Thế Giới

Nổ bom trong đám cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sunday, 21/08/2016 - 12:02:41

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn bất ổn sau cuộc đảo chính bất thành vào tháng trước, được cho là được dẫn dắt bởi giáo sĩ Hồi giáo đang sống tại Hoa Kỳ, ông Fethullah Gulen.


GAZIANTEP – Một trái bom đã phát nổ trong một đám cưới ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Bảy, khiến nhiều người thiệt mạng. Tỉnh trưởng tỉnh Gaziantep, ông Ali Yerlikaya, nói rằng, vụ nổ xảy ra tại đám cưới ở thành phố Gaziantep, gần biên giới với Syria, là một vụ tấn công khủng bố. Nhà chức trách địa phương cho rằng, nhiều khả năng đây là một vụ đánh bom tự sát.
Thổ Nhĩ Kỳ đã rung chuyển bởi hàng loạt vụ tấn công trong năm vừa qua. Các vụ tấn công này thường được nhóm phiến quân người Kurd nhận trách nhiệm, hoặc được cho là do tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS gây ra. Vụ tấn công xảy ra giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn bất ổn sau cuộc đảo chính bất thành vào tháng trước, được cho là được dẫn dắt bởi giáo sĩ Hồi giáo đang sống tại Hoa Kỳ, ông Fethullah Gulen.

Iran từ chối mua hỏa tiễn S-400, Antei-2500 của Nga
TEHRAN - Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Bộ Trưởng Quốc Phòng Iran Hossein Dehghan tuyên bố nước này đã được Nga mời mua hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 hoặc Antei-2500, thay thế hệ thống S-300, tuy nhiên, Iran đã từ chối đề nghị này. Nga hiện vẫn chưa giao đủ số lượng hỏa tiễn S-300 cho Iran theo hợp đồng trị giá $800 triệu Mỹ kim, được 2 nước ký vào năm 2007. Hợp đồng này bị hoãn sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ra lệnh trừng phạt Iran vào năm 2010.
Năm 2011, Iran kiện lên Tòa trọng tài Geneva, Thụy Sỹ, về quyết định hoãn hợp đồng của Nga. Đến tháng 4, 2015, sau khi Iran và các nước P5+1 đạt được thoả thuận về chương trình nguyên tử của nước này, Tổng Thống Nga Vladimir Putin mới dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao S-300 cho Iran. Tehran sau đó cũng hủy vụ kiện đối với Nga. Ông Sergei Chemezon, tổng giám đốc Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga thông báo, Nga sẽ hoàn tất hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran trong năm nay. Chính phủ Iran tuần trước cho biết, phần lớn hệ thống hỏa tiễn S-300 trong hợp đồng đã được giao cho quân đội Iran sử dụng.

Tướng quân đội Trung Quốc uống thuốc tự tử
TRUNG QUỐC - Viên tướng từng tham gia tổ chức lễ giao trả Hong Kong về Trung Quốc được tìm thấy đã chết trong doanh trại quân đội, nghi do tự tử bằng thuốc ngủ. Hôm thứ Bảy, một nguồn tin cho biết, Thiếu tướng Trần Kiệt (Chen Jie), đã tự tử. Ông được cho là đã uống thuốc ngủ lấy từ từ ký túc xá của một trung đoàn cấp dưới ở Thâm Quyến, Quảng Đông, hôm 5 tháng 8. Nguồn tin ẩn danh nói, ông Trần là "ngôi sao đang lên" và không có bằng chứng cho thấy vụ tự tử liên quan đến các cuộc trấn áp tham nhũng đang diễn ra trong quân đội.
Tướng Trần cũng được đề nghị thăng cấp hôm 6 tháng 8, tuy nhiên cuộc họp báo về việc này phải hủy bỏ do ông đã chết. Tang lễ của ông được tổ chức hôm thứ Bảy tại Thâm Quyến. Trần Kiệt là Chính ủy của một đơn vị thuộc Nhà hát quân đội miền nam Trung Quốc. Trần tham gia quân đội khi 15 tuổi, là một trong số ít nhân viên quân sự được Bắc Kinh cử đi tổ chức lễ giao trả Hong Kong về Trung Quốc năm 1997.
Ông Trần là người thứ ba trong số các tướng tá quân đội Trung Quốc tự tử, tính từ đầu tháng này. Hôm 10 tháng 8, chủ nhiệm văn phòng chính trị thuộc Nhà hát quân đội miền nam Trung Quốc đã nhảy cầu tự tử. Hai ngày sau, Li Fuwen, chỉ huy cơ quan hậu cần thuộc Hải quân Trung Quốc, cũng nhảy lầu tự tử tại Bắc Kinh.

Nga tập trận truy lùng binh sĩ NATO xâm nhập lãnh thổ
NGA – Quân đội Nga tập luyện cho một cuộc chiến giả định, chống lại quân đội NATO xâm nhập lãnh thổ, trong cuộc tập trận tại một căn cứ ở tây bắc. Cuộc tập trận mang tên "Hợp tác 2016" của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) gồm Nga mà một số nước láng giềng như Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Thời điểm chi tiết của cuộc tập trận không được tiết lộ, song các hãng truyền thông nói các quốc gia thuộc CSTO đều đang diễn tập chống xâm nhập lãnh thổ.
"Binh sĩ NATO. Các bạn đang bị lừa dối. Các bạn không phải những người gìn giữ hòa bình. Hãy bỏ vũ khí xuống", một giọng nữ nói tiếng Nga vang lên qua loa phóng thanh ở những nơi giả định có lính NATO xâm nhập. "Cuộc tấn công của các bạn gây rối cho một đất nước thanh bình. Các bạn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của những người chưa từng thất bại trong bất cứ cuộc chiến nào. Hãy buông vũ khí và đừng trở thành con tốt thí cho các lãnh đạo của các bạn". Các thông điệp này sau đó còn được lặp lại bằng vài ngôn ngữ khác.
Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergey Shoigu hồi tháng 6 cho rằng, NATO đã tăng gấp đôi hoạt động gần lãnh thổ Nga và cảnh báo Moscow sẽ trả đũa. Theo ông, ít nhất 1,200 thiết bị quân sự, trong đó có 30 chiến đấu cơ được đưa tới các nước Đông Âu giáp với Nga. Các tàu chiến Hoa Kỳ cũng bị cáo buộc thường xuyên đi vào Biển Đen và biển Baltic. Hôm 14 tháng 6, NATO đã đưa 4,000 lính tới các nước vùng Baltic và Ba Lan, nơi trước đó có 1,000 lính đồn trú luân phiên.

IS bắt dân thường làm lá chắn sống để tháo chạy
MANBIJ – Các bức ảnh chụp trên không mới công bố cho thấy, phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS đã dùng hàng ngàn dân thường làm “lá chắn sống” trên đường tháo chạy khỏi thị trấn Manbij, miền bắc Syria. Lực lượng Dân chủ Syria hôm thứ Sáu đã đăng các bức ảnh cho thấy IS dùng dân thường làm lá chắn sống để tháo chạy khỏi Manbij, khi bị liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu đánh bại.
Bức ảnh cho thấy một đoàn dài gồm hàng trăm xe hơi, bên trong có dân thường bị IS dùng làm lá chắn khiến máy bay của liên quân không dám đánh bom đoàn xe. Nhóm phiến quân này tháo chạy về phía bắc, hướng về Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều tuần giao tranh với liên quân. Tuy nhiên, hiện không rõ các dân thường bị dùng làm lá chắn sống là con tin hay là thân nhân của chính các tay súng IS. Trước đó, trong ngày 16 tháng 8, các máy bay của liên quân đã để cho khoảng 100-200 xe của IS rời Manbij vì bên trong các xe này đều có thường dân.
Phát ngôn viên của liên quân cho biết: “Chúng tôi phải coi tất cả đó là thường dân. Chúng tôi chỉ có thể theo dõi họ.” IS chiếm Manbij từ năm 2014, sau khi nhóm khủng bố này nắm quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Syria và nước láng giềng Iraq. Manbij được coi là điểm quan trọng trên tuyến đường tiếp viện của IS từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tới thành phố Raqqa, được coi là thủ phủ của IS. Manbij được liên minh người Kurd và Ả Rập giải cứu vào ngày 12 tháng 8.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT