Tiêu Thụ

Những con dao hai lưỡi

Eric Trần/Viễn Đông Sunday, 08/04/2012 - 02:14:45

Nếu không có PayPal mà phải nhận ngân phiếu trực tiếp, chúng ta phải dành đủ giờ (ít nhất 10 ngày làm việc) để rút được tiền trong ngân phiếu của đối phương đầy đủ trước khi gửi hàng hóa của mình đi.


Eric Trần/Viễn Đông
Nói dao 2 lưỡi là nói tới sự ích lợi và rủi ro đi liền với nhau. Cũng như xã hội càng có nhiều tiện nghi thì lại càng phát sinh nhiều trò lường gạt tinh vi. Lần trước chúng ta có nêu ra 2 trò ăn cắp đang trở nên mỗi ngày một phổ thông trong xã hội tân tiến, đó là giả dạng quảng cáo Pizza, và “câu” tiền từ trong máy ATM (máy rút tiền tự động của nhà băng). Hôm nay xin mời các bạn lướt qua một vài trò chơi nữa của “cộng đồng” những người có bàn tay nhám!

Ngân phiếu thật mà… giả
Lúc này việc buôn bán qua mạng Internet phát triển khá mạnh, bạn mua được nhiều thứ và đồng thời cũng “đẩy” đi được nhiều thứ với những cái giá không ngờ.
Hôm nay, bạn lại đang có một món đồ giá trị muốn bán. Sau vài ngày quảng cáo trên mạng bạn đã nhận được hồi đáp của khách hàng. Hai bên thương lượng và cuối cùng đã ngã giá, người mua bằng lòng gửi certified check (ngân phiếu bảo đảm) đến cho bạn. Bạn hơi ngạc nhiên khi nhận ra số tiền lớn hơn giá món hàng đến vài trăm, hoặc vài ngàn. Rất may ngay sau đó người mua có gọi đến, và xin bạn gửi lại cho họ tờ ngân phiếu đó, hoặc dễ dàng hơn, bạn chỉ cần gửi một ngân phiếu khác tương đương với số tiền trội ra thôi.
Vì nhận thấy mình đã nhận ngân phiếu bảo đảm, nên bạn tin tưởng, sẵn lòng ký một ngân phiếu khác để trả lại phần dư. Điều bất ngờ xảy ra không lâu sau đó, bạn được tin cái ngân phiếu của người mua gửi đến mặc dầu có ghi Certified Check đàng hoàng mà vẫn là ngân phiếu giả. Trong khi đó bạn đã “thối lại” tiền cho đương sự. Dĩ nhiên, tiền “thối” của bạn là tiền thật và nó rất… thơm!
Chuyện này hoàn toàn không phải là giả tưởng, vì nó đã xảy ra với người bạn của Eric. Chỉ khác một điều, người bạn đã phối kiểm lại với nhà băng để rõ thực hư, và sau đó đã báo cho cảnh sát đến lập biên bản. Vì thế, để đề phòng mọi bất trắc về tiền bạc xuyên qua các thương vụ trên mạng, bạn nên mở một trương mục PayPal. Nếu không có PayPal mà phải nhận ngân phiếu trực tiếp, chúng ta phải dành đủ giờ (ít nhất 10 ngày làm việc) để rút được tiền trong ngân phiếu của đối phương đầy đủ trước khi gửi hàng hóa của mình đi.

Tin khẩn cấp qua email
Vào thời điểm này, mỗi người chúng ta đều có một địa chỉ email, với một Address Book có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn địa chỉ email của bạn bè. Phải nói rằng nhờ có email mà cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú bội phần. Mỗi sáng mở máy, thấy có nhiều email gửi tới từ những người quen và không quen, được biết những câu chuyện hay lạ, những hình ảnh đẹp, những tin tức nóng hổi từ khắp nơi trên thế giới… thật là một niềm vui lớn lao mà những thế hệ trước chúng ta có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được.
Một ngày kia, bạn mở computer và rất ngạc nhiên khi nhận được thư của một người bạn cho biết hiện anh đang kẹt ở nước ngoài (như Nigeria, Paris, hoặc Amtersdam…) và không đủ tiền để mua vé máy bay quay về Mỹ, bởi vì toàn bộ giấy tờ và tiền bạc của anh đã bị mất cắp từ trong khách sạn. Anh ta ngỏ ý xin bạn cấp thời gửi một ít tiền giúp đỡ, rồi khi về anh sẽ trả.
Đọc thư bạn thấy ngay một điều lạ là người bạn rất thân hôm nay lại viết thư bằng tiếng Mỹ, chứ không phải tiếng Việt quen thuộc như mọi khi. Điều này khiến bạn nghi ngờ, và chẳng mấy chốc đã khám phá ra đây là một trò chơi mới của bọn lừa bịp quốc tế.
Có điều bạn không thể hiểu được tại sao kẻ gian lại có thể viết từ hộp thư của người thân mình. Thực ra, chuyện đó không khó gì, mà kẻ gian chỉ vận dụng một mánh khóe nhỏ để ăn cắp tất cả những địa chỉ email trong Address Book của một người, rồi từ đó gửi đi những cái email giả danh xin tiền. Rất may, thư viết bằng tiếng Anh nên bị phát giác sớm. Nếu viết bằng tiếng Việt, thì ắt hẳn sẽ có nhiều người trong cộng đồng chúng ta mắc nạn. Thế nhưng trong số cả trăm ngàn thư mạo danh gửi đi, đa số người nhận đều là dân nói tiếng Anh. Nên kẻ gian chỉ cần một tỷ lệ rât nhỏ động tâm, mủi lòng là… đã thành công rồi.
Trong thời gian gần đây, Facebook là một phương tiện khác giúp chúng ta nối kết với nhau hiệu quả hơn, thì đồng thời nó cũng giúp kẻ gian thêm một lợi khí sắc bén hơn để giở những trò gạt gẫm tinh vi.
Theo thống kê của Ủy Ban Giám Sát Thương Trường Hoa Kỳ (Federal Trade Commission) thì những trò lường gạt ấy kiếm được trung bình 3.000 tới 4.000 một… thương vụ. Nếu thư phải có “tem” mới chạy, thì kẻ gian đã lỗ to. Nhưng với email thì gửi đi vài trăm thư, thậm chí vài trăm ngàn thư cũng chẳng tốn xu nào, ngoài một cái… bấm nút.
Nên cái trò lường gạt đó vẫn được coi là một thành công lớn, và chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều màn biến hóa khác trên mạng.
Email và các phương tiện truyền thông qua mạng là những con dao 2 lưỡi vô cùng sắc bén. Trong khi tận dụng những ích lợi của chúng, thì cũng phải đề phòng đừng để chúng quay lại cắt đứt bàn tay mình.

Erictran15751@gmail.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT