Hoa Kỳ

Nổ súng ở giáo đường Poway, mới nhất trong hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào nơi tín ngưỡng

Monday, 29/04/2019 - 08:19:09

Cuộc tấn công vào giáo đường Do Thái ở Pomway diễn ra sau một loạt vụ nổ ở các nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Tích Lan, vụ xả súng hàng loạt tại nhà thờ Hồi giáo ở Tân Tây Lan, và một vụ nổ súng tại một giáo đường Do Thái Giáo ở Pittsburgh sáu tháng trước.

Những người trong cộng đồng và thành viên của Giáo Đường Do Thái Giáo Chabad of Poway đang đứng xem hình ảnh bà Lori Kaye vào trưa thứ Hai, 29 tháng Tư, tại Poway, Nam California. Bà Lori Kaye đã tử thương trong vụ nổ súng tại giáo đường hôm thứ Bảy, khi bà tìm cách bảo vệ một vị giáo sĩ lớn tuổi. Nghi can sẽ nghe luận tội trước tòa ngày thứ Ba. (Mario Tama/Getty Images)

 

SAN DIEGO - Trong vài tháng qua, những kẻ tấn công đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở tôn giáo trên khắp thế giới. Vào hôm thứ Bảy vừa qua, ngày cuối cùng trong tuần Lễ Vượt Qua (Passover), một trong những ngày lễ linh thiêng nhất của người Do Thái, một tay súng đã nổ súng trong một giáo đường ở California .

Cuộc tấn công vào giáo đường Congregation Chabad ở thành phố Pomway, bên ngoài San Diego diễn ra sau một loạt vụ nổ ở các nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Tích Lan vào hôm Chủ Nhật Phục Sinh; vụ xả súng hàng loạt tại nhà thờ Hồi giáo ở Tân Tây Lan trong tháng Ba; và một vụ nổ súng tại một giáo đường Do Thái Giáo ở Pittsburgh sáu tháng trước.

 

Cuộc tấn công ở San Diego

 

Vụ nổ súng xảy ra vào hôm thứ Bảy, khi lễ Vượt Qua của Do Thái Giáo theo lịch trình của giáo đường Chabad of Poway bắt đầu được 23 phút. 

Cảnh sát cáo buộc rằng John Earnest, một sinh viên 19 tuổi tại Đại Học San Marcos, California bước vào hội đường, và bắt đầu nổ súng bằng súng trường tấn công kiểu AR, giết chết một phụ nữ và làm ba người khác bị thương, trong đó có một giáo sĩ.

Nhà chức trách đang xem xét các bài đăng trên các phương tiện kỹ thuật số của nghi can và một tuyên bố mà anh ta ký tên và đăng tải trên diễn đàn Internet 8chan. Diễn đàn này cũng là nơi từng được thành phần da trắng thượng đẳng sử dụng để phổ biến quan điểm kỳ thị chủng tộc của họ. Cảnh sát cũng đang điều tra xem liệu anh ta có liên quan đến việc đốt phá tại một nhà thờ Hồi giáo ở Escondido gần đó hay không.

Vụ nổ súng đang được điều tra là một vụ giết người, bạo lực do thù hận và vi phạm quyền dân sự liên bang.

Ông Steve Vaus, Thị Trưởng Poway, đã viết tweet rằng, “Thù hận không có chỗ đứng trong bất cứ cộng đồng nào ... ít nhất là với tất cả mọi người ở Poway. Chúng ta sẽ nối vòng tay ôm lấy nhau và bước qua thảm kịch này như gia đình chúng tôi đã và sẽ luôn như thế.”

 

Vụ nổ ở các nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Tích Lan vào hôm Phục sinh

 

Vào Chủ Nhật Phục Sinh vừa qua, một loạt các vụ nổ làm rung chuyển nhiều nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka (Tích Lan), khiến hơn 250 người thiệt mạng, trong đó có 45 trẻ em. Hàng trăm người khác bị thương khi bảy kẻ đánh bom tự sát đồng loạt kích nổ bom mang trên người.

ISIS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nhưng không đưa ra bằng chứng họ đứng đằng sau họ. Cuộc điều tra về các vụ tấn công đang diễn ra và các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom.

Đức Hồng Y Malcolm Ranjith, tổng giám mục của Colombo, nói rằng sẽ không có Thánh lễ Chúa nhật cho đến khi có thông báo mới. Và cha JD Anthony Jayakody, giám mục phụ tá tổng giáo phận Colombo, nói với đài CNN, "Chúng tôi không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra, đặc biệt là ở nơi thờ cúng tôn giáo.”

 

Xả súng tại giáo đường Do Thái ở Pittsburgh

 

Sáu tháng trước, một tay súng đã nổ súng vào giáo đường Do Thái (Giáo Đường Tree of Life Congregation nằm trong khu dân cư Squirrel Hill) ở thành phố Pittsburgh trong một buổi lễ đặt tên em bé, giết chết 11 người.

 Hung thủ trong vụ nổ súng cho rằng mình không phạm tội khi thực hiện vụ tấn công, và không nhận các tội danh bao gồm giết người, ghét tội phạm và cản trở niềm tin tôn giáo. Nhà chức trách nói rằng tay súng đã nói về mong muốn "giết người Do Thái" của mình trong vụ nổ súng, và đăng các thuyết âm mưu về các cộng đồng Do Thái lên mạng.

Donna Coufal, chủ tịch hội thánh Dor Hadash, người thuộc giáo đường Tree of Life, đã nói chuyện với NPR vào hôm Chủ nhật, sau cuộc tấn công vào giáo đường Poway. Coufal nói: "Hôm nay chúng tôi có cuộc tuần hành ở Pittsburgh. Chúng tôi quan tâm đến bạo lực súng đạn. Tôi rất lo lắng về một số thanh niên học công nghệ. Có lẽ chúng ta có thể ngăn chặn một số sự bùng nổ lây lan trên Internet làm gia tăng loại ngôn ngữ bạo lực này. Vì vậy, tôi… tôi hy vọng rằng có những điều chúng ta có thể làm để tạo ra những thay đổi cho thế hệ tiếp theo của chúng ta.”

Vài tháng sau vụ nổ súng, bà đã nói về sự kiên cường của các thành viên trong hội đường Tree of Life. "Chúng tôi là một nhóm nhỏ khá mạnh mẽ và cứng rắn. Chúng tôi cùng nhau giữ điều đó", Coufal nói với NPR. "Chúng tôi đang giúp đỡ những thành viên dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi. Và rất nhiều người trong chúng tôi trước đây chưa bao giờ phải bước lên trước, giờ đang bước lên và cố gắng tạo ra sự khác biệt."

 

Vụ xả súng ở nhà thờ Hồi Giáo Christchurch

 

Vào tháng Ba, một người đàn ông Úc đã nổ súng vào những người thờ phượng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand, khiến 50 người thiệt mạng.

Brenton Tarrant, 28 tuổi, đã đăng một bản tuyên bố dài 87 trang lên Twitter ngay trước khi các cuộc tấn công xảy ra, nêu chi tiết niềm tin siêu quyền lực của người da trắng, và việc chống đối người nhập cư và chống Hồi giáo. Hung thủ cũng đã livestream vụ xả súng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Thủ tướng của New Zealand Jacinda Adern sau đó đã ra tuyên bố kế hoạch cấm gần như tất cả các loại súng trường bán tự động và kiểu tấn công.

Bà đã dẫn lời Tiên tri Muhammad sau các cuộc tấn công, nói rằng: "Những người tin vào lòng tốt, lòng trắc ẩn và sự cảm thông lẫn nhau của họ giống như một cơ thể. Khi bất kỳ phần nào của cơ thể bị đau đớn, toàn bộ cơ thể đều cảm thấy đau đớn."

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT