Thế Giới

Nổ bom gần ga tàu điện ở Đức

Wednesday, 01/12/2021 - 02:26:30

Trái bom từ thời Đệ Nhị Thế Chiến đã phát nổ tại cây cầu gần một nhà ga đông đúc ở thành phố Munich.


Hành khách xếp hàng dài ở quày thông tin tại trạm xe điện Deutsche Bahn ngày 1 tháng 12, 2021 sau khi có nhiều người bị thương bởi một trái bom còn sót lại từ thời chiến đã nổ tại trạm trung ương ở thành phố Munich. (Matthias Balk/ picture alliance via Getty Images)

 

MUNICH – Vào thứ Tư, một trái bom từ thời Đệ Nhị Thế Chiến đã phát nổ tại cây cầu gần một nhà ga đông đúc ở thành phố Munich, Đức, khiến ba người bị thương.

Vụ nổ xảy ra trong lúc công nhân đang khoan đất tại một công trường xây dựng, gần ga Donnersbergerbruecke. Khu vực nguy hiểm sau đó đã được rào lại. Hãng đường sắt Deutsche Bahn đăng trên Twitter cho biết, nguyên nhân sự việc là một trái bom còn sót lại từ thời chiến tranh vô tình phát nổ.

Ba người bị thương, trong đó có một người bị thương nghiêm trọng, theo Sở Cứu Hỏa Munich thông báo.

Lực lượng khẩn cấp đã tới hiện trường. Hãng Deutsche Bahn cho biết họ phải tạm ngưng dịch vụ đường sắt để đề phòng, vì vụ nổ xảy ra ở cây cầu nơi tất cả chuyến tàu ra vào nhà ga đều phải đi qua.

Theo tài liệu được công bố sau Đệ Nhị Thế Chiến, phi cơ của phe Đồng Minh đã rải tổng cộng 3.4 triệu tấn bom vào Đức trong thời kỳ này. Hơn 70 năm sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều trái bom vẫn chưa được khám phá, gây nguy hiểm cho người dân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT