Thế Giới

Nhóm cực hữu tại Đức định tấn công đền thờ Hồi giáo

Monday, 17/02/2020 - 07:19:55

Nhiều thành viên của một nhóm cực hữu đã bị bắt tại Đức vào Chủ Nhật, do đang âm mưu thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn


Những người ủng hộ phong trào chống di dân Pegida (Người Âu Châu Yêu Nước Chống Hồi Giáo Hóa Tây Phương) đang tham gia biểu tình đêm thứ Hai, 17 tháng 2, 2020 tại Dresden, miền đông nước Đức. (Getty Images)


BERLIN - Nhiều thành viên của một nhóm cực hữu đã bị bắt tại Đức vào Chủ Nhật, do đang âm mưu thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn vào các đền thờ Hồi giáo, tương tự như cuộc tấn công xảy ra tại New Zealand vào năm ngoái.
Vụ bắt giữ là kết quả của một chiến dịch điều tra chống khủng bố của Berlin. Theo các tờ báo Bild và Der Spiegel của Đức, 12 thành viên của nhóm cực hữu đã bị bắt vào thứ Sáu trước, với cáo buộc đang lên kế hoạch tấn công các đền thờ Hồi giáo, trong lúc những nơi này diễn ra các buổi lễ cầu nguyện.
Nhóm nghi can dự định sử dụng các vũ khí bán tự động, và tấn công theo kiểu tương tự như sự việc ở Christchurch, New Zealand, vào năm ngoái, vốn đã khiến 51 người thiệt mạng tại 2 đền thờ Hồi giáo.
Lãnh đạo nhóm cực hữu, vốn đã bị nhà chức trách theo dõi, đã thảo luận về kế hoạch của hắn ta trong một cuộc gặp với các đồng phạm vào tuần trước. Các nhà điều tra biết về kế hoạch này từ một nguồn tin bên trong nhóm cựu hữu.

Cảnh sát sau đó tổ chức bố ráp để xác định xem liệu các nghi can đã có được vũ khí hay các vật liệu khác để sử dụng cho vụ tấn công hay chưa. Nhà chức trách Đức bắt đầu chú ý đến các nhóm cực hữu hoạt động ngầm kể từ sau vụ sát hại chính trị gia bảo thủ Walter Luebcke vào tháng 6 năm ngoái, và vụ tấn công một giáo đường Do Thái ở phía đông thành phố Halle hồi tháng 10.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT