Thế Giới

Nổ súng bên ngoài Sở Cảnh Sát Úc, 2 người chết

Friday, 02/10/2015 - 10:30:20

Ngoài ra, hung thủ còn xả súng vào các tòa nhà và đánh nhau với một nhân viên cảnh sát, trước khi bị lực lượng an ninh bắn chết. “Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Tôi đã nghĩ đó có thể là từ công trường xây dựng gần đó. Rồi chỉ trong vòng nửa phút tôi nghe thấy 3, 4 tiếng súng nổ”, anh Raj Sodhi, một nhân chứng, cho biết.

                         


Nổ súng bên ngoài Sở Cảnh Sát Úc, 2 người chết

SYDNEY - Một vụ nổ súng vừa xảy ra bên ngoài Sở cảnh sát tại thành phố Parramatta, phía Tây thành phố Sydney, Úc. Lực lượng an ninh đã ngay lập tức phong tỏa các con đường xung quanh khu vực này. Trong sự việc xảy ra hôm thứ Sáu, một tay súng đã bắn chết hai người ngay bên ngoài Sở cảnh sát tại Parramatta, bang New South Wales, Úc. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy hai thi thể được phủ vải trắng trên đường Charles.

Ngoài ra, hung thủ còn xả súng vào các tòa nhà và đánh nhau với một nhân viên cảnh sát, trước khi bị lực lượng an ninh bắn chết. “Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Tôi đã nghĩ đó có thể là từ công trường xây dựng gần đó. Rồi chỉ trong vòng nửa phút tôi nghe thấy 3, 4 tiếng súng nổ”, anh Raj Sodhi, một nhân chứng, cho biết.

Cảnh sát địa phương đã ngay lập tức phong tỏa các con đường xung quanh hiện trường và cảnh báo người dân nên tránh xa các con đường Charles, Hassallvà Wigram để bảo đảm an toàn. Trực thăng cảnh sát đã được huy động để tuần tra khu vực này. Các lực lượng an ninh tại Úc đang nỗ lực điều tra sự việc, tuy nhiên chưa có thông tin nào cho thấy vụ tấn công có liên quan đến khủng bố.


Nghi can đánh bom Trung Quốc chết trong vụ nổ

QUẢNG TÂY - Nghi can thực hiện hàng loạt vụ đánh bom ở Trung Quốc làm 10 người thiệt mạng được cho là đã chết trong một vụ nổ. Cảnh sát xác nhận, nghi can Vi Ngân Dũng, 33 tuổi - kẻ gây ra vụ đánh bom hàng loạt ở huyện Liễu Thành, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây - đã thiệt mạng trong vụ nổ, sau khi kiểm tra DNA. Vi được cho là gây án vì có tư thù với hàng xóm và cơ quan địa phương trong hoạt động sản xuất khai thác đá.

Vi vừa thuê người, vừa tự mang bưu kiện chứa chất nổ tới 17 địa điểm, bao gồm cả trụ sở chính quyền, bệnh viện, trung tâm mua sắm, ở khắp huyện Liễu Thành vào chiều 30 tháng 9, gây ra nhiều vụ nổ liên hoàn khiến 10 người chết, 51 người bị thương. Cảnh sát Trung Quốc loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.
Vài năm gần đây, một số văn phòng chính quyền địa phương và các địa điểm công cộng ở Trung Quốc đã bị đánh bom, với mục đích thu hút sự chú ý của công chúng đối với vấn đề cá nhân. Năm 2013, một người đàn ông đã cho nổ một loạt bom bi tự chế bên ngoài trụ sở chính quyền tỉnh ở miền bắc Trung Quốc, làm ít nhất 1 người chết và 8 người bị thương.

Máy bay Indonesia mất tích

SULAWESI - Hãng hàng không Aviastar của Indonesia hôm thứ Sáu tuyên bố mất liên lạc với một phi cơ nhỏ, chở ít nhất 10 người trên khoang. Hãng Aviastar thông báo mất liên lạc với máy bay Twin Otter khi nó đang đi từ Masamba tới Makassar trên đảo Sulawesi. Hiện thông tin về số người trên khoang chưa được xác nhận, có tin cho là máy bay chở 13 người, gồm ba nhân viên phi hành đoàn và 10 hành khách, nhưng cũng có tin nói là máy bay chở 10 người, gồm ba nhân viên và bảy hành khách.

Theo Bộ Giao Thông Indonesia, máy bay mất liên lạc radio khi đang bay ở tỉnh Nam Sulawesi, khoảng 30 phút trước thời điểm dự kiến hạ cánh ở Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi. Nhà chức trách cho biết, lần cuối máy bay liên lạc là vào 2 giờ 36 chiều. Khi đó, phi công báo máy bay đang lấy cao độ. Phi công lẽ ra phải liên lạc với đài kiểm soát không lưu lần nữa sau khi nó đạt độ cao gần 1,220 mét.

Một đội gồm ít nhất 100 nhân viên cứu nạn đã được điều động để tìm kiếm chiếc máy bay này. Nhà chức trách Indonesia cho rằng, thời tiết có thể không phải là yếu tố khiến máy bay mất tích, vì khi đó “Gió thổi với vận tốc 5 cây số/giờ từ phía tây, tầm nhìn là 9 cây số, và trời trong.” Bộ Giao Thông Indonesia đang cân nhắc dừng hoạt động tất cả các máy bay Twin Otter để chờ kiểm tra.

Nga khẳng định đã phá hủy sở chỉ huy của IS ở Syria

RAQQA - Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố, các máy bay Su-34 của nước này hôm thứ Năm đã phá hủy trụ sở chỉ huy được ngụy trang của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở tây nam Raqqa, và cơ sở mà IS dùng để đào tạo các phiến quân. Raqqa là thành trì của IS ở Syria. Ít nhất 12 thành viên của IS đã thiệt mạng trong các cuộc không kích này, theo lời ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay.

Nga cũng phá hủy hoàn toàn căn cứ chỉ huy của IS ở Hama, một trụ sở khác cùng trung tâm liên lạc ở Aleppo cũng bị thiệt hại. Nguồn tin quân sự của Syria cho hay, các mục tiêu của IS ở Idlib cũng nằm trong số các mục tiêu mà Nga không kích thành công.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga, cho biết Moscow điều hơn 50 máy bay với hơn 30 lượt bay trên bầu trời Syria, dùng máy bay drone và vệ tinh để nhận dạng các mục tiêu. Đạn dược và các thiết bị khác được dự trữ sẵn ở căn cứ hải quân Tartus, đặt trên bờ Địa Trung Hải của Syria. Ngoài ra, các cuộc không kích của quân đội Syria cùng với Không quân Nga đã tiêu diệt được 107 phiến quân, bao gồm ba chỉ huy của Mặt trận Nusra, một chi nhánh của al-Qaeda ở đây.

Chiến dịch không kích IS của Nga tại Syria khiến Hoa Kỳ lo ngại, do có thể gây hại cho lực lượng người Kurd mà Washington huấn luyện.

Nữ tiếp viên hàng không bán dâm trên máy bay

Ả RẬP SAUDI - Một nữ tiếp viên của hãng hàng không Trung Đông vừa bị sa thải, sau khi bị bắt quả tang đang bán dâm cho hành khách ngay trong phòng toilet của máy bay. Hãng hàng không Trung Đông chủ quản (ẩn danh) đã lập tức sa thải nữ tiếp viên này, sau khi phát hiện cô đã bán dâm cho hành khách trong các chuyến bay. Hiện chưa có thông tin gì về tên của nữ tiếp viên cũng như tên của hãng hàng không chủ quản.

Nữ tiếp viên nêu trên thừa nhận thường xuyên gạ gẫm các hành khách trên chuyến bay vào phòng toilet để bán dâm, với “giá” khoảng $2,200 Mỹ kim mỗi lần. Trong hơn hai năm qua, cô đã kiếm được hơn $1 triệu Mỹ kim từ việc “làm thêm” này.

Nữ tiếp viên này cũng cho biết, cô đã quan hệ tình dục với rất nhiều hành khách và thường chọn các chuyến bay đường dài từ vùng Vịnh tới Hoa Kỳ. Một số nguồn tin khác cho biết, các nữ tiếp viên hàng không cũng thường xuyên quan hệ tình dục với các phi công và kiếm được bộn tiền từ việc này. Các phi công thường ra ám hiệu bằng tay để cho biết họ có “nhu cầu” và mức “giá” mà họ sẵn lòng trả để quan hệ với các nữ tiếp viên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT