Thế Giới

Nhóm Hồi giáo IS dọa khủng bố ngay tại Hoa Kỳ

Sunday, 17/08/2014 - 03:36:35

Một bức ảnh chụp lá cờ đen của nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo (IS), đặt ngay phía trước Tòa Bạch Ốc, đã được đăng lên mạng, thu hút sự chú ý của nhà chức trách Hoa Kỳ. Bức ảnh cho thấy một bàn tay đang cầm chiếc điện thoại di động, trên màn hình điện thoại là lá cờ đen của IS, và người cầm điện thoại



Hai bức ảnh đe dọa Hoa Kỳ của một kẻ ủng hộ ISIL.
 
WASHINGTON, D.C. – Một bức ảnh chụp lá cờ đen của nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo (IS), đặt ngay phía trước Tòa Bạch Ốc, đã được đăng lên mạng, thu hút sự chú ý của nhà chức trách Hoa Kỳ.

Bức ảnh cho thấy một bàn tay đang cầm chiếc điện thoại di động, trên màn hình điện thoại là lá cờ đen của IS, và người cầm điện thoại đang đứng ngay trên đại lộ Pennsylvania, ngay phía trước hàng rào bảo vệ Tòa Bạch Ốc. Khu vực đó, vốn cấm các loại xe cộ, là nơi ghé thăm của hàng ngàn du khách mỗi ngày. Bức ảnh được đăng trên mạng xã hội Twitter hôm 9 tháng 8, từ một kẻ ủng hộ IS, có trương mục là @sunna_rev.

Sở Mật Vụ Hoa Kỳ cho biết, cơ quan này đã biết về bức ảnh sau khi nó được đăng lên mạng xã hội. “Chúng tôi có một đơn vị tình báo, chuyên đánh giá các thông tin chúng tôi nhận được hàng ngày về sự nguy hiểm hoặc mối đe dọa tiềm tàng”, phát ngôn viên Ed Donovan cho hay. “Chúng tôi đã biết về bức ảnh và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết”. Sở Mật Vụ không cho biết liệu bức ảnh có phải là thật hay không. Cục tình báo liên bang FBI chưa bình luận gì về sự việc này.

Một viên chức tình báo Hoa Kỳ nói rằng, việc sử dụng Twitter phù hợp với các chính sách của IS. Trong số các tổ chức phiến quân và khủng bố, IS là nhóm thường tận dụng các công dụng của mạng xã hội nhất.

Một bức ảnh khác, chụp một thông điệp bằng tiếng Ả Rập cũng thu hút sự chú ý của viên chức an ninh. Bức ảnh chụp một bàn tay cầm một mẩu giấy nhỏ, đề ngày 20/6/2014, với khung cảnh phía sau là một tòa nhà có cửa vào hình vòm, với 2 lá quốc kỳ Hoa Kỳ. Trên mẩu giấy viết các dòng chữ sau: “Chúng tôi đang ở trong quốc gia của các người, trong các thành phố của các người, trên các đường phố của các người. Các người là mục tiêu của chúng tôi ở khắp mọi nơi.”

Các hành động này diễn ra trong bối cảnh Tổng Thống Barack Obama vừa ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ thực hiện không kích nhắm vào các mục tiêu của IS ở miền bắc Iraq, nơi IS tiến chiếm đất đai và chiến đấu với các lực lượng người Kurd gần thành phố Erbil. IS đã kiểm soát các khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria, sau khi chiếm các vũ khí và bán dầu để cung cấp tài chính cho cuộc chiến chống lại chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad. IS trước đó đã phát đi các đe dọa chống lại Hoa Kỳ. Một phiến quân IS từng nói rằng: “Nếu Thượng Đế phù hộ, chúng tôi sẽ kéo cờ Allah tại Tòa Bạch Ốc”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT