Người Việt Khắp Nơi

Nhiều sinh viên, bác sĩ dự hội chợ y tế giúp cộng đồng

Friday, 23/05/2014 - 01:00:49

Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana và Hội Vietnamese Community Health tại trường Đại Học UCLA đã phối hợp tổ chức Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng vào ngày Chủ Nhật 18 tháng Năm, 2014 tại Trung Tâm El Salgado Community Center, 706 N. Newhope St, Santa Ana, CA 92703.

Thanh Phong/Viễn Đông



Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, cô Thanh Tú trong Hội Chợ Y Tế



Các y sĩ tương lai
 
SANTA ANA - Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana và Hội Vietnamese Community Health tại trường Đại Học UCLA đã phối hợp tổ chức Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng vào ngày Chủ Nhật 18 tháng Năm, 2014 tại Trung Tâm El Salgado Community Center, 706 N. Newhope St, Santa Ana, CA 92703.

Cô Thanh Tú, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Vietnames Community Health, thành viên ban tổ chức hội chợ y tế trả lời phỏng vấn của Viễn Đông, cô cho biết, “Cháu hợp tác với Nghị Sĩ Lou Correa hai ba năm rồi, mỗi năm đều tổ chức ba lần hội chợ y tế, mỗi lần tổ chức số người tham dự càng ngày càng đông hơn; trung bình từ 200 đến 300 bệnh nhân đến với hội chợ; điều đó chứng tỏ cư dân có nhu cầu cao về việc chăm sóc sức khỏe, và cho thấy việc tổ chức hội chợ y tế là việc cần và nên làm.

“Hội chợ y tế hôm nay, theo cô Từ Gia Thanh cho biết có một số bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và khoảng 50 sinh viên y khoa trường UCLA, chưa tính các sinh viên trường y, trường nha mà chúng cháu mời đến đây để giúp các bác sĩ . Ngoài ra có một số nhân viên văn phòng NS Lou Correa cũng có mặt như cô Asia Thanh đến rất sớm để thay mặt NS Lou Correa tiếp đón cư dân.”

Cô cho biết thêm, “Để có được Hội Chợ Y Tế như hôm nay, chúng cháu rất vất vả, phải lo chuẩn bị trước mấy tháng nên khi thấy cư dân đến đông thì chúng cháu quên hết mệt nhọc và cảm thấy thật là vui. Tương lai, trường UCLA sẽ vẫn tiếp tục mở hội chợ y tế mỗi năm 3 lần như kế hoạch đã đề ra cho dù sau này NS Lou Correa không còn là NS như hiện nay nhưng chúng cháu tin rằng, ở cương vị khác hoặc người dân cử nào sau này thế chỗ NS Lou Correa nếu làm, chúng cháu vẫn sẵn sàng hợp tác để chăm lo sức khỏe phục vụ cộng đồng.”

Chị Thảo Lý, cư dân Westminster có mặt trong Hội Chợ Y Tế cho độc giả Viễn Đông biết cảm tưởng, “Tôi lần đầu tiên đến tham dự Hội Chợ Y Tế, hôm nay tôi được khám để truy tìm viêm gan B, C, thử máu, đo độ rỗng xương và huyết áp. Họ cho tôi biết kết quả ngay chỉ trừ viêm gan B, C thì phải đợi 10 ngày họ sẽ gửi thư về nhà cho biết còn mấy cái kia thì biết rồi, rất vui mừng , tất cả đều bình thường.”

Ông Nguyễn Quý Thịnh, cư dân Garden Grove chia sẻ, “Hôm nay tôi đến hội chợ để xin khám tổng quát, vì bận công việc nên tôi rất ít đi bác sĩ, sẵn hôm nay có thì giờ tôi đến khám và đã được thử đường, đo mỡ trong máu. Kết quả bình thường cũng mừng. Tôi thấy bác sĩ hay nhân viên ở đây làm rất tốt, rất tận tâm.”

Cô Nancy Hoàn Lê phụ trách chương trình khám vú cho phụ nữ để truy tìm bệnh ung thư. Cô Nancy rất vui được góp tiếng nói trên nhật báo Viễn Đông, “Chương trình của Hội YWCA là chương trình lo cho phụ nữ được khám Mammogram để sớm tìm ra bệnh ung thư vú. Nếu mình tìm ra sớm thì tránh được nguy hiểm đưa đến chết người. Quý vị đừng ngần ngại gọi cho Nancy ở số 714-871-4488 Et là số trong văn phòng. Tuần lễ nào Nancy cũng đi ra ngoài để lo chương trình này ở nhiều địa điểm khác nhau như tuần tới mình có mặt ở Midway City rồi chùa Liên Hoa, nhà thờ Westminster. Quý vị phụ nữ nên tự khám vú và thấy có gì khác lạ, đừng ngần ngại gọi ngay cho Nancy, quý vị sẽ được khám miễn phí.”

Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, cô Nancy Hoàn cho biết, cô làm công việc này được 14 năm, số người đến với Hội rất nhiều, chỉ riêng người Việt cũng trên mười mấy ngàn, còn nếu chung các sắc dân thì mỗi năm Hội YWCA làm cho 5,000 phụ nữ, kể cả những cô đi sửa ngực hay bị ung thư vú, sau khi chữa trị được làm lại cái vú mới để bảo vệ sắc đẹp và sức khỏe. Cô khuyên các phụ nữ mỗi năm nên đi khám vú một lần, để nếu phát hiện sớm thì chữa trị dễ dàng.

Trong hội chợ, đa phần là người Việt, một số bệnh nhân người Mễ Tây Cơ và người Mỹ. Trong hội trường rất rộng có nhiều bàn, chỗ thì đo máu, chỗ khám răng, chỗ đo độ rỗng xương, chỗ lấy máu truy tìm viêm gan B, C và có cả một khu massage, bàn nào cũng có những thầy thuốc mặc áo blue trắng bên cạnh là các sinh viên mặc đồng phục xanh, ai cũng vui vẻ, niềm nở đón khách, hướng dẫn điền đơn và chỉ vẽ cặn kẽ.

Bác Nguyễn Ngọc Thanh vừa rời hội chợ y tế ra về, nói với Viễn Đông, “Rất tốt, cám ơn ông NS Lou Correa, các bác sĩ, y tá và các em sinh viên, mọi người đã làm thật tốt, giúp chăm sóc cho cư dân thế này là quá tốt. Mong rằng hội chợ y tế sẽ luôn được tổ chức như hôm nay.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT