.

Trong lúc những người thuộc thế hệ Baby Boomers (sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến 1964) trở thành những ông cụ, bà cụ tỷ lệ ấy tính ra là tương đương với chừng 450,000 người già làm việc toàn thời gian, trong năm ngoái ở California, gần gấp đôi số lượng từ năm 2000.

Một số yếu tố có lẽ gây ra chiều hướng này. Đầu tiên là chính phủ liên bang đã dần dần nâng cao độ tuổi khi những người già có thể nhận được các phúc lợi an sinh xã hội đầy đủ. Đó là 65 tuổi trong năm 2000; hiện nay là 66 tuổi, và sẽ là 67 tuổi vào cuối thập niên sắp tới. Ngay cả khi như vậy, số lượng cư dân California 67 tuổi trở lên làm việc toàn thời gian cũng đã tăng gần gấp đôi trong 15 năm qua.

Kinh tế có thể đóng một vai trò. Khoảng 140,000 người già làm việc toàn thời gian kiếm được ít hơn $30,000 trong năm 2014, theo các số liệu thống kê dân số cho thấy. Chừng 30 phần trăm trong tổng số những gia đình Mỹ, với các thành viên tuổi từ 55 trở lên, không có một đồng nào trong quỹ tiết kiệm hưu trí, theo một cuộc phân tích mới đây của Cơ Quan Kiểm Toán Chính Phủ Hoa Kỳ cho biết.

Những người khác chỉ lựa chọn tiếp tục làm việc. Gần 100,000 người cao niên ở California làm việc toàn thời gian, và kiếm được hơn $100,000 trong năm ngoái, theo số liệu điều tra dân số cho thấy.

Các công việc thông thường nhất, dành cho những người cao niên đi làm trong năm ngoái, là quản đốc kinh doanh, viên chức điều hành, phụ tá hành chánh, và nhân viên cửa hàng bán lẻ.

Các khu vực đô thị lớn nhất của tiểu bang đang thúc đẩy khuynh hướng này. Một số phần của các khu vực đô thị của Los Angeles, San Francisco và San Diego, có mật độ cao nhất của những người cao niên tiếp tục làm việc toàn thời gian. Trong khu vực Sacramento, những vùng có tỷ lệ cao nhất của những người cao niên làm việc là Citrus Heights, West Roseville, và mạn trung Sacramento.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT