Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Nhiều vở diễn kinh điển LA Opera 2012-2013

Sunday, 22/07/2012 - 06:41:17

Ông Plácido Domingo, tổng giám đốc nghệ thuật của LA Opera, và nhạc trưởng James Conlon, giám đốc âm nhạc của LA Opera, cả hai đều có mặt trong tác phẩm khai mùa là The Two Foscari của nhạc sĩ Verdi...

Những tấm vé vào dự mùa nhạc kịch 2012/13 của Nhà Hát Nhạc Kịch LA Opera, tại Dorothy Chandler Pavillion, sẽ bắt đầu bán ra cho công chúng vào ngày Chủ Nhật 22 tháng 7. Mùa trình diễn chính yếu trên sân khấu bắt đầu từ ngày 15-9-2012 cho đến hết ngày 8-6-2013. Ông Plácido Domingo, tổng giám đốc nghệ thuật của LA Opera, và nhạc trưởng James Conlon, giám đốc âm nhạc của LA Opera, cả hai đều có mặt trong tác phẩm khai mùa là The Two Foscari của nhạc sĩ Verdi (15 tháng 9 – 9 tháng 10, 2012). Những sản phẩm nhạc kịch khác của mùa bao gồm Don Giovanni của nhạc sĩ Mozart (22 tháng 9 – 14 tháng 10, 2012); Madame Butterfly của Puccini (17 tháng 11 – 9 tháng 12, 2012); The Flying Dutchman của nhạc sĩ Wagner (9 tháng 3 – 13 tháng 4, 2013; Cinderella [La Cenerentolla] của nhạc sĩ Rossini (23 tháng 3 – 13 tháng 4, 2013); và Tosca của nhạc sĩ Puccini (18 tháng 5 – 8 tháng 6, 2013). Các nhạc trưởng phụ trách mùa trình diễn này gồm có ông Conlon, người chỉ huy bốn mục trình diễn; ông Domingo, người sẽ chỉ huy dàn nhạc chơi bài Tosca và hai mục của Don Giovanni; và ông Grant Gershon, sẽ chỉ huy hòa tấu Madame Butterfly. Tất cả các mục trình diễn chính yếu sẽ diễn ra tại Dorothy Chandler Pavillion, ở 135 đường North Grand Avenue, Los Angeles, CA 90012. Giá vé từng vở bắt đầu bán từ mức 19 Mỹ kim, và có thể đích thân tới mua tại LA Opera Box Office, ở Dorothy Chandler Pavillion, bằng điện thoại gọi qua số (213) 972-8001, hoặc trên mạng tại www.laopera.com. Những người thương tật, cần giúp đỡ, có thể gọi (213) 972-0777, hoặc gởi e-mail cho laopera@laopera.com.

Katie Holmes, chuyện xưa chuyện nay
Sau khi nghe tin cô đào Katie Holmes và tài tử Tom Cruise loan báo li dị nhau, mọi người đều theo dõi bước kế tiếp của Holmes. Sắp tới đây nữ diễn viên này sẽ đóng vai trong vở hài kịch “Dead Accounts” (Những trương mục chết), của đạo diễn Jack OBrien, người ba lần đoạt giải thưởng Tony Award, trên sân khấu Broadway. Lần cuối cùng Holmes xuất hiện ở Broadway là trong vở “All My Sons”. Tuy nhiên mới đây có một chuyện được tiết lộ, còn gây ngạc nhiên hơn so với tin li dị của cặp Katie Holmes - Tom Cruise. Đó là thời con gái, chính Katie vô cùng ái mộ Tom Cruise và chủ động tìm đến tài tử lừng danh này, lớn hơn cô 16 tuổi. Angela Domschot – một bạn học cũ của Holmes và hiện nay là một nữ cảnh sát viên ở Toledo, Ohio – tiết lộ rằng hồi còn là nữ sinh ở một trường Công Giáo tên là Notre Dame Academy, Holmes say mê thần tượng Tom Cruise, ép tấm ảnh của chàng tài tử vào trong sách, và ngày nào cũng “cầu nguyện hàng ngàn lần” cho người cô trộm nhớ thầm yêu. Lấy được Tom Cruise là niềm mơ ước lớn nhất của cô nữ sinh năm nao. Rồi cầu được ước thấy, hai người kết duyên, gần như một cái duyên tiền định. Giấc mơ thời hoa niên của Katie trở thành sự thật, nhưng mới đây dường như đã kết thúc như thể là một cơn ác mộng.

Tài tử Morgan Freeman ủng hộ 1 triệu Mỹ kim cho Tổng Thống Obama tái tranh cử
Tài tử điện ảnh Mỹ da đen Morgan Freeman là nhân vật mới nhất trong số những nhân vật tài danh của Hollywood gia nhập vào hàng ngũ những người hiến tặng 1 triệu Mỹ kim cho nỗ lực vận động tranh cử của Tổng Thống Barack Obama, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Diễn viên gạo cội kiêm đạo diễn 74 tuổi này trong tháng 6 vừa qua đã đóng góp 1 triệu Mỹ kim cho Priorities USA, tức là “siêu” ủy ban hành động chính trị (“Super” PAC) hậu thuẫn cho ông Obama ra tái tranh cử tổng thống năm nay, theo tin được loan báo vào hôm 20 tháng 7. Trong chu kỳ tuyển cử năm nay, Priorities USA đã gây quỹ được 20,4 triệu Mỹ kim, nhưng vẫn còn thua rất xa, so với số tiền 81,5 triệu Mỹ kim được gây quỹ bởi Restore Our Future, nhóm “Super” PAC ủng hộ cho ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney, cựu thống đốc của tiểu bang Massachusetts. Các siêu ủy ban PAC được phép gây quỹ vận động và chi tiền ra một cách không giới hạn cho các chiến dịch. Những ủy ban này hoạt động ở bên ngoài những nỗ lực chính thức của chiến dịch vận động tranh cử, cũng như đứng ngoài các đảng phái, và phụ trách việc quảng cáo – lắm khi tiêu cực và bẩn thỉu – cho các ứng cử viên. Tài tử kỳ cựu Freeman nói: “Tổng Thống Obama đã làm được một công việc đáng kể trong những hoàn cảnh lịch sử khó khăn. Bù lại ông cũng trở thành mục tiêu của hàng trăm triệu đô la đóng góp từ các nguồn cánh hữu. Tôi lấy làm hãnh diện góp phần bằng tiếng nói của tôi - và hỗ trợ - cho những người bênh vực cho ông”. Cuộc hiến tặng của Freeman xảy ra giữa lúc bộ phim Người Dơi (Batman) mang tựa đề “The Dark Knight Rises”, trong đó ông có tham gia diễn xuất, đã bắt đầu chiếu tại các rạp vào ngày 20-7-2012.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT