Hoa Kỳ

Nhiều tín đồ Mormon lo sợ thế giới sẽ tận thế trong ngày nguyệt thực

Saturday, 26/09/2015 - 10:42:45

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tín đồ của Mormon (Thánh Ngày Sau Cùng) chấp nhận lý thuyết ấy. Nhưng các nhà lãnh đạo Mormon đã lo lắng đến nỗi trong tuần này họ đã làm một bước hiếm có, là đưa ra một văn bản công khai khuyến cáo các tín đồ đừng bị mắc vào những thị kiến về ngày tận thế.

Mặt trăng đỏ như máu được thấy tại Anh vào tháng 9, 2015. (Getty Images)


SALT LAKE CITY - Một sự trùng hợp hiếm hoi của một hiện tượng nguyệt thực và một siêu mặt trăng, diễn ra vào cuối tuần này, gây ra một nỗi sợ hãi rộng rãi về ngày tận thế sắp xảy ra. Đến nỗi Giáo Hội Mormon phải đưa ra một văn bản, cảnh báo các tín đồ đừng nên bị vướng vào những lời suy đoán về một tai họa lớn.

”Mặt trăng máu” của tối Chủ Nhật hôm nay (và sáng sớm thứ Hai) và những thiên tai gần đây, cũng như tình trạng bất ổn chính trị trên khắp thế giới, đã khiến cho nhiều người tìm mua các mặt hàng chuẩn bị đối phó trường hợp khẩn cấp hoặc thiên tai. Các tiệm bán lẻ đã ghi nhận sự gia tăng số lượng thương vụ. Những lời lẽ tiên đoán ngày tận thế, của một tác giả theo đạo Mormon, đã làm tăng thêm mức độ lo sợ một số tín đồ Mormon, về ngày tận thế sắp xảy ra. Nguyệt thực sẽ làm cho trăng có màu đỏ, và làm cho nó có vẻ lớn hơn bình thường vào đêm Chủ Nhật, 27 tháng Chín. Trong 18 năm nữa thì hiện tượng này mới xảy ra lại.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tín đồ của Mormon (Thánh Ngày Sau Cùng) chấp nhận lý thuyết ấy. Nhưng các nhà lãnh đạo Mormon đã lo lắng đến nỗi trong tuần này họ đã làm một bước hiếm có, là đưa ra một văn bản công khai khuyến cáo các tín đồ đừng bị mắc vào những thị kiến về ngày tận thế.

Các nhà lãnh đạo Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô của Các Thánh Ngày Sau Cùng đã nói với 15 triệu thành viên trên toàn thế giới của giáo hội rằng họ cần “được chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần và thể lý cho những nỗi thăng trầm của cuộc sống.” Nhưng các chức sắc kêu gọi họ đừng chấp nhận những điều suy đoán từ các thành viên cá nhân của giáo hội như là giáo lý, và hãy tránh bị vướng vào trong những nỗ lực cực đoan nhằm dự đoán các biến cố thảm khốc.”

Có lẽ hầu hết Các Thánh Ngày Sau Cùng không nghe nói về lý thuyết mới nhất này, được gắn liền với mặt trăng máu. Tuy nhiên việc giáo hội quyết định để cập đến lý thuyết ấy một cách công khai là điều đáng kể, và cho thấy rằng các nhà lãnh đạo cảm thấy cần phải tái khẳng định uy quyền của họ về vấn đề này.

Kevin Allbee, phát ngôn viên của Emergency Essentials ở Utah nói rằng công ty của ông đã nhận thấy một mức gia tăng đều đặn từ tháng Sáu, với số lượng bán hàng tăng 200 đến 300 phần trăm. Ông cho rằng mức gia tăng ấy là do một loạt sự kiện xảy ra trên thế giới khiến cho người ta lo lắng thêm. Trong số đó, có trận động đất ở Nepal, việc Nga can thiệp vào Ukraine, và những mối quan ngại về kinh tế ở Hy Lạp và Trung Quốc. Ông nói rằng hiện tượng gia tăng ấy không chỉ diễn ra do các tín đồ Mormon ở Utah. Công ty của ông thực hiện phần lớn các thương doanh trên mạng internet với các khách hàng ở bên ngoài tiểu bang.

Bản tuyên cáo công khai của giáo hội được đưa ra, sau khi các nhà lãnh đạo trước đó trong tháng này gởi một bản ghi nhớ cho các giáo chức, trong hệ thống giáo dục tôn giáo của giáo hội dành cho các trường trung học và đại học. Bản ghi nhớ bảo họ phải cảnh giác với những cuốn sách của nữ tác giả Julie Rowe, một tín đồ Mormon.

Bà Rowe viết về và nói với các cử tọa về một kinh nghiệm cận kề cái chết vào năm 2004. Bà nói rằng khi ấy bà vượt vào Thế Giới Thần Linh, và được cho thấy các thảm họa bi kịch thế giới sắp xảy ra. Rowe nói rằng theo dự kiến bà sẽ nói với những người khác trong tương lai. Trang web của bà viết, “Thời điểm đó đã đến.” Người ta tin rằng giáo thuyết của và đã châm ngòi cho một số lời suy đoán.

Bản ghi nhớ của giáo hội nói rằng mặc dù Rowe là một thành viên tích cực của đạo Mormon, nhưng những cuốn sách của bà không được chấp nhận, và không nên được đề nghị như là một nguồn giảng dạy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT