Hoa Kỳ

Nổ kho chứa pháo lậu, 2 người chết

Tuesday, 16/03/2021 - 09:08:40

Những người hàng xóm nói rằng họ nghe hàng loạt tiếng nổ và cảm giác như đang xảy ra động đất nhẹ.


Khói bốc lên cao từ ngôi nhà bị nổ vì chứa pháo lậu. (@Prudencepms/ Twitter)

 

ONTARIO – Một ngôi nhà tàng trữ pháo bông lậu tại Ontario, California, đã phát nổ vào trưa thứ Ba, khiến 2 người thiệt mạng và những người sống xung quanh phải di tản.

Sự việc xảy lúc hơn 12 giờ rưỡi trưa, trên đường West Francis, tạo ra cột khói lớn trên bầu trời và làm bể kính cửa sổ của nhiều ngôi nhà lân cận. Nhà chức trách phải thiết lập một khu tạm trú để di tản những người sống xung quanh hiện trường vụ nổ.

Video trên mạng xã hội cho thấy một cột khói lớn bốc lên từ ngôi nhà, sau đó là vô số pháo bắn lên trời, khiến những người xung quanh vội vã tìm nơi trú ẩn. Những người hàng xóm nói rằng họ nghe hàng loạt tiếng nổ và cảm giác như đang xảy ra động đất nhẹ. 

Cảnh sát sau đó phong tỏa ngôi nhà, và tìm thấy 2 thi thể tại hiện trường, đồng thời xác nhận có 2 người tử vong cùng một số người bị thương. Nhà chức trách cho biết đang điều tra sự việc theo hướng vụ án hình sự, vì có liên quan đến pháo lậu.

Ngôi nhà này tàng trữ một lượng lớn pháo bông, và từng bị hàng xóm than phiều với thành phố trước đây, vì thường xuyên bắn pháo bất hợp pháp.

Thông báo sau đó của thành phố Ontario cho biết một đám cháy đã bùng lên “sau khi một lượng lớn pháo tại một ngôi nhà phát nổ.” Ít nhất 1 ngôi nhà khác cũng bị cháy, và một số kiến trúc ngoài trời của một ngôi nhà lân cận bị hư hại.

Khoảng 50 nhân viên cứu hỏa đã đến hiện trường, nhưng không thể vào nhà do lo ngại còn pháo hoa chưa nổ.

Một đội chuyên gia chất nổ sau đó đã rà soát ngôi nhà, trước khi lực lượng cứu hỏa vào bên trong. Lúc hơn 2 giờ trưa, sở cứu hỏa đã ra lệnh di tản khu dân cư giữa 4 con đường Francis, Maple, Fern, và San Antonio. Một khu tạm cư đã được thiết lập tại trung tâm cộng đồng De Anza dành cho người di tản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT