Thế Giới

Nhiều nước châu Âu bị nóng kỷ lục trên 100 độ F

Thursday, 25/07/2019 - 05:32:04

Ngày thứ Năm, nhiều thành phố châu Âu đã chứng kiến mức nhiệt độ cao kỷ lục, khi khu vực này bước vào đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè, gây nhiều lo ngại cho sức khỏe.


Paris còn nóng hơn Las Vegas
Nhiều người đã đến giải nhiệt cho cơ thể tại bồn phun nước Trocadero Fountains cạnh Tháp Eiffel ở thủ đô Paris trưa thứ Năm, 25 tháng 7, 2019. Một đợt khí nóng mới đã lan đến nước Pháp và các quốc gia ở Tây Âu, nâng nhiệt độ cao hơn 100 độ F từ London, Anh đến Berlin, Đức. Độ nóng tại Paris để lên cao đến mức kỷ lục mới trong ngày là 107 độ F (41.6 C). Trong cùng ngày tại Las Vegas, vùng sa mạc Nevada, nhiệt độ cao nhất là 96 độ F (36 C). (Bertrand Guay/AFP/Getty Images)


PARIS - Ngày thứ Năm, nhiều thành phố châu Âu đã chứng kiến mức nhiệt độ cao kỷ lục, khi khu vực này bước vào đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè, gây nhiều lo ngại cho sức khỏe. Nhiệt độ vào chiều thứ Năm tại thủ đô Paris của Pháp là 41.6 độ C (107 độ F), vượt qua kỷ lục 40.4 độ C (105 độ F) năm 1947. Nhà chức trách cảnh báo nhiệt độ sẽ vẫn còn tăng do ảnh hưởng của không khí nóng và khô từ Bắc Phi.

Viện Khí tượng Hòa Lan cho biết, nhiệt độ tại khu đô thị Gilze Rijen, gần biên giới với Bỉ ngày thứ Năm là 40.4 độ C (105 F). Tại Bỉ, mức nhiệt độ trung bình là là 40.6 độ C (105 F). "Đây là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Bỉ, kể từ khi việc đo lường được thực hiện vào năm 1833,” chuyên gia Alex Dewalque thuộc Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ cho biết.
Anh cũng chạm mức nhiệt 39 độ C (102 độ F), cao hơn mức 36.9 độ từng được ghi nhận vào ngày nóng nhất trong các tháng 7 trước đây. Nhiệt độ trung bình cao nhất trong lịch sử nước Anh là 38.5 độ C vào tháng 8, 2003.

Các nước như Đức, Luxembourg và Thụy Sỹ, cũng có nhiệt độ trên 40 độ C (104 F). Nhiệt độ cao bất thường đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người châu Âu, nơi nổi tiếng có khí hậu ôn hòa. Ở Đức, Thụy Sỹ và Áo, người dân đã sơn đường thành màu trắng, với hy vọng màu sáng sẽ làm cái nóng giảm đi vài độ.
Ở Heiligendamm, miền đông nước Đức, dịch vụ xe lửa phải tạm dừng hoạt động do đợt nắng nóng tháng trước làm đường ray biến dạng.

Trên khắp London và Paris, nhiều thiện nguyện viên đã xuống đường để phân phát nước, kem chống nắng, cho người già, người bệnh tật, vô gia cư và mở một cơ sở tránh nóng hoạt động vào ban ngày để những người này có chỗ nghỉ ngơi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT