Bạn thích bài này?
Font-Size:
Những người biểu tình muốn điều tra thêm những vụ nổ súng Anaheim
(VienDongDaily.Com - 02/08/2012)
Theo tin tức cho biết, anh Diaz không có võ khí và đã bị bắn vào sau đầu, còn anh Acevedo đã bắn vào cảnh sát trước khi chính đương sự bị bắn chết.
Vanessa White/Viễn Đông

ANAHEIM, California – Góp phần phản đối những vụ cảnh sát địa phương nổ súng bắn chết người xảy ra gần đây, một nhóm các nhà hoạt động đã gởi một thỉnh nguyện thư có 17.000 chữ ký cho văn phòng của bà Kamala Harris, người đứng đầu cơ quan tư pháp tiểu bang California, để yêu cầu nhà chức trách tiếp tục điều tra thêm về hành vi ứng xử của cảnh sát.
Nhóm này bao gồm 50 người biểu tình, trong số đó có cả thân nhân của một trong những người đàn ông bị bắn và những người từng bị chó của cảnh sát cắn trong một vụ biểu tình theo sau đó. Biện Lý Quận Cam (OCDA), Văn Phòng Công Tố Hình Sự Liên Bang, và Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) đang mở những cuộc điều tra độc lập riêng rẽ về các vụ nổ súng của Sở Cảnh Sát Anaheim (APD), thế nhưng những người biểu tình vẫn cảm thấy rằng cần phải làm thêm nhiều việc khác nữa.
Biểu tình nổ ra hết vụ này qua vụ khác ở Anaheim, sau khi cảnh sát thành phố nổ súng bắn chết anh Manuel Diaz, 25 tuổi, vào hôm 21-7-2012, và anh Joel Acevedo, 21 tuổi, vào ngày 22-7-2012. Theo tin tức cho biết, anh Diaz không có võ khí và đã bị bắn vào sau đầu, còn anh Acevedo đã bắn vào cảnh sát trước khi chính đương sự bị bắn chết.
Cảnh sát Anaheim nói rằng cả hai người đàn ông này đều được biết là thành viên băng đảng; tuy nhiên, thân nhân của Diaz nhấn mạnh rằng anh không theo băng đảng, và họ đang kiện thành phố để đòi bồi thường 50 triệu Mỹ kim, vì cho rằng cảnh sát Anaheim đã giết oan Diaz. Chia sẻ tâm tư của gia đình này, dân chúng Anaheim, các tổ chức dân sự ở địa phương và trên toàn quốc, cũng như những người ủng hộ khác, đều tham gia cuộc biểu tình hôm 29-7-2012, trong đó một số người kêu gọi tẩy chay các địa điểm du lịch vốn là niềm hãnh diện của Anaheim, chẳng hạn như khu giải trí Disneyland.
Tuy nhiên, không giống như những cuộc biểu tình hôm 29-7-2012, những vụ phản kháng ở bên ngoài Tòa Thị Chính đã được coi là mang tính cách bạo động hơn vào hôm 24-7-2012, dẫn đến hậu quả là một cuộc họp hội đồng thành phố đã phải kết thúc sớm. Trong những nỗ lực nhằm tiếp tục đối thoại với cư dân địa phương, thành phố đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào ngày 8-8-2012, mặc dù một cuộc họp theo lịch trình đã được dự trù mở ra vào ngày 21-8-2012.
Cùng với việc thảo luận về kinh doanh và thu nhận ý kiến bình luận của công chúng, tin tức cho biết Thị Trưởng Tom Tait của Anaheim sẽ sử dụng cuộc họp ấy để lên tiếng kêu gọi tổ chức một cuộc bỏ phiếu của hội đồng, nhằm đưa ra một biện pháp để biểu quyết trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm 2012; biện pháp này sẽ cho phép các thành viên Hội Đồng Thành Phố được bầu theo quận. Theo dự đoán, biện pháp này sẽ bảo đảm rằng những người Latino có những người đại diện cho họ, và cũng sẽ đáp ứng được những lời chỉ trích từ các nhà hoạt động địa phương lưu ý rằng có khoảng 53 phần trăm dân số Anaheim là những người Latino, thế nhưng không có một người Latino nào làm nghị viên hội đồng thành phố cả.
Anaheim có một thời hạn từ đây cho đến ngày 10-8-2012 để đem một biện pháp ra biểu quyết trong kỳ bầu cử. Mặc dù biện pháp bỏ phiếu như vậy có thể là một bước tiến tới việc làm giảm bớt một số mức chênh lệch, được cảm nhận bởi cộng đồng Latino ở Anaheim, những nhà hoạt động địa phương cho rằng những mức chênh lệch ấy đã tồn tại từ lâu rồi. Các nhà hoạt động nói rằng một số mức chênh lệch, thậm chí còn được thúc đẩy bởi thành phố, được biểu lộ qua chuyện Anaheim tập trung nỗ lực rất nhiều vào ngành du lịch.

"Nơi hạnh phúc nhất trên trái đất"
Trước khi ông Tom Daly, Lục Sự Quận Cam, bắt đầu giữ chức vụ hiện nay của ông, và loan báo ra ứng cử tại địa hạt bầu cử Hạ Viện California AD 69, ông đã từng làm thị trưởng thành phố Anaheim từ năm 1992 đến năm 2002. Dưới quyền lãnh đạo của ông, Anaheim từng thực hiện những dự án du lịch khác nhau, như mở rộng trung tâm hội nghị Anaheim Convention Center, xây dựng Honda Center, và tu bổ sân vận động Angel Stadium.
Trong thời gian tại chức, ông Daly cũng tăng cường số lượng nhân viên cảnh sát thành phố, và hỗ trợ công tác trị an cộng đồng, những việc này được đề cao như là có công làm giảm bớt tỉ lệ tội phạm của thành phố. Tuy nhiên, các nhà hoạt động địa phương đã gợi ý cho thấy rằng các vụ nổ súng gần đây của cảnh sát Anaheim đều nằm trong số những vụ gây ra trở ngại trong quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng.
Mặc dù ông Daly đã không trả lời những câu nhật báo Viễn Đông hỏi về chuyện liệu ngành du lịch của thành phố có đóng góp hay không vào việc gây ra những làn ranh chênh lệch về kinh tế xã hội, hoặc liệu ông đã đề nghị phải huấn luyện về văn hóa hay không cho cho lực lượng cảnh sát càng ngày càng thêm đông trong thời kỳ của ông, ông Daly nói rằng ông thấy có một chuyện “không may”, đó là rất nhiều người đang cố gắng khai thác tình hình khi xảy ra những vụ nổ súng của cảnh sát Anaheim. Ông nói: “Lúc này tôi không có nhiều điều để nói”. Ông nói thêm rằng ông đã tham gia vào những cuộc họp “ở hậu trường”, liên quan tới việc ứng phó về các vụ nổ súng, và cũng đã tham gia cuộc mít tinh vào hôm 29-7-2012. “Tôi cảm thấy rằng mọi người tham gia đều cần phải đối thoại, nói chuyện với nhau một cách tốt hơn”.
Cuộc họp đặc biệt vào ngày 8-8-2012 theo dự trù sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều, trong thính đường Cook Auditorium, trong khuôn viên trường trung học Anaheim High School, tọa lạc tại số 811 đường W. Lincoln Ave, Anaheim, CA 92805. Các ý kiến bình luận có thể nộp trước khi cuộc họp bắt đầu, bằng e-mail gởi cho cityclerk@anaheim.net, và cuộc họp này sẽ được truyền trực tiếp trên trang mạng của thành phố, www.anaheim.net. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Vanessa White/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nhung-nguoi-bieu-tinh-muon-dieu-tra-them-nhung-vu-no-sung-anaheim-gAivruZ3.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo