Hoa Kỳ

Nổ súng ở trung tâm phá thai vì động lực chính trị

Saturday, 28/11/2015 - 08:26:24

Nhà chức trách nói rằng nghi can Dear được trang bị một cây súng trường, và cũng đem vào tòa nhà đại học một số “món đồ” có thể là những chất nổ.

Những con tin được hộ tống từ trong trung tâm y tế đến xe cứu thương ở bên ngoài cơ sở
Planned Parenthood trong lúc cảnh sát đang đối đầu với kẻ nổ súng. (Justin Edmonds/ Getty Images)


COLORADO SPRINGS – Hung thủ từng nổ súng vào trung tâm y tế Planned Parenthood, bắn chết một cảnh sát viên và hai thường dân, vì có thái độ chống phá thai. Theo các nguồn tin từ các cơ quan công lực ngày thứ Bảy, khi bị cảnh sát bắt, nghi can nói rằng ông không thấy “thêm những bộ phận hài nhi.”
Vụ nổ súng vào trung tâm y tế này vào ngày thứ Sáu “chắc chắn được thúc đẩy bởi lý do chính trị,” một viên chức cảnh sát tiết lộ với giới truyền thông hôm thứ Bảy. Cảnh sát cũng đã nghe nghi can Robert Lewis Dear nhắc đến tên của Tổng Thống Barack Obama trong những lời khai với các điều tra viên.
Tuy có các chi tiết nêu trên, cảnh sát nói rằng họ vẫn chưa biết rõ tại sao ông Dear đã xách súng đến trung tâm y tế chuyên phá thai này để bắn mọi người. Sự việc nhà chức trách chưa chính thức công bố thêm chi tiết về vụ nổ súng không thật sự xóa bỏ động lực chính trị mà dư luận tin là yếu tố quan trọng nhất trong vụ bạo động chống phá thai này.

Ông Dear, 57 tuổi, từ North Carolina, bị cáo buộc giết chết hai thường dân và ông Garrett Swasey, một cảnh sát viên của viện Đại Học Colorado, cũng như gây thương tích cho ít nhất bốn nhân viên cảnh sát khác và năm thường dân.

Theo viện Đại học Colorado ở Colorado Springs cho biết, ông Swasey, 44 tuổi, đã làm việc ở sở cảnh sát đại học trong sáu năm. Ông là cảnh sát viên có mặt đầu tiên tại hiện trường khi nghe có một người đang nổ súng.

Nhà chức trách nói rằng nghi can Dear được trang bị một cây súng trường, và cũng đem vào tòa nhà đại học một số “món đồ” có thể là những chất nổ.

Cảnh sát không có thông tin nào cả về não trạng, những ý tưởng hoặc ý thức hệ của nghi can này.
Tổng Thống Obama được thông báo về tình hình vào hôm thứ Sáu. Đến ngày thứ Bảy, ông đưa ra một văn bản lưu ý rằng động lực dẫn đến vụ nổ súng vẫn chưa được biết. Nhưng tổng thống kêu gọi công chúng đừng để cho những vụ như vậy “trở nên bình thường.”

Văn bản ấy viết, “Điều cuối cùng mà dân Mỹ cần phải làm, trong những dịp lễ hay vào bất cứ ngày nào, là an ủi những gia đình có người bị bạo động súng đạn giết chết. Những người này thức dậy vào buổi sáng và chào tạm biệt những người thân yêu của họ, mà không ngờ rằng đó là câu từ giã cuối cùng.”
Mặc dù thừa nhận rằng các nhà điều tra còn có nhiều điều để khám phá, một giới chức của Planned Parenthood gợi ý rằng vụ nổ súng này có thể bắt nguồn từ “môi trường độc hại” nuôi dưỡng nạn khủng bố trong nước.

Bà Vicki Cowart, chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành của Planned Parenthood trong vùng Rocky Mountains, nói trong một văn bản, “Chúng tôi vẫn chưa biết được những hoàn cảnh đầy đủ và động cơ đằng sau hành động tội phạm này. Chúng tôi cũng vẫn chưa biết thực ra Planned Parenthood có phải là mục tiêu của vụ tấn công này hay không. Chúng tôi chia sẻ những nỗi lo ngại của nhiều người Mỹ về chuyện những kẻ cực đoan đang tạo ra một môi trường độc hại, nuôi dưỡng nạn khủng bố ở ngay trong đất nước này. Chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước khỏi việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, trong một môi trường an toàn và có sức hỗ trợ, mà hàng triệu người nương nhờ và tin cậy.”

Vụ nổ súng xảy ra trong một giai đoạn Planned Parenthood trên toàn quốc gia tăng mức báo động và cảnh giác trước sự phá hoại từ những người có khuynh hướng chống phá thai cực đoan.. Trong tháng 7, một nhóm chống phá thai công bố một loạt video được bí mật quay phim từ một bệnh viện ở Denver. Những phim này cho thấy cảnh các giới chức thảo luận về việc trích xuất mô bào thai từ những cái thai bị phá, trước khi mô ấy được gửi tới các cơ sở nghiên cứu.

Các giới chức Planned Parenthood nói rằng những đoạn phim video, này đã được biên tập lại rất nhiều, để củng cố lời lẽ sai lầm của những người phê bình, gây ra một loạt biểu tình phản đối trên toàn quốc trong tháng 8, nhằm cắt đứt nguồn tài trợ liên bang cho các tổ chức chăm sóc y tế. Các giới chức Planned Parenthood nói rằng những vụ biểu tình ấy đã được thiết kế để đe dọa và quấy rối các bệnh nhân.

Các trung tâm y tế liên quan đến Planned Parenthood đã là mục tiêu của những mối đe dọa và bạo lực, vì vai trò của tổ chức này trong việc cung cấp những vụ phá thai và vận động hành lang cho quyền sinh sản. Các nhóm tranh đấu ủng hộ quyền phá thai nói rằng những mối đe dọa chống lại các cơ sở phá thai tăng lên rất mạnh trong mùa hè này, sau khi diễn ra chiến dịch bí mật sản xuất những phim video gây nhiều tranh cãi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT