Sự gia tăng đột ngột trong các ca nhiễm virus MERS (Virus tấn công đường hô hấp tại vùng Trung Đông) được cho là có liên quan phần nào đến việc chính các nhân viên y tế cũng bị nhiễm bệnh. Virus MERS là loại virus tương tự như virus gây bệnh SARS, và có thể gây chết người.
Cấu tạo của virus MERS.
Ả RẬP SAUDI – Sự gia tăng đột ngột trong các ca nhiễm virus MERS (Virus tấn công đường hô hấp tại vùng Trung Đông) được cho là có liên quan phần nào đến việc chính các nhân viên y tế cũng bị nhiễm bệnh. Virus MERS là loại virus tương tự như virus gây bệnh SARS, và có thể gây chết người.
Trong tháng này, tổ chức Y Tế Thế Giới WHO đã xác nhận có 32 trường hợp nhiễm virus MERS, bao gồm cả một nhóm gồm 10 nhân viên y tế, tất cả đều có tiếp xúc với một bệnh nhân mà sau đó đã qua đời vào ngày 10 tháng 4. Gần như mọi trường hợp đều là những người sống tại các nước Trung Đông như Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập, và Jordan. Chỉ có 1 trường hợp được phát hiện tại Malaysia.
Trong số 32 trường hợp được báo cáo vào tháng này, có 19 người là nhân viên y tế.
Lần đầu tiên, căn bệnh này đã xuất hiện ở châu Á, sau khi một người đàn ông Malaysia được phát hiện nhiễm virus MERS. Bệnh nhân 54 tuổi này phát bệnh sau khi đi du lịch đến Jeddah, Ả Rập Saudi. Người đàn ông này đã đi hành hương, và trong chuyến hành trình, ông đã ghé qua một nông trại nuôi lạc đà, và còn tham gia vắt sữa lạc đà. Bệnh nhân này qua đời ngày 13 tháng 4, và đã có bệnh sẵn trong người trước khi nhiễm virus MERS.
Virus MERS là virus chuyên tấn công đường hô hấp, chung dòng virus với SARS và các bệnh cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng của bệnh MERS bao gồm nóng sốt, thở ngắn, viêm phổi, tiêu chảy, và suy thận cấp tính. Kể từ khi virus MERS được xác định vào tháng 4, 2012, tổ chức WHO đã tìm ra 243 người mắc bệnh, và có 93 người đã chết vì virus này.
Virus MERS lây giữa những người có tiếp xúc gần. Hiện tại, nhà chức trách chưa biết virus này bắt nguồn từ đâu, nhưng nghi ngờ có thể là từ lạc đà.
Trong tháng này, tổ chức Y Tế Thế Giới WHO đã xác nhận có 32 trường hợp nhiễm virus MERS, bao gồm cả một nhóm gồm 10 nhân viên y tế, tất cả đều có tiếp xúc với một bệnh nhân mà sau đó đã qua đời vào ngày 10 tháng 4. Gần như mọi trường hợp đều là những người sống tại các nước Trung Đông như Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập, và Jordan. Chỉ có 1 trường hợp được phát hiện tại Malaysia.
Trong số 32 trường hợp được báo cáo vào tháng này, có 19 người là nhân viên y tế.
Lần đầu tiên, căn bệnh này đã xuất hiện ở châu Á, sau khi một người đàn ông Malaysia được phát hiện nhiễm virus MERS. Bệnh nhân 54 tuổi này phát bệnh sau khi đi du lịch đến Jeddah, Ả Rập Saudi. Người đàn ông này đã đi hành hương, và trong chuyến hành trình, ông đã ghé qua một nông trại nuôi lạc đà, và còn tham gia vắt sữa lạc đà. Bệnh nhân này qua đời ngày 13 tháng 4, và đã có bệnh sẵn trong người trước khi nhiễm virus MERS.
Virus MERS là virus chuyên tấn công đường hô hấp, chung dòng virus với SARS và các bệnh cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng của bệnh MERS bao gồm nóng sốt, thở ngắn, viêm phổi, tiêu chảy, và suy thận cấp tính. Kể từ khi virus MERS được xác định vào tháng 4, 2012, tổ chức WHO đã tìm ra 243 người mắc bệnh, và có 93 người đã chết vì virus này.
Virus MERS lây giữa những người có tiếp xúc gần. Hiện tại, nhà chức trách chưa biết virus này bắt nguồn từ đâu, nhưng nghi ngờ có thể là từ lạc đà.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Mộ vụ án gây rúng động Nhật Bản với 2 thi-thể-nam-nữ bị đốt-cháy, xếp thành hình chữ thập
Phía cảnh sát Nhật Bản vẫn đang gấp rút điều tra vụ án 2 thi thể nam nữ bị đốt cháy tại Thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi, vùng Kanto dựa ...
Thông tin mới nhất về hung thủ tấn công nhà thờ ở Sydney, Úc
Úc sẽ bị tên này gây hậu quả tiếp vài chục năm nữa vì tuổi còn quá trẻ
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...