Chuyện lạ bốn phương

Nói tiếng Anh theo giọng Nữ hoàng

Wednesday, 30/07/2008 - 01:14:23

Một cuộc thăm dò của SpinVox đưa ra kết quả hôm thứ Ba rằng 73% trong hơn 2.000 người tham gia trả lời là họ không thích giọng nói của ...

LONDON (Anh quốc), 29.07.08 – Gần ba phần tư người Anh không thích giọng nói của chính họ, và nếu có thể thay đổi giọng nói, họ muốn có được giọng của Nữ hoàng Elizabeth.



Một cuộc thăm dò của SpinVox đưa ra kết quả hôm thứ Ba rằng 73% trong hơn 2.000 người tham gia trả lời là họ không thích giọng nói của họ. Tony Robinson, chuyên gia ngôn ngữ học của SpinVox nhận xét, “Dường như nước Anh đang bị nạn tự kỷ về giọng nói. Sau bao nhiêu thập niên ưa chuộng sự đa dạng trong giọng nói, phần đông người Anh bây giờ lại muốn có giọng chuẩn (Received Pronunciation, RP – phát âm chuẩn) cùng với Nữ hoàng và những nhân vật nổi tiếng như Liz Hurley và Hugh Grant”.

 

Chỉ có 2% người Anh nói giọng chuẩn (RP). Hoàng gia dùng giọng này. Lúc trước, có khi RP cũng còn được gọi là giọng BBC vì xướng ngôn viên đài BBC dùng giọng này trong chương trình phát thanh truyền hình. Tuy nhiên, ngày nay BBC không còn quy định một giọng chuẩn cho xướng ngôn viên nữa. Giọng RP có khi được gọi là giọng Oxford, nguồn gốc từ trường đại học Oxford danh tiếng.

 

Ông Robinson cho rằng giọng nói liên quan đến nguồn gốc văn hóa và giai tầng xã hội, và có thể đó là lý do nhiều người muốn có giọng chuẩn để nhận diện gần hơn với gốc gác cao sang. Thực ra, theo ông Robinson, ở Anh quốc có rất nhiều giọng khác nhau vì mỗi vùng mỗi khác, chứ không phải một giọng nói nào có tính thống trị hoặc vượt trội các giọng khác.

 

SpinVox là một công ty chuyên về dịch vụ chuyển nội dung nói sang chữ viết, thường được dùng trong những hệ thống điện đàm khắp nơi trên thế giới.

 

Vien Dong Daily News

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT