Thế Giới

Nhóm Bộ Tứ tập trận hải quân Malabar giai đoạn 2

Monday, 16/11/2020 - 06:34:31

Vào sáng thứ Ba, giờ địa phương, các nước thuộc nhóm “Bộ Tứ” gồm Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đã bắt đầu cuộc tập trận Hải Quân Malabar giai đoạn 2 ở biển Ả Rập, với sự tham gia của 2 hàng không mẫu hạm và các chiến hạm khác.


Trên sàn Hàng Không Mẫu Hạm INS Vikramaditya của Ấn Độ tại Mumbai. (Getty Images)


NEW DELHI – Vào sáng thứ Ba, giờ địa phương, các nước thuộc nhóm “Bộ Tứ” gồm Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đã bắt đầu cuộc tập trận Hải Quân Malabar giai đoạn 2 ở biển Ả Rập, với sự tham gia của 2 hàng không mẫu hạm và các chiến hạm khác.

Ấn Độ dự kiến sẽ điều động hàng không mẫu hạm duy nhất của nước này INS Vikramaditya 44,500 tấn, chở theo chiến đấu cơ MiG-29K, trong khi Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm hạt nhân USS Nimitz đến tham gia cuộc tập trận dài 4 ngày. Tổng cộng sẽ có khoảng 12 chiến hạm và hàng chục máy bay tham gia các đợt diễn tập.

Cuộc tập trận Malabar có mục tiêu nhằm giúp hải quân các nước làm quen với việc hoạt động phối hợp. Giai đoạn một của sự kiện đã diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 11 tại Vịnh Bengal. Giai đoạn 2, với sự tham gia của các hàng không mẫu hạm, sẽ lớn hơn nhiều về quy mô lực lượng và độ phức tạp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT