Tiêu Thụ

Những điều thường thức mà nhà trường không dạy

Eric Trần/Viễn Đông Sunday, 22/07/2012 - 06:34:05

Hôm nay, Eric muốn gom lại một vài trong số muôn vàn điều ấy, những điều học ở trường đời, mà nhiều khi chúng ta ước ao phải chi mình biết được sớm hơn thì đã không xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc.

Eric Trần/Viễn Đông

Khi nói đến nhà trường, chúng ta thường hình dung ra một căn nhà, một cao ốc, hoặc một khu vực có tường rào bao quanh, là nơi chúng ta “mài đũng quần” với bạn bè đồng trang lứa để lắng nghe, để làm bài, và để lấy bằng cấp. Quả thực, nhà trường hiểu theo nghĩa đó – dù tiểu học, trung học, đại học, hay gì gì chăng nữa - cũng chỉ có thể cho chúng ta những kiến thức căn bản để bước vào cuộc đời, một ngôi trường lớn hơn, bao quát hơn. Ngôi trường cuộc đời dạy chúng ta những điều rất thật rất gần, rất ích lợi… mà có thể chẳng bao giờ tìm thấy nơi ngôi trường kia. Hôm nay, Eric muốn gom lại một vài trong số muôn vàn điều ấy, những điều học ở trường đời, mà nhiều khi chúng ta ước ao phải chi mình biết được sớm hơn thì đã không xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc.

1. Nên dùng thẻ Credit hay thẻ Debit?
Xin nói ngắn gọn về 2 thẻ này: Credit là thẻ tín dụng, qua đó mình được quyền mượn tiền của người khác để tiêu pha rồi trả sau; Debit gọi gọn là thẻ nhà băng, bởi vì nó dính với cái nhà băng mình gửi tiền, dùng thẻ Debit là mình mang tiền hiện gửi trong nhà băng đó ra để chi tiêu.
Như vậy, nếu mang theo cả 2 thẻ thì nên dùng thẻ nào? Dùng thẻ Credit! Vì những lý do sau:
- Được xài tiền của người khác. Dùng thẻ Debit là “tiền trao cháo múc”.
- Nếu có xảy ra tranh cãi, khiếu nại với người bán hàng, công ty cấp thẻ Credit sẽ đứng về phía mình, sẽ cãi hộ mình. Dùng thẻ Debit thì mình phải tự lo cãi lấy.
- Dùng thẻ Credit thường được hưởng thêm một số quyền lợi khác. Dùng thẻ Debit thì chả được thêm quyền lợi gì.
- Dùng thẻ Credit, bạn có thể xây dựng uy tín nhanh hơn.
Nhưng tất cả những lợi điểm kể trên chỉ có thể xảy ra nếu bạn đủ khả năng trả hết nợ nần khi nhận được hóa đơn (bill) của thẻ Credit mỗi tháng. Nếu không làm được như vậy, hãy dùng thẻ Debit, để khỏi dính líu vào nhiều rắc rối về sau.

2. Nên chọn thẻ credit nào?

Nếu được cho chọn lựa giữa 2 thẻ credit, một cái “chạc” phân lời thấp nhưng không có quyền lợi phụ - và một cái chạc phân lời cao mà có quyền lợi phụ hoặc điểm thưởng, thì ý bạn ra sao?
Nên chọn thẻ có phân lời thấp. Nhưng, nếu có khả năng nợ tháng nào trả hết tháng ấy, và không bao giờ quên trả, thì nên chọn thẻ có điểm thưởng, có quyền lợi phụ; còn cái phân lời cao đối thì có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Nó chỉ ảnh hưởng tới những người còn nợ lại đến tháng sau.

3. Nên ký Check trả bill mỗi tháng hay để cho họ tự rút?
Một trong những bổn phận lớn của người sống ở Mỹ là trả bill. Không trả được, hay trả trễ là rất phiền. Với các phương tiện khoa học bây giờ, bạn có thể quên mà bill vẫn được trả, đó là vì mình đã tự động cho phía bên kia rút tiền. Làm như vậy thì tiện, nhưng lại sợ có gian dối sau này!
Nếu đó là cái bill phải trả hàng tháng thì rất nên tham gia chương trình trả tiền tự động để cứ đến ngày giờ là họ rút tiền từ sổ nhà băng của mình. Làm như vậy có nhiều điều lợi, nó giải thoát bạn khỏi sự lo lắng và bận tâm về việc phải làm sao để trả tiền đúng hạn, và nhất là nó giúp bạn không bao giờ trả trễ, không bao giờ bị phạt, không mất điểm… Với bill điện nước, điện thoại, bạn có thể trả tiền tự động bằng thẻ tín dụng. Nhưng trả bill thẻ tín dụng, bạn phải dùng sổ nhà băng (bank account). Khi trả bằng sổ nhà băng, bạn cần có 2 con số sau đây: Routing Number và Account Number. Hai số này có sẵn trên tấm check mà nhà băng cấp cho bạn, xin lấy ra cầm sẵn nơi tay. Bạn có thể yên tâm về sự giao dịch giữa 2 cơ sở có uy tín – là nhà băng của bạn và nơi cấp thẻ tín dụng cho bạn – và sẽ không có sự gian dối hoặc lạm dụng gì xảy ra cả.
Nhưng đối với những cái bill bất thường, như tiền sửa ống nước, tiền sơn nhà… bạn nên ký check trả tiền, đừng cho chi tiết về sổ nhà băng để họ tự rút.

4. Nên đóng góp 401 K hay trả hết nợ bill?

Quĩ 401 K thường được coi là một thứ “phúc lợi” do công ty nơi bạn làm việc cung cấp. Gọi là phúc lợi là vì nếu bạn để dành tiền cho 401 K, thì chủ hãng sẽ thưởng thêm một phần trăm nào đó. Bạn chỉ nên đóng góp vừa đủ để lấy cái tiền thưởng đó. Phần còn lại thì dùng để trả bill. Còn nếu chủ hãng không thưởng thêm thì thôi, để tiền trả dứt nợ bill còn có lợi hơn. Là vì, 401 K là một trương mục đầu tư vào thị trường chứng khoán, nếu không có sự theo dõi và quản lý đúng mức, thì hậu quả thường thấy là… lỗ nhiều hơn lời.
Trên đây chỉ là tóm tắt một vài “trang” từ cuốn sách đời, mà ai cũng phải học cho đến ngày xuôi hai tay. Chúng ta mong có dịp để được thảo luận thêm.

Erictran15751@gmail.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT