Hoa Kỳ

Nhóm tiền đen dính líu đến Lãnh Tụ Đa Số tương lai tại Thượng Viện

Sunday, 23/11/2014 - 10:09:34

Tên tuổi của các nhà tài trợ không được nêu ra trong hồ sơ. Liên minh chỉ bất buộc phải báo cáo tên của các nhà tài trợ cho IRS, nhưng không cần phải đưa ra cho công chúng biết.

Nghị Sĩ Mitch McConnell tại Thượng Viện ngày 18 tháng 10, 2014. (Getty Images)

LOUISVILLE - Tổ chức Liên Minh Cơ Hội (Kentucky Opportunity Coalition), một nhóm bất vụ lời chính trị bảo thủ, không bận rộn gì mấy hồi năm ngoái. Nhóm không chi một đồng nào hết trong cả năm 2012. Khi năm tài chính kết thúc, nhóm chỉ có $904 trong trương mục ngân hàng.
Nhưng vận may của nhóm thay đổi nhanh chóng trong năm 2013, khi các ngân phiếu sáu và bảy con số bắt đầu tới tấp đến địa chỉ của nhóm, được liệt kê là một hộp thư ở Louisville. Đến gần cuối năm nay, nhóm này đã gây quỹ được gần $6 triệu. Số tiền này, cộng với một khoản tiền $8 triệu khác đã giúp đánh bại đối thủ Dân Chủ của Nghị Sĩ Liên Bang Mitch McConnell, người thuộc đảng Cộng Hòa đã dễ dàng tái đắc cử trong cuộc bầu cử đầu tháng 11 này và sắp trở thành Lãnh Tụ Đa Số tại Thượng viện.
Các báo cáo tài chính của liên minh đã được liệt ra trong một tài liệu thuế mới nộp cho Sở Thuế Vụ IRS. Tài liệu cho thấy việc tổ chức bất vụ lợi này, năm ngoái còn trong tình trạng hấp hối, đã nhanh chóng phát triển thành một trong những nhóm "tiền-đen" lớn nhất trong cuộc bầu cử năm 2014.
Một nhà tài trợ đã viết một ngân phiếu $2 triệu cho nhóm vào năm 2013, hồ sơ cho thấy. Có hai ngân phiếu khác với các con số là $500,000, và $400,000. Tổng cộng, tổ chức này đã quyên góp được hơn $ 5.9 triệu vào năm 2013 và đã chi ra khoảng $1.2 triệu, theo báo cáo thuế cho thấy.
Tên tuổi của các nhà tài trợ không được nêu ra trong hồ sơ. Liên minh chỉ bất buộc phải báo cáo tên của các nhà tài trợ cho IRS, nhưng không cần phải đưa ra cho công chúng biết.
Được thành lập vào năm 2008, chủ tịch của tổ chức này là bà Kristen Webb, một luật sư và cựu phụ tá của Nghị Sĩ McConnell. Trong hồ sơ ban đầu của nhóm nộp cho IRS trong năm 2008 cho biết họ không có kế hoạch tham gia vào chính trị.
“Những tổ chức này có quyền thay đổi đường lối của họ,” ông Scott Jennings, cố vấn của Liên Minh Cơ Hội giải thích trong một cuộc phỏng vấn. Ông Jennings đã đề cập đến quyết định của Tòa An Tối Cao mở đường cho việc chi tiêu chính trị không giới hạn từ các công ty.
Liên minh này là ví dụ nổi bật nhất của một xu hướng về tài chính tranh cử, nở rộ trong cuộc bầu cử 2014: đó là việc dùng các nhóm hành động chính trị để giúp cho các ứng cử viên. Những người chỉ trích nói rằng các nhóm như vậy cho phép các nhà tài trợ lớn bỏ tiền để “mua ảnh hưởng” với các chính trị gia, một cách bí mật. Có ít nhất 92 nhóm như vậy hoạt động vào năm 2014, theo tổ chức trung lập Trung tâm Responsive Politics cho biết.
Liên Minh Cơ Hội Kentucky đã bỏ ra hơn $14 triệu cho quảng cáo truyền hình, bắt đầu hồi năm 2013. Gần như tất cả đều có nội dung hoặc ca ngợi ông McConnell, hoặc tấn công đối thủ Dân Chủ là bà Alison Lundergan Grimes. Nhiều trong số các quảng cáo này đã ca ngợi việc ông McConnell giúp đỡ cho ngành công nghiệp than của tiểu bang, mà đã được miêu tả là bị bao vây bởi các quy định về môi trường liên bang. Một số quảng cáo thì tập trung tấn công đạo luật Chăm Sóc Y Tế. Các nhóm ủng hộ Dân Chủ cũng gởi tiền ủng hộ cho bà Grimes, nhưng thấp hơn nhiều so với của ông McConnell. Cuối cùng bà Grimes đã thua ông McConnell với một mức cách biệt lớn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT