Hoa Kỳ

Nhóm tin tặc có thể đã đột nhập hãng United Airlines

Wednesday, 29/07/2015 - 08:43:23

 Tòa Bạch Ốc tiết lộ cuộc tấn công trong tháng 6, khi chính phủ Mỹ thừa nhận rằng các tin tặc đã đột nhập vào OPM, gây nguy hiểm cho các thông tin chi tiết của khoảng 4 triệu nhân viên.Ban đầu người ta tin rằng cuộc tấn công ấy là công việc của các tin tặc Trung Quốc được nhà nước bảo trợ.

 
Một máy bay của hãng United Airlines.


HOA KỲ - Nhóm tin tặc Trung Quốc, được cho là chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công điện toán nổi bật đánh vào chính phủ Hoa Kỳ, đã đột nhập vào hệ thống máy điện toán của hãng hàng không United Airlines, theo các báo cáo cho biết.Hôm thứ Tư, Bloomberg đưa tin về vụ đột nhập này, trích dẫn một số nguồn tin thông thạo tình hình. Business Insider đã liên lạc với hãng United Airlines để yêu cầu bình luận và xác nhận.Cuộc đột nhập xảy ra “trong tháng 5 hoặc vào đầu tháng 6”, và gây nguy hiểm cho một loạt hệ thống công nghệ thông tin của hãng hàng không này. Theo Bloomberg cho biết, điều đó có nghĩa là các tin tặc lấy được “các dữ liệu về những cuộc di chuyển của hàng triệu người Mỹ”.Trong số những thông tin bị tổn hại được liệt kê trong bản tin, có các thông tin cá nhân của hành khách.
Các nguồn tin của Bloomberg nói rằng nhóm tin tặc có thể cũng đã đánh cắp chiến lược sát nhập và mua lại trong tương lai của hãng United Airlines.
Cuộc tấn công này được nối kết với những vụ tấn công trước đó, đánh vào Văn Phòng Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ (OPM) và hãng bảo hiểm y tế Anthem. Tòa Bạch Ốc tiết lộ cuộc tấn công trong tháng 6, khi chính phủ Mỹ thừa nhận rằng các tin tặc đã đột nhập vào OPM, gây nguy hiểm cho các thông tin chi tiết của khoảng 4 triệu nhân viên.Ban đầu người ta tin rằng cuộc tấn công ấy là công việc của các tin tặc Trung Quốc được nhà nước bảo trợ. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng Thống Barack Obama nói rằng họ sẽ không chính thức đổ lỗi cho Trung Quốc về vụ tin tặc tấn công OPM, hoặc có hành động chống lại vụ ấy.Cuộc tấn công vào Anthem xảy ra trong tháng 2. Các tin tặc đã thành công, đánh cắp được thông tin về 78,8 triệu khách hàng và nhân viên hiện nay và trước đây.Business Insider đã liên lạc với OPM và Anthem để yêu cầu bình luận về mối liên kết được báo cáo giữa ba vụ tấn công ấy. Business Insider cũng đã liên lạc với các tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington và London để yêu cầu bình luận.Bản tin ấy nối tiếp theo sau những lời cảnh báo của chính phủ Mỹ nói rằng Trung Quốc đang thu thập dữ liệu về các cơ sở kinh doanh và cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ. Việc này là một phần của một kế hoạch rộng lớn hơn, nhằm phát triển những thứ vũ khí trên không gian điện toán tiêu diệt kiến trúc hạ tầng.
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc đang phát triển những dụng cụ tấn công. Những khí cụ này có thể đánh đổ kiến trúc hạ tầng của một quốc gia ở bên ngoài mạng điện toán, bằng cách sử dụng các dữ liệu bị đánh cắp trong những vụ tin tặc tấn công nổi bật trong tháng 5.Bản tin được đưa ra sau những nỗ lực của Mỹ nhằm cải thiện tình trạng an ninh điện toán của mình. Trong tháng 5, Hoa Kỳ đưa ra một chương trình tưởng thưởng cho những ai tìm ra được khuyết điểm nhu liệu, trong một nỗ lực nhằm phát giác những lỗ hổng trong nền an ninh của Hoa Kỳ. Những món tiền thưởng ấy được trả cho những tin tặc nào tiết lộ cho công ty biết các khuyết điểm mà họ đã tìm thấy, một cách có trách nhiệm và riêng tư.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT