Hoa Kỳ

Nhu cầu xây nhà bùng phát, giúp tạo việc làm tại Quận Cam

Sunday, 02/08/2015 - 10:31:13

Mức gia tăng trong việc xây dựng các căn nhà chung cư có thể xoa dịu những người thuê nhà đang gặp căng thẳng. Họ phải đối diện với giá thuê tăng cao và một nguồn cung cấp hết sức eo hẹp. Nhưng sự cứu đỡ này sẽ bị hạn chế, vì hầu hết các căn chung cư mới đều nằm ở trên cùng của thang giá, với giá thuê hàng tháng cao hơn mức nhiều người có thể đủ sức trả được.

Một ngôi nhà mới được xây xong tại Larkspur, California. Quận Cam đang xếp hạng bảy trên toàn quốc về số việc làm tạo ra trong ngành xây cất. (Getty Images)


WESTMINSTER – Ngành xây cất nhà của đang bùng nổ xây tại Quận Cam, và điều này tạo ra nhu cầu cần các công nhân xây dựng đang mỗi lúc một tăng thêm.
Trong năm qua, Quận Cam đã tạo ra thêm 6,300 công việc trong ngành xây dựng. Đây là mức tăng lớn vào hàng thứ bảy, trong 358 thị trường đô thị lớn trên khắp nước, được ghi nhận bởi hiệp hội nhà thầu Associated General Contractors of America.
Nghiên cứu cho thấy Seattle đã tăng thêm số lượng công nhân ngành xây dựng nhiều nhất trên toàn quốc, trong khoảng thời gian một năm kết thúc vào tháng Sáu vừa qua với 11,300 việc làm. Tiếp theo sau là thành Denver ở tiểu bang Colorado (10,200); Warren-Troy-Farmington Hills, Michigan (8,100); Los Angeles (8,000); Las Vegas (7,900), và khu vực thành phố New York City (7,200). Sau sáu thành thị này là Quận Cam (6,300).
Trong năm qua, số lượng việc làm ngành xây dựng tăng lên trong 180 khu vực đô thị; giảm bớt ở 127 khu vực đô thị, và không thay đổi tại 51 khu vực đô thị, theo cuộc phân tích của hiệp hội ấy cho thấy.
Những nơi mất việc làm nhiều nhất trong ngành xây dựng trong năm qua là: New Orleans (2,700); Gulfport-Biloxi-Pascagoula, Miss. (2,100), Akron, Ohio (1,700), và Bakersfield (1,500).
Tại Quận Cam, những công việc mới này phản ảnh tốc độ nhanh chóng của việc xây dựng nhà ở. Số lượng nhà được xây tăng gần 38 phần trăm trong nửa đầu của năm 2015. Mức tăng này được thúc đẩy chính yếu bởi việc xây dựng các căn chung cư và condo. Số liệu của ngành xây dựng được công bố mới đây cho biết như vậy.
Số lượng giấy phép xây dựng được cấp cho các căn chung cư và condo ăn đã tăng 55 phần trăm, lên tới 4,562 đơn vị trong nửa đầu của năm 2015. Ủy Ban Nghiên Cứu Kỹ Nghệ Xây Dựng của tổ chức California Homebuilding Foundation cho biết như vậy. Mức tăng ấy so sánh với 2,940 đơn vị nhà dành cho nhiều gia đình ở, được cho phép xây cất trong nửa đầu của năm 2014.
Mức gia tăng trong việc xây dựng các căn nhà chung cư có thể xoa dịu những người thuê nhà đang gặp căng thẳng. Họ phải đối diện với giá thuê tăng cao và một nguồn cung cấp hết sức eo hẹp. Nhưng sự cứu đỡ này sẽ bị hạn chế, vì hầu hết các căn chung cư mới đều nằm ở trên cùng của thang giá, với giá thuê hàng tháng cao hơn mức nhiều người có thể đủ sức trả được.
Tốc độ xây dựng nhà mới đã tăng lên một cách khiêm tốn hơn. Số liệu của ngành xây dựng cho thấy rằng các công ty xây nhà đã nhận được 1,934 giấy phép cho loại nhà dành cho một gia đình ở, trong nửa đầu của năm nay, chỉ 162 giấy phép nhiều hơn trong nửa đầu của năm 2014. Điều đó tương đương với mức tăng 9 phần trăm.
Nhìn chung, các công ty xây nhà đã nhận giấy phép để bắt đầu xây dựng gần 6,500 căn nhà mới trong năm nay, so với chỉ hơn 4,700 căn trong nửa đầu của năm 2014. Với tốc độ đó, việc xây nhà mới đang trên đường đánh bại số lượng nhà mới trong 12 tháng năm ngoái là 9,800 đơn vị, và 10,000 căn nhà mới của năm 2013.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT