Hoa Kỳ

Nổ súng trong trường trung học tại Philadelphia

Friday, 17/01/2014 - 09:34:02

Vào trưa Thứ Sáu, một nghi can đã dùng súng ngắn để bắn các học sinh tại một trường trung học ở Philadelphia, làm 2 người bị thương. Các nạn nhân đều 15 tuổi, gồm 1 nam và 1 nữ, bị bắn vào cánh tay, và đã được đưa đi cấp cứu vào khoảng 3:30 chiều, trong tình trạng ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Một người thiệt mạng sau khi tông vào đuôi xe tải

CALIFORNIA – Một người đàn ông đã thiệt mạng vào sáng Thứ Sáu, sau khi tông vào phần đuôi của một xe tải lớn chở hàng. Cảnh sát Garden Grove đã đến hiện trường tai nạn vào lúc 11:28 sáng, gần số nhà 10200, góc đường Hazard và đường Archway. Khi đến nơi, các cảnh sát nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ màu trắng, loại xe pickup truck, hiệu Chevy đã tông vào một xe tải lớn đang đậu bên đường.

Nhân viên điều tra cho rằng, chiếc pickup truck đang chạy theo chiều hướng Tây trên đường Hazard, bên phần phía Đông của đường Brookhurst, thì tông vào đuôi xe tải chở hàng đang đậu. Chiếc pickup truck bị nêm chặt vào gầm xe tải chở hàng. Người tài xế xe pickup bị kẹt trong xe và chết ngay tại chỗ. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ.

Nổ súng trong trường trung học tại Philadelphia

DELAWARE, Philadelphia - Vào trưa Thứ Sáu, một nghi can đã dùng súng ngắn để bắn các học sinh tại một trường trung học ở Philadelphia, làm 2 người bị thương. Các nạn nhân đều 15 tuổi, gồm 1 nam và 1 nữ, bị bắn vào cánh tay, và đã được đưa đi cấp cứu vào khoảng 3:30 chiều, trong tình trạng ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Cả 2 nạn nhân đều bị trúng 1 phát đạn, trong phòng thể dục của trường trung học Delaware Valley Charter High School. Trường học bị phong tỏa trong khi cảnh sát truy lùng nghi can. Mọi học sinh đều bị lục soát trước khi được cho rời khỏi trường học. Nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ nổ súng, nhưng đã bị cảnh sát bắt giam sau đó.

Sự việc hôm Thứ Sáu là vụ nổ súng trong trường học thứ 2 trong tuần này. Tại tiểu bang New Mexico vào hôm Thứ Ba, một thiếu niên 12 tuổi đã cầm súng trường bắn vào các học sinh trong một phòng thể dục tại trường trung học cấp 2 Berrendo. Hai học sinh đã bị thương nặng trong vụ nổ súng và hung thủ đã bị bắt giam.

Hoa Kỳ vẫn gây áp lực buộc Tổng Thống Assad ra đi

WAHINGTON - Hôm Thứ Sáu, Ngoại Trưởng John Kerry nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ là Tổng Thống Bashar Assad sẽ không có chỗ trong giới lãnh đạo của Syria trong tương lai, và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gây sức ép để buộc ông ta phải ra đi. Trong tuần sau, ông Kerry sẽ dẫn đầu phái đoàn của Hoa Kỳ đi Thụy Sĩ tham gia hội nghị hòa bình cho Syria tại thành phố Montreux.

Ông Kerry tuyên bố: “Nếu Assad nghĩ là ông ta sẽ có mặt trong chính phủ chuyển tiếp ở Syria, thì ông ta nên biết rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, và chúng tôi vẫn còn có cách gây sức ép cho chuyện này”. Trong ngày Thứ Sáu, các phe nhóm đối nghịch của quân nổi dậy ở Syria cũng bỏ phiếu để quyết định xem quân nổi dậy có đi Thụy Sĩ để họp hay không. Đại diện của TT Assad đến hội nghị trong tư thế mạnh, do đã liên tiếp lấy lại nhiều phần đất từ tay quân nổi dậy.

Mỹ và EU gây áp lực với Tổng Thống Ukraine

KIEV – Liên Hiệp Châu Âu EU vừa lên tiếng thúc ép Tổng Thống Victor Yanukovych của Ukraine cần phải sửa đổi đạo luật mới nhất của Quốc Hội, có tính cách trấn áp người biểu tình. Trong các điều khoảng của luật mới có những yêu cầu như, người biểu tình không được đội mũ an toàn hay bịt mặt, không được dựng trại, dựng loa tại các cuộc biểu tình. Trong điều khoản của luật mới có đoạn “bắt chước đàn anh Nga”, là những tổ chức tư nhân của Ukraine khi nhận tài trợ từ ngoại quốc đều phải được báo cáo là những ‘tác nhân ngoại bang’.

Bà Catherine Ashton, Ủy Viên Ngoại Giao của khối EU cho hay, bà “đặc biệt lo lắng, vì các điều khoản mới vi phạm quyền tự do hội họp và quyền tự do phát biểu ý kiến, trái ngược với các nghĩa vụ quốc tế của Ukraine”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT