Hoa Kỳ

Nina Phạm được đưa đến Maryland, Mỹ gia tăng các biện pháp đối phó Ebola

Friday, 17/10/2014 - 03:08:58

Các giới chức đặc trách về sức khỏe của liên bang thì cũng đã được triệu tập về Quốc Hội để điều trần về các biện pháp đối phó.

Nina Phạm được đưa đến Maryland
Nữ y tá Nina Phạm từ bệnh viện Texas Health Presybterian đang được dìu ra ngoài xe cứu thương tại phi trường Love Field ở Dallas ngày thứ Năm. Nina Phạm đã bị nhiễm Ebola khi cô tham gia cuộc chữa trị bệnh nhân Thomas Duncan, một người từ Liberia, Tây Phi và qua đời ngày 8 tháng 10. Trong một cuộc điều trần tại Quốc Hội ngày thứ Năm, Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Y Tế Quốc Gia, nói rằng cô Nina Phạm, 26 tuổi, đã được chuyển từ Dallas đến một đơn vị cách ly của Viện tại Bethesda, Maryland. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Sự kiện nữ y tá thứ nhì từ Dallas, Texas bị mắc phải Ebola, được để cho lên máy bay, đã làm cho cả nước Mỹ cảm thấy lo lắng, trong lúc các viên chức đặc trách về y tế của quốc gia đang chuẩn bị để điều trần trước Quốc Hội vào ngày thứ Năm.
Tổng Thống Obama đã ra lệnh cho các cấp của chính phủ phải có những biện pháp đối phó mạnh mẽ hơn và cũng đã phải bãi bỏ các chuyến đi vận động chính trị, để ở lại thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhằm theo dõi diễn biến của dịch Ebola.
Các giới chức đặc trách về sức khỏe của liên bang thì cũng đã được triệu tập về Quốc Hội để điều trần về các biện pháp đối phó.
Trong một bản điều trần được soạn sẵn, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc của Viện Các Bệnh Truyền Nhiễm của NIH nói rằng cái chết của ông Thomas Duncan và việc nhiễm bệnh của hai nữ y tá ở Dallas và một y tá ở Tây Ban Nha đã "làm gia tăng mối quan tâm của chúng tôi về mối đe dọa sức khỏe toàn cầu này."
Ông Fauci cho biết hiện có hai loại vắc xin Ebola đang trải qua giai đoạn một của việc thử nghiệm trực tiếp trên người vào mùa thu này.
Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo rằng các khoa học gia vẫn còn trong giai đoạn đầu của việc tìm hiểu các phương thức chữa trị cũng như ngăn ngừa Ebola. Tính cho đến thời điểm này, chỉ có các nhân viên bệnh viện được biết là đã bị lây Ebola sau khi chữa trị các bệnh nhân đến từ Tây Phi.
Một nữ y tá tên Briana Aguirre, người cũng đã giúp chăm sóc Nina Phạm, nói giai đoạn đầu ở bệnh viện rất là lúng túng trong việc chăm sóc bệnh nhân Ebola đầu tiên. Cô nói các loại áo bảo vệ mà bệnh viện cung cấp đã không đạt tiêu chuẩn, thí dụ như người mặc áo vẫn bị hở ở trên cổ và bờ vai.
Giám đốc CDC Tom Frieden thì nói nữ y tá Amber Joy Vinson đáng lẽ không được cho phép lên máy bay, vì cô đã chữa trị cho bệnh nhân Thomas Duncan. Chính một nhân viên của CDC đã cho phép cô này lên máy bay của hãng Frontier đi từ Dallas tới Cleveland, sau khi cô đã gọi cho CDC để tham khảo ý kiến.
Hãng máy bay Frontier đã tạm ngừng sử dụng chiếc máy bay mà cô Vinson đã có mặt trong chuyến bay từ Cleveland đến Dallas hôm thứ Hai đầu tuần này.
Ông Frieden nói lý do hai nữ y tá bị nhiễm Ebola là vì các tiêu chuẩn an toàn đã không được tuân thủ một cách đúng mức. Có đến hơn 70 nhân viên bệnh viện ở Dallas, những người mà đã trực tiếp hay gián tiếp chữa bệnh cho Thomas Duncan nay đang được theo dõi thường trực.
Theo hồ sơ y khoa thì Vinson là người đã phải lấy máu cũng như truyền nước biển cho Duncan, tức là người đã có những chung đụng với các chất lỏng trong cơ thể của Duncan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT