Hoa Kỳ

Nhóm tội phạm cưỡng hiếp thiếu nữ 15 tuổi, chiếu trực tiếp trên Facebook

Tuesday, 21/03/2017 - 07:50:41

Đây là lần thứ hai trong vòng vài tháng, Sở cảnh sát Chicago phải điều tra một vụ tấn công được chiếu trực tiếp trên Facebook. Vào tháng Giêng vừa qua, bốn thanh niên gốc Phi đã bị bắt, sau khi một video quay bằng điện thoại cho thấy cảnh họ tra tấn và sỉ nhục một người đàn ông da trắng bị tâm thần.

Một thiếu nữ 15 tuổi tại Chicago, tiểu bang Illinois, đã bị tấn công tình dục bởi 5 hoặc 6 thanh niên. Nhóm tội phạm đã chiếu trực tiếp sự việc trên Facebook Live, và điều đáng ghê tởm nhất là, trong khoảng 40 người xem video trực tiếp hoàn toàn không có một người nào báo lại sự việc với cảnh sát, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba.

Đây là lần thứ hai trong vòng vài tháng, Sở cảnh sát Chicago phải điều tra một vụ tấn công được chiếu trực tiếp trên Facebook. Vào tháng Giêng vừa qua, bốn thanh niên gốc Phi đã bị bắt, sau khi một video quay bằng điện thoại cho thấy cảnh họ tra tấn và sỉ nhục một người đàn ông da trắng bị tâm thần.

Về vụ cưỡng hiếp thiếu nữ nêu trên, cảnh sát chỉ biết được sự việc sau khi mẹ của nạn nhân đến gặp Giám đốc cảnh sát thành phố Eddie Johnson vào chiều thứ Hai, khi ông đang rời sở làm. Người mẹ cho biết con gái bà đã mất tích từ Chủ Nhật, và cho ông Johnson xem các ảnh chụp màn hình của vụ tấn công. Ông Johnson ngay lập tức ra lệnh cho các điều tra viên làm việc, và liên lạc với Facebook để yêu cầu hãng điện toán xóa bỏ đoạn video.

Vào ngày thứ Ba, cô gái nạn nhân đã được tìm thấy và được đưa về với gia đình. Nạn nhân cho biết cô có quen ít nhất một trong các kẻ tấn công. Các điều tra viên hiện đang thẩm vấn một số người, nhưng chưa xác định ai là nghi can. Đại diện cảnh sát cho biết, ông Johnson hết sức tức giận, một phần vì video về vụ tấn công, và một phần vì 40 người xem trực tiếp sự việc lại không hề có ai báo cảnh sát.

Tuy nhiên, việc theo đuổi trách nhiệm pháp lý đối với những người xem video vẫn khá khó khăn, do cảnh sát phải có trát tòa mới có thể yêu cầu Facebook cung cấp danh tính những người này. Và để có trát tòa, cảnh sát phải chứng minh rằng việc xem video là một hành động tội phạm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT