Người Việt Khắp Nơi

Nhiều tay súng IS bị nhiễm loại ký sinh trùng gây hoại tử da thịt

Monday, 06/04/2015 - 08:45:22

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, thời điểm giữa năm 2014, vùng Syria chỉ mới có khoảng 500 ca nhiễm bệnh, nhưng hiện tại chỉ riêng ở thành phố Raqqa, nơi đang bị IS chiếm đóng, đã có từ 3,000 đến 5,000 người bị nhiễm loại ký sinh trùng nguy hiểm này.

Vết thương hoại tử do bị nhiễm ký sinh trùng Leishmaniasis.

 

RAQQA, Syria – Nhiều tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đang bị nhiễm một loại virus nguy hiểm làm hoại tử da thịt, gây sụt giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu.
Nhiều binh lính của IS đang bị một loại ký sinh trùng nguy hiểm mang tên Leishmaniasis tấn công. Ký sinh trùng này lây lan qua vết cắn của các loại bọ sống ở sa mạc, nó có khả năng lây lan rất nhanh trong điều kiện vệ sinh kém. Nếu người nhiễm ký sinh trùng có một vết thương hở, ngay lập tức vết thương sẽ bị hoại tử và lan rộng ra khu vực da thịt xung quanh. Nếu trong thời gian dài không được chữa trị, Leishmaniasis sẽ khiến người nhiễm bệnh tử vong.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, thời điểm giữa năm 2014, vùng Syria chỉ mới có khoảng 500 ca nhiễm bệnh, nhưng hiện tại chỉ riêng ở thành phố Raqqa, nơi đang bị IS chiếm đóng, đã có từ 3,000 đến 5,000 người bị nhiễm loại ký sinh trùng nguy hiểm này.
Trung tâm của dịch bệnh này nằm tại thành phố Raqqa, Syria, là một thành trì lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Thành phố này hầu như không còn bác sĩ vì họ đã đi di tản hết để tránh chiến tranh. Trong khi đó, số lượng bác sĩ ít ỏi và tay nghề kém của IS thì không thể làm được gì. Tình trạng bệnh càng thêm nghiêm trọng khi các tay súng IS luôn phải sống trong điều kiện thiếu vệ sinh và thiếu dụng cụ y tế.
Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của bệnh dịch, giới chỉ huy của IS đã đóng cửa thành phố Raqqa và đang ra sức gom các bác sĩ ở khắp nơi đến chữa trị cho người nhiễm bệnh. Rất nhiều bác sĩ ở Iraq đã bị bắt cóc và buộc phải đến Raqqa để làm việc trong thời gian này.
Triệu chứng của người nhiễm Leishmaniasis có nhiều kiểu khác nhau, nhưng thường thấy nhất là sốt, viêm loét da, giảm hồng cầu, gan và lá lách hoạt động kém.
Leishmaniasis một loại ký sinh trùng đơn bào - nguyên nhân gây ra căn bệnh Leishmania - loại bệnh được truyền từ động vật sang người, chủ yếu là từ vết đốt của loài muỗi cát. Theo thống kê, có tới 50,000 người chết mỗi năm vì nhiễm bệnh Leishmania - khiến nó trở thành căn bệnh gây tử vong do ký sinh trùng lớn thứ hai sau bệnh sốt rét.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT