Hoa Kỳ

Những quy định mới về nước của California lại miễn trừ nông nghiệp

Wednesday, 06/05/2015 - 07:45:47

William Patzert là một nhà khoa học thuộc Nghiên Cứu Hải Dương Học của NASA. Ông nói với đài ABC News: “Không có ai giải quyết vấn đề nông nghiệp. Họ đang cố gắng để đi qua đợt hạn hán này, mà không phải đối đầu với các nông dân có quyền thâm niên sử dụng nước”.

SACRAMENTO, California - Thống Đốc Jerry Brown đã ấn định mục tiêu là giảm bớt 25 phần trăm khối lượng nước sử dụng trong một nghị định lịch sử vào hôm 1 tháng 4. Sau khi California không đạt được mục tiêu ấy, hôm thứ Ba Ủy Ban Kiểm Soát Tài Nguyên Nước của tiểu bang chấp thuận những biện pháp hạn chế nước thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Những mức cắt giảm này tiếp tục miễn trừ việc sử dụng nước cho nông nghiệp.
Ủy ban đã làm như vậy bất chấp những lời chỉ trích từ các chuyên gia về nước và các nhà bảo vệ môi trường.
Những khoản tiết kiệm nước có tính cách tích lũy từ mùa hè năm ngoái đã đạt mức tổng cộng chỉ 8.6 phần trăm, thấp hơn mục tiêu cắt giảm của thống đốc. Ủy Ban Kiểm Soát Tài Nguyên Nước của tiểu bang cho biết như vậy. Căn cứ theo các quy định mới, các thành phố đã nhận được lệnh phải cắt giảm 36 phần trăm trong mức sử dụng nước so với năm 2013. Ngành nông nghiệp tiêu thụ 80 phần trăm khối lượng nước của tiểu bang, và chiếm chỉ 2 phần trăm của nền kinh tế tiểu bang. Tuy vậy nông nghiệp vẫn được miễn trừ khỏi các quy định mới.
William Patzert là một nhà khoa học thuộc Nghiên Cứu Hải Dương Học của NASA. Ông nói với đài ABC News: “Không có ai giải quyết vấn đề nông nghiệp. Họ đang cố gắng để đi qua đợt hạn hán này, mà không phải đối đầu với các nông dân có quyền thâm niên sử dụng nước”.
Ông nói thêm rằng những loại cây trồng sử dụng nhiều nước nhưng đem lại lợi nhuận cao, như hạnh nhân và hạt óc chó để xuất cảng, đều đang “sống vượt quá các phương tiện của quý vị”.
Connor Everts là một chuyên viên giúp hoạch địch mục tiêu của Environmental Water Caucus, một tổ chức cổ vũ việc quản trị nước bền vững về mặt môi trườngÔng nói với đài ABC News: “Cuộc thảo luận mà không ai muốn có là thảo luận về chuyện chúng ta nên trồng những loại cây gì”.
Ông Everts nói thêm rằng nông nghiệp là “mắt xích còn thiếu” trong việc giải quyết nạn hạn hán lịch sử của California.
Liên đoàn nông nghiệp California Farm Bureau Federation đã lập luận rằng các nông dân của tiểu bang đã làm được nhiều điều để giải quyết vấn đề bảo tồn nước, nhiều hơn hơn so với chính phủ. Họ lập luận như vậy bằng cách đan cử mức gia tăng 43 phần trăm trong sản lượng hoa màu, tính trên mỗi acre-foot nước, trong 40 năm qua. Liên đoàn này đã không lập tức hồi đáp một lời yêu cầu bình luận.
Khi lên tiếng bênh vực cho những biện pháp hạn chế nước, trong tháng qua Thống Đốc Brown nói với phóng viên truyền hình George Stephanopoulos: “Chúng tôi đang cung cấp hầu hết các loại trái cây và rau củ của Mỹ cho các vùng quan trọng của thế giới”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT