Thế Giới

Nổ bom gần trung tâm tị nạn của Đức

Wednesday, 27/07/2016 - 11:24:29

Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đang tìm kiếm 2 nghi can liên quan đến sự việc, gồm 1 nam và 1 nữ. Vụ nổ xảy ra vài ngày sau khi một người Syria đánh bom tự sát bên ngoài lễ hội âm nhạc tại thành phố Ansbach. Sự việc làm kẻ đánh bom chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Nổ bom gần trung tâm tị nạn của Đức

ZIRNDORF - Chiều thứ Ba, một vụ nổ đã xảy ra gần một trung tâm tạm cư dành cho người tị nạn, tại thành phố Zirndorf, gần Nuremberg, miền Nam nước Đức. Giới truyền thông đưa tin, một vali đựng đầy bình xịt chứa chất khí aerosol đã được kích nổ. Theo báo cáo ban đầu, không có ai bị thương trong sự việc. Hiện, vẫn chưa biết ai là người gây ra vụ nổ. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn lúc 2 giờ 15 chiều, và nhìn thấy chiếc vali bị cháy trong khu vườn nhỏ cách trung tâm tị nạn khoảng 200 mét.

Cũng theo lời kể của các nhân chứng, họ còn nhìn thấy những người đàn ông giống "người Ả Rập" chạy khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng an ninh đã nhanh chóng di tản người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời tiến hành điều tra sự việc. Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đang tìm kiếm 2 nghi can liên quan đến sự việc, gồm 1 nam và 1 nữ. Vụ nổ xảy ra vài ngày sau khi một người Syria đánh bom tự sát bên ngoài lễ hội âm nhạc tại thành phố Ansbach. Sự việc làm kẻ đánh bom chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Đức Giáo Hoàng tham dự lễ hội Thanh Niên Thế Giới

BA LAN - Đức Giáo Hoàng Francis đã đi Ba Lan để tham dự đại hội World Youth Day. Ngài tuyên bố rằng thế giới đang có chiến tranh, nhưng bản chất không phải là chiến tranh tôn giáo. Đại hội World Youth Day được xem như một lễ hội lớn hàng năm ở Karkow, Ba Lan, với sự tham dự của hàng triệu thanh niên, đa số là Công giáo. Lễ hội kéo dài khoảng một tuần.

Đức Giáo Hoàng nói: “Đây thực sự là một cuộc chiến tranh, nhưng không phải là chiến tranh tôn giáo, đây là chiến tranh vì tiền bạc, nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên và bóc lột con người, do các nhóm lợi ích gây ra”. Ngài cũng nhắc đến vụ linh mục Pháp Jacques Hamel bị sát hại dã man, nói rằng vị linh mục này “bị giết trong lúc phục vụ cho Chúa.”

Kẻ sát nhân tại Nhật được bệnh viện tâm thần thả về quá sớm

NHẬT - Một ngày sau khi vụ tàn sát bằng dao xảy ra khiến 19 người thiệt mạng tại một trung tâm của người khuyết tật, nhiều người dân Nhật chất vấn vì sao hung thủ lại không bị giữ trong bệnh viện tâm thần. Kẻ giết người Satoshi Uematsu, 26 tuổi, hồi tháng 2 năm nay đã từng viết thư gởi cho 1 chính trị gia, nói rằng anh ta muốn giết hàng trăm người khuyết tật. Sau khi gởi lá thư này, Uematsu đã bị bắt đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần vào ngày 19 tháng 2, nhưng đến ngày 2 tháng 3, một bác sĩ tâm thần đã quyết định cho anh ta về nhà. Sau khi Uematsu gây án, người dân đã rất tức giận vì kẻ này đã không được nhà chức trách chú ý và giữ lại bệnh viện lâu hơn.

Bangladesh bắn hạ một số nhóm Hồi giáo cực đoan

BANGLADESH - Sau một trận đấu súng dữ dội trên đường phố ở thủ đô Dhaka, cảnh sát Bangladesh đã bắn hạ 9 nghi can Hồi giáo cực đoan. Cảnh sát đang bố ráp một khu dân cư ở Kallyanpur thì bị tấn công bằng bom tự chế, nên họ buộc phải bắn trả. Hiện vẫn chưa rõ các tay súng bị hạ là thành viên nhóm nào. Một nghi can trong nhóm vẫn còn sống và đang bị thẩm vấn.

Bangladesh trong thời gian qua bị rối loạn chính trị rất mạnh, khi có nhiều học giả, các bloggers và lãnh đạo tôn giáo bị sát hại. Vào đầu tháng 7 có 20 người, đa số là người ngoại quốc, đã bị giết trong một vụ tấn công dữ dội vào quán cà phê nổi tiếng ở Dhaka. Trước đó không lâu là vụ tấn công do IS tiến hành ở khu vực ngoại giao, bắt giữ con tin trong nhiều giờ và cũng làm ít nhất 20 nạn nhân thiệt mạng. Từ đó đến nay, cảnh sát Bangladesh thường mở các cuộc bố ráp trong các khu vực nghi có phiến quân Hồi giáo ẩn náu.

Trung Quốc xử tù 2 ký giả Hong Kong

HONG KONG - Hai ký giả - chủ nhân của các tờ báo chính trị của Hong Kong - đã bị chính phủ Trung Quốc bắt giam với lý do 'làm ăn phi pháp'. Hai người này là chủ nhiệm Wang Jianmin và chủ bút Guo Zhongxiao của hai tờ báo New Way Monthly và Multiple Face, có trụ sở ở Hong Kong, nhưng các ấn bản được phát hành rộng rãi ở Hoa lục.

Cả hai bị bắt ở Thiên Tân vào năm 2014 và khi ra trước tòa, cả hai đều 'nhận tội'. Ông Wang bị tuyên án 5 năm và 3 tháng tù giam, trong lúc ông Guo bị 2 năm và 3 tháng tù, riêng ông Guo có thể sớm được tự do vì ở tù từ năm 2014 đến nay, cũng gần hết bản án. Hiệp Hội Ký Giả Hong Kong gọi các bản án này là “cái tát vào nền dân chủ và quyền tự do ngôn luận của Hong Kong.”

Ấn Độ bị chỉ trích vì dự luật về lao động trẻ em

ẤN ĐỘ - Chính phủ Ấn Độ đang chịu nhiều chỉ trích, sau khi Quốc Hội nước này thông qua các tu chính án gây tranh cãi về luật lao động của trẻ em. Tuy dự luật mới nghiêm cấm trẻ em Ấn Độ dưới 14 tuổi phải lao động mưu sinh, nhưng lại cho phép hành động này đối với “các gia đình nghèo khổ có nhu cầu mưu sinh.” Từ 15 đến dưới 18, các em vẫn được quyền lao động, nhưng số lượng công việc phải ít ơn người trưởng thành.

Ấn Độ biện luận là 'dự luật mới sẽ cho phép nhiều gia đình ở Ấn Độ cải thiện mức thu nhập và trẻ em có dịp nâng cao tay nghề', nhưng cơ quan UNCEF và nhà văn đoạt giải Nobel của Ấn Độ Kailash Satyarti đã lên tiếng chỉ trích dự luật mới. Các giới phê bình cho là khi các em được phép làm thêm, điều này sẽ khiến tình trạng bóc lột lao động trẻ em không thực sự được cải thiện. Hiện có khoảng 10.2 triệu trẻ em phải làm việc như vậy tại Ấn Độ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT